Lần đầu tiên kho báu cổ vật Ai Cập chìm dưới đáy biển được "phơi bày" trước công chúng

Myn, Theo Trí Thức Trẻ 11:07 18/05/2016

Những cổ vật này từng thuộc về một đô thành sầm uất của văn minh Ai Cập cổ đại, được ví như một thành phố Atlantis huyền thoại…

Bảo tàng Anh Quốc mới đây đã mở cửa cho các tín đồ muốn khám phá nền văn minh Ai Cập cổ đại vào chiêm ngưỡng kho báu bị chôn vùi dưới lớp phù sa dày 3m trên sông Nile.

Được biết, kho báu thuộc về hai thành phố Heracleion và Canopus - những nơi từng là cửa ngõ của Ai Cập. Cả hai thành phố đã bị chôn vùi, và được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1996.

Heracleion là một trong những thành bang quan trọng trong vùng Địa Trung Hải thời cổ đại. Heracleion là tên do người Hy Lạp đặt còn người Ai Cập gọi thành phố này với tên Thonis. Đôi khi người ta ghép hai tên gọi này thành Thonis-Heracleion.

Lần đầu tiên kho báu cổ vật Ai Cập chìm dưới đáy biển được phơi bày trước công chúng - Ảnh 1.

 Tấm bia này gần giống với những bia đá ở thành phố Naucratis cổ đại hiện đặt ở bảo tàng Ai Cập ở Cairo.

Các chuyên gia đã phải mất tới 2 thập kỷ để trục vớt kho báu này. Cuối cùng, sau hàng ngàn năm bị chôn vùi, kho báu Ai Cập cổ đại cũng được đưa ra ánh sáng.

Có tới 300 cổ vật được khai quật lần này, trong đó hầu hết cổ vật được kéo ra từ đống đổ nát. Tuy nhiên, điều đáng mừng là chúng được bảo quản khá tốt. Trong số này, đáng chú ý nhất là tấm thạch bản khắc chiếu lệnh của Pharaoh Nectanebo I cao 1,9m, và một bức tượng thần Hapy - vị thần sông của Ai Cập - cao tới 5,4m.

Báu vật khác được trưng bày gồm bức tượng của Arsinoe II - nữ hoàng trong triều đại Ptolemaic, được thành lập sau khi Alexander Đại đế chinh phục đất nước.

Hãy cùng chiêm ngưỡng một vài cổ vật được trưng bày lần này tại bảo tàng.

Lần đầu tiên kho báu cổ vật Ai Cập chìm dưới đáy biển được phơi bày trước công chúng - Ảnh 2.

Bức tượng khổng lồ của một vị vua và nữ hoàng (283-246 TCN).

Lần đầu tiên kho báu cổ vật Ai Cập chìm dưới đáy biển được phơi bày trước công chúng - Ảnh 3.

Tấm thạch bản cao 1,9m khắc chiếu lệnh Pharaoh Nectanebos I (378-362 TCN)

Lần đầu tiên kho báu cổ vật Ai Cập chìm dưới đáy biển được phơi bày trước công chúng - Ảnh 4.

Bức tượng Arsinoe II - nữ hoàng trong triều đại Ptolemaic.

Lần đầu tiên kho báu cổ vật Ai Cập chìm dưới đáy biển được phơi bày trước công chúng - Ảnh 5.

Tượng thần sông Hapy khổng lồ cao 5,4m.

Lần đầu tiên kho báu cổ vật Ai Cập chìm dưới đáy biển được phơi bày trước công chúng - Ảnh 6.

 Bức tượng làm bằng đá đen tạc hoàng hậu Ptolemaic.

Lần đầu tiên kho báu cổ vật Ai Cập chìm dưới đáy biển được phơi bày trước công chúng - Ảnh 7.

Một bức tượng của thần Osiris -  vị thần cai quản thế giới bên kia có niên đại từ thế kỷ thứ 7 TCN.

Lần đầu tiên kho báu cổ vật Ai Cập chìm dưới đáy biển được phơi bày trước công chúng - Ảnh 8.

Quà tặng của các vị thần: những vật dụng kim loại có hình dáng như những chiếc thuyền

Lần đầu tiên kho báu cổ vật Ai Cập chìm dưới đáy biển được phơi bày trước công chúng - Ảnh 9.

Chiếc vòng cổ này từng được các Pharaoh xưa dùng làm đồ trang sức

Lần đầu tiên kho báu cổ vật Ai Cập chìm dưới đáy biển được phơi bày trước công chúng - Ảnh 10.

Bức tượng khổng lồ của thần Hapy được trang trí trong đền thờ ở Thonis-Heracleion

Nguồn: Dailymail