Lâm Đồng: Lốc mạnh chưa từng thấy quật đổ nhiều cây xanh làm nhiều ô tô bị đè bẹp trên đường

Quân Bảo, Theo Nhịp Sống Việt 10:25 01/08/2019

Vào lúc 18g ngày 31-7, một trận mưa lớn kèm theo gió lốc kéo dài hơn 20 phút đã quật ngã, làm gãy đổ nhiều cây xanh cổ thụ trên các tuyến đường trung tâm TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Trận mưa lớn kèm theo gió lốc giật mạnh khiến nhiều cây xanh trên các tuyến đường: Lê Thị Pha (đoạn qua hồ Đồng Nai, phường 1, TP Bảo Lộc), Nguyễn Văn Cừ (đoạn qua chợ Hà Giang, phường Lộc Sơn)… bị đổ ngã hàng loạt. Đặc biệt, trên đường Lê Thị Pha, 1 cây phượng tím cổ thụ ngã đổ chắn ngang đường khiến giao thông qua đây bị gián đoạn hàng giờ liền.

Lâm Đồng: Lốc mạnh chưa từng thấy quật đổ nhiều cây xanh làm nhiều ô tô bị đè bẹp trên đường - Ảnh 1.

Gió giật rất mạnh khiến cây xanh ngã đổ, giao thông tại các con đường trung tâm TP Bảo Lộc gặp nhiều khó khăn.

Trong khi đó, tại đường Đề Thám (phường 1), 1 cây hồng phấn bị gió lốc quật ngã đã đè lên 2 ô tô con đang đậu dưới vỉa hè, làm 2 chiếc xe bị hư hỏng nặng.

Trên các tuyến đường như Hồ Tùng Mậu (phường 1), Lý Thái Tổ (phường 2) và Nguyễn Viết Xuân (xã Đam B’Ri)… nhiều cây xanh cũng bị gãy đổ chắn ngang đường làm giao thông qua lại gặp nhiều khó khăn.

Lâm Đồng: Lốc mạnh chưa từng thấy quật đổ nhiều cây xanh làm nhiều ô tô bị đè bẹp trên đường - Ảnh 2.

Cây xanh ngã đổ đè hàng loạt ô tô trên đường.

Không chỉ làm đổ cây xanh , lốc xoáy còn làm tốc nhiều mái hiên nhà dân và xô đổ 1 dãy nhà tôn kinh doanh , buôn bán của người dân tại khu Chợ mới Bảo Lộc; nhiều bảng hiệu, ô dù của người dân cũng bị gió lốc thổi bay làm hư hỏng.