Mùa hè với học sinh là khoảng thời gian nghỉ ngơi thoải mái, nhưng với phụ huynh thì lại là một cuộc đua "vượt chướng ngại vật" kéo dài 3 tháng. Và nếu ai từng nghĩ để con nghỉ hè ở nhà sẽ yên ổn, thì hãy xem sự việc dưới đây để hiểu cảm giác "sốc tận óc" là như thế nào.
Cụ thể, trong bài đăng đang gây bão trên mạng xã hội những ngày gần đây, khi người lớn mải làm việc, hai em bé một trai, một gái đã lén lút vào bếp, lấy ra một âu mỡ lợn mà mẹ dùng để nấu ăn. Không ai bảo ai, cả hai cùng hí hửng lấy mỡ bôi kín đầu tóc.
Rán mãi mới được hộp mỡ lợn để xào nấu...
Thế "khối nghỉ hè" làm là bay nguyên lọ mỡ
Khi người lớn phát hiện và kịp quay lại cảnh tượng, cả hai bé đã trở thành hai "cục mỡ di động", tóc tai bết lại, quần áo lấm lem. Chứng kiến khoảnh khắc này, gia đình chỉ biết đứng nhìn 2 con... trong nước mắt và lên mạng "cầu cứu": "Cả nhà cho hỏi giờ làm cách nào để rửa hai búp măng non chứ gia chủ giờ cũng hết cách".
Ngay sau khi được đăng tải, đoạn video nhanh chóng gây bão trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều người không khỏi bật cười trước sự nghịch ngợm của "khối nghỉ hè". Một số bình luận của netizen:
- Nhà tôi hôm qua nó lấy bơ thực vật trét lên tường, bảo đang vẽ tranh bằng tay.
- Đúng là "khối nghỉ hè" đây rồi, chỉ cần quay đi 5 phút là không nhận ra căn nhà nữa.
- Cái âu mỡ đó mà trơn rớt xuống sàn thì xác định trượt patin trong bếp luôn.
- Rán mãi mới được âu mỡ, giờ con nghịch xong phút mốt.
- Không biết gội đầu bao nhiêu lần mới sạch mỡ đây, chứ cái mùi đó mà dính vô tóc là nhớ suốt đời.
- Đáng sợ nhất là giai đoạn tắm rửa cho 2 nhóc này này, chắc phải tắm sữa tắm 10 lần mới hết nhớt luôn ý.
Nghỉ hè là khoảng thời gian mà trẻ nhỏ mong chờ suốt cả năm học. Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn khiến nhiều phụ huynh "đau đầu" vì sự nghịch ngợm không hồi kết của con em mình. Từ chuyện bôi mỡ lợn lên người, trét bột mì khắp nhà, đến tháo tung đồ điện tử hay biến tường thành bảng vẽ, mọi thứ đều có thể xảy ra chỉ trong chớp mắt. Vậy làm sao để trẻ bớt nghịch, phụ huynh bớt stress mà mùa hè vẫn trôi qua vui vẻ, an toàn?
Trước hết, thay vì cấm đoán hoặc la mắng, cha mẹ nên hiểu rằng sự hiếu động là bản chất tự nhiên của trẻ nhỏ. Điều quan trọng là giúp con chuyển năng lượng đó sang những hoạt động có ích. Hãy thử xây dựng một thời khóa biểu đơn giản cho mỗi ngày nghỉ: buổi sáng dậy sớm, ăn sáng cùng bố mẹ, sau đó dành 1-2 tiếng đọc sách, tô màu, làm đồ thủ công hoặc tập viết chữ. Buổi chiều có thể là thời gian cho vận động nhẹ như đi bộ, đạp xe, chơi thể thao với bạn bè trong khu phố.
Ngoài ra, cha mẹ có thể cho trẻ tham gia các lớp học hè ngắn hạn như vẽ, nhảy múa, bơi lội, chơi nhạc cụ hoặc học kỹ năng sống. Những hoạt động này không chỉ giúp trẻ bớt “quậy phá” mà còn kích thích sự sáng tạo, tăng khả năng giao tiếp và rèn luyện kỷ luật cá nhân. Với những gia đình không có điều kiện đưa con đi học lớp hè, việc tổ chức các hoạt động ngay tại nhà như thi gấp giấy, làm bánh, trồng cây hay xem phim cùng nhau cũng là những lựa chọn lý tưởng.
Cha mẹ cần lên kế hoạch để con có một kỳ nghỉ hè ý nghĩa.
Một bí quyết khác giúp trẻ bớt nghịch ngợm là giao cho con những nhiệm vụ nhỏ trong nhà như gấp quần áo, dọn bàn ăn, tưới cây… Khi được tin tưởng và trao quyền, trẻ thường sẽ có xu hướng cư xử “người lớn” hơn và cảm thấy bản thân có giá trị, từ đó giảm đi sự phá phách không kiểm soát.
Tóm lại, để trẻ bớt nghịch trong những ngày nghỉ hè không có nghĩa là bắt con ngồi yên một chỗ. Điều quan trọng là định hướng, đồng hành và tạo ra môi trường sinh hoạt lành mạnh, vừa vui vừa học. Khi được quan tâm đúng cách, trẻ sẽ phát triển toàn diện mà vẫn giữ trọn sự hồn nhiên, hiếu động của tuổi thơ.