Cổ phình to như cổ ngựa do thói quen rượu bia suốt 30 năm

Ngọc Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 16:47 29/10/2015

Do thói quen uống tới 1 lít rượu mỗi ngày trong suốt 30 năm qua mà ông Hong Su đã mắc phải căn bệnh u mỡ đối xứng, hình thành nên khối u to kỳ quái ở cổ.

Để duy trì cơ thể khỏe mạnh, bác sĩ luôn đưa ra lời khuyên tránh xa rượu bia hay các chất kích thích bởi chúng sẽ dẫn đến những hậu quả khôn lường. Thế nhưng, không sớm nhận thức ra điều đó nên ông Hong Shu, sống tại tỉnh Quảng Châu, Trung Quốc đã phải chung sống với chiếc cổ khổng lồ giống như cổ ngựa suốt 1 thập kỷ qua.

Khối u có chiều rộng 16cm và dài 14cm.

Hai cục u phía sai cổ cũng rộng gần 20cm.

Trong suốt 30 năm qua, do thói quen uống khoảng 1 lít rượu trắng nồng độ 40 - 60% mỗi ngày nên ông Hong đã phải chịu đựng tình trạng đau đớn. Theo chẩn đoán của bác sĩ, vì nghiện rượu nặng mà người đàn ông gốc Quảng Châu này đã mắc phải bệnh u mỡ đối xứng lành tính có tên khoa học là Madelung. Đây là căn bệnh khiến mỡ thừa tích tụ tại những vùng như cổ, tay, chân vào tạo thành những khối u lớn. Sau khi mắc bệnh, cổ của người đàn ông này có chiều rộng tới 16cm, dài 14cm. Phía sau cổ, khối u phát triển rộng tới gần 20cm.

Ông Hong bắt đầu nhận ra những triệu chứng lạ của cơ thể từ hơn 10 năm trước. Khi đó, ông thấy sau tai có những dấu hiệu bất thường, dần dần lan sang vùng quanh cổ. Khi tình trạng này trở nên trầm trọng, ông cảm thấy vô cùng chán nản, thậm chí không dám ra khỏi nhà trong một thời gian dài. Mỗi khi nhìn vào gương, ông Hong đều liên tưởng tới cổ của một con ngựa hay lạc đà.

Diễn biến của căn bệnh ngày càng trở nên nguy hiểm hơn trong khoảng một năm 1 trở lại đây. Ông Hong bắt đầu cảm thấy khó khăn trong việc xoay cổ, nuốt hay thậm chí cả thở.

Sau khi tiến hành chụp X-quang và thực hiện các xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành phẫu thuật loại bỏ các chất béo lắng đọng trong cơ thể ông Hong. Được biết, hiện tại, người đàn ông này đang trong quá trình phục hồi và sẽ sớm được xuất viện trong thời gian tới. 

Thói quen uống quá nhiều rượu đã dẫn tới tình trạng thê thảm ngày hôm nay của ông Hong Su.

U mỡ đối xứng lành tính với tên khoa học Madelung là một dạng bệnh tích tụ mỡ thừa tại vùng cổ, cánh tay hay thân trên, hình thành nên những khối u mỡ dạng lành nhưng cũng có thể biến chứng thành ung thư.

Căn bệnh này thường xảy ra ở đàn ông trong độ tuổi từ 30 đến 70 có thói quen lạm dụng rượu trong thời gian dài. Tuy nhiên, một số người khác cũng có nguy cơ mắc phải căn bệnh này. Ước tính trên thế giới chỉ có khoảng 400 người mắc phải căn bệnh quái ác này.

Người mắc bệnh sẽ có triệu chứng khó thở, nuốt hay xoay cổ. Để điều trị bệnh, bác sĩ thường áp dụng phương pháp hút mỡ thừa trong cơ thể bệnh nhân.

(Nguồn: Daily Mail)