Kylie sắp soán ngôi Mark Zuckerberg để thành tỷ phú trẻ nhất, nhưng gây tranh cãi vì danh hiệu Forbes phong cho

Tee, Theo Helino 13:25 12/07/2018

Nhiều người bức xúc cho rằng Kylie Jenner không xứng được gọi là "tỷ phú tự thân" khi cô đã có sẵn gia đình giàu có.

Rất nhiều người đang tỏ ra bức xúc trước cách dùng từ "tỷ phú tự thân" của tạp chí Forbes, khi tờ tạp chí danh tiếng phong cho Kylie Jenner danh hiệu này trên ảnh bìa của họ. Forbes đã gọi Kylie là "nữ hoàng mỹ phẩm" và ghi rằng: "Ở tuổi 21, cô ấy sắp trở thành tỷ phú tự thân trẻ nhất từ trước tới nay".

Theo tờ tạp chí nổi tiếng, Kylie hiện đang sở hữu khối tài sản trị giá 900 triệu USD (hơn 20 ngàn tỷ đồng) nhờ dòng mỹ phẩm của cô.

Kylie sắp soán ngôi Mark Zuckerberg để thành tỷ phú trẻ nhất, nhưng gây tranh cãi vì danh hiệu Forbes phong cho - Ảnh 1.

Kylie Jenner trên bìa Forbes.

Danh hiệu "tỷ phú tự thân" mà Forbes dành cho Kylie ngay lập tức vấp phải sự phản đối gay gắt từ dư luận, đặc biệt là cộng đồng mạng. Có người ghi: "Tự thân? Thật ư? Chuyện trở thành tỷ phú khó gì khi cha mẹ của bạn là triệu phú. Nó được gọi là sự giàu có truyền qua thế hệ và chế độ gia đình trị. Xem tỷ phú Oprah Winfrey kìa, được bà ngoại nuôi lớn tại một nông trại nhỏ ở Mississipi, đó mới gọi là tự thân. Đó là chưa kể Kylie vẫn chưa thành tỷ phú".

Kylie sắp soán ngôi Mark Zuckerberg để thành tỷ phú trẻ nhất, nhưng gây tranh cãi vì danh hiệu Forbes phong cho - Ảnh 2.

Nhiều người khác bày tỏ sự phản đối: "Forbes có biết tự thân nghĩa là gì không?", "Gọi Kylie Jenner là tỷ phú tự thân giống như nói Cardi B biết cách đánh vần đúng chữ Kulture vậy", "Gọi Kylie là tỷ phú tự thân giống như tự nhận bạn biết tự làm súp bằng cách mở súp đóng hộp ra rồi hâm nóng lên", "Nếu bạn bắt đầu chặng đua dài 40 yard ở vạch 39 yard thì không thể gọi là tự thân được, trời ạ",...

Kylie sắp soán ngôi Mark Zuckerberg để thành tỷ phú trẻ nhất, nhưng gây tranh cãi vì danh hiệu Forbes phong cho - Ảnh 3.
Kylie sắp soán ngôi Mark Zuckerberg để thành tỷ phú trẻ nhất, nhưng gây tranh cãi vì danh hiệu Forbes phong cho - Ảnh 4.
Kylie sắp soán ngôi Mark Zuckerberg để thành tỷ phú trẻ nhất, nhưng gây tranh cãi vì danh hiệu Forbes phong cho - Ảnh 5.

Dân tình bức xúc vì cho rằng Kylie Jenner không xứng gọi là "tỷ phú tự thân".

Ngay cả tài khoản của trang từ điển Dictionary.com cũng mỉa mai Forbes: "Tự thân có nghĩa là đạt được thành công trong cuộc sống mà không cần hỗ trợ. Được sử dụng trong câu: Forbes nói rằng Kylie Jenner là một phụ nữ tự thân".

Kylie sắp soán ngôi Mark Zuckerberg để thành tỷ phú trẻ nhất, nhưng gây tranh cãi vì danh hiệu Forbes phong cho - Ảnh 6.

Ngay cả trang từ điển nổi tiếng cũng mỉa mai cách dùng từ của Forbes.

Có thể không phải "tự thân", nhưng tài sản Kylie được dự đoán sẽ vượt mốc 1 tỷ USD trong tương lai không xa, lúc đó cô sẽ soán ngôi Mark Zuckerberg trở thành tỷ phú trẻ nhất từ trước tới nay. Nhà sáng lập Facebook từng làm được kỳ tích này khi mới 23 tuổi. 

Forbes đánh giá riêng công ty của Kylie - kinh doanh các mặt hàng như phấn mắt và concealer - có giá trị khoảng 800 triệu USD (hơn 18 ngàn tỷ đồng), và Kylie sở hữu 100% công ty này.

Trong công ty, Kylie chỉ thuê 7 nhân viên làm việc toàn thời gian và 5 nhân viên bán thời gian.

Kris Jenner - mẹ của Kylie - thì làm công việc quản lý tài chính và truyền thông cho tất cả các con của bà để nhận 10% doanh thu. Như vậy năm ngoái, Kylie đã trả công cho mẹ 17 triệu USD (392 tỷ đồng).