Ký ức ùa về với Hannah Montana: Miley Cyrus hồi đó dễ cưng lắm, giấc mơ của teen girl gói gọn trong căn phòng chứa đồ của cô chứ đâu

Nostalgia, Theo Trí Thức Trẻ 11:00 15/08/2021

Hannah Montana là một trong những series đình đám nhất của nhà Chuột.

Năm 2006, Disney ra mắt Hannah Montana và ngay lập tức trở thành một trong những series ăn khách nhất của nhà Chuột, đưa tên tuổi của Miley Cyrus đến gần hơn với khán giả. 15 năm trôi qua, Miley Cyrus giờ đã là một người phụ nữ trưởng thành nhưng hình ảnh cô bé Miley Stewart ban ngày tóc nâu, cắp sách đến trường như bao bạn bè, ban đêm hóa nàng ca sĩ Hannah Montana tóc vàng được hâm mộ cuồng nhiệt vẫn gây thương nhớ cho khán giả.

Ký ức ùa về với Hannah Montana: Miley Cyrus hồi đó dễ cưng lắm, giấc mơ của teen girl gói gọn trong căn phòng chứa đồ của cô chứ đâu - Ảnh 1.

Là một ca sĩ, ngoài giọng hát thì tủ đồ của Hannah Montana cũng thu hút nhiều sự chú ý. Nếu có một trò chơi thay đồ búp bê người thực thì quả không ai hợp hơn Hannah Montana. Tất tần tật những item từ đời thường nhất tới đi đầu xu hướng không thể thoát khỏi tầm ngắm của Hannah. Thời trang của những năm 2000 với quần jeans cạp thấp, những chiếc áo thun ôm màu sắc, đính cườm, họa tiết ngộ nghĩnh, thắt lưng da bản to hay chất liệu sequin lấp lánh được nàng ca sĩ trẻ hết mực ưu ái.

Layer chính là phong cách phối đồ phổ biến nhất với giới trẻ thời đó, chẳng hạn như layer áo thun bên ngoài áo sơ mi rồi lật ngược tay áo trong lên, cột nửa sơ mi ngoài áo thun, đeo thắt lưng ngoài áo... Ngoài ra cũng không thể bỏ qua kiểu mix đồ siêu yêu với mẫu áo khoác dáng crop top dáng cánh bướm xuyên thấu, được đính kết đủ thứ hột cườm màu sắc. Các loại phụ kiện như băng đô, bông tai dáng dài hay đặc biệt là khăn choàng cổ mỏng, nhỏ cũng được Hannah ưu ái hết mực.

Khi trở về làm cô học sinh Miley Stewart bình thường, thời trang của cô nàng cũng hóa gần gũi, giản dị nốt. Về cơ bản, kiểu dáng và cách phối style đời thường của Miley Stewart gần như không có khác biệt gì so với lúc đi diễn, chỉ là cô nàng không đeo phụ kiện lấp lánh hay chọn đồ có màu sắc quá nổi bật. Những mẫu chân váy chữ A, dài đến đầu gối là một item nữ tính nhưng cũng giúp Miley Stewart thoải mái vận động. Cô nàng cũng hay thay đổi kiểu tóc, khi thì duỗi thẳng, lúc thì uốn xoăn lọn nhỏ, và dù để kiểu nào thì cũng siêu cưng.

Sang đến mùa 3 và mùa 4, phong cách thời trang của Hannah Montana bắt đầu thay đổi. Quần jeans bụi bặm nhường chỗ cho những bộ váy satin ngắn, bóng bẩy, bắt mắt đúng kiểu các "party girl" hồi đó. Áo khoác crop top sequin/hologram, chân váy cạp cao xếp tầng, combat boot và cả giày cao gót cũng đánh dấu sự chuyển giao giữa cô bé teen girl và một cô nàng trưởng thành. Mái tóc vàng óng, chải thẳng nay được nhuộm highlight màu tối, đánh rối và uốn xoăn nhẹ.

Không chỉ Hannah mà Miley Stewart cũng từ một cô bé ít trang điểm thành một cô nàng mắt khói, môi nude bóng sành điệu. Cô nàng nuôi dài tóc và uốn xoăn, cắt mái bay hai bên để tạo cảm giác người lớn hơn. Tủ đồ của Miley Stewart về cơ bản vẫn gắn liền với những item trong mùa trước, có bổ sung thêm vài món đồ "on trend" như tracksuit nhung, cardigan mỏng vạt trước dài hay cách phối áo dây dài qua mông với quần jeans.

Nhìn lại những ảnh Miley Cyrus mặt non nớt, ngây thơ từ mùa 1 cho đến một cô nàng sành điệu chuẩn Mỹ ở mùa 4 khiến các fan không khỏi bồi hồi. Quả là một hành trình dài và đáng nhớ của Miley Cyrus.

Và dĩ nhiên, làm sao bỏ qua căn phòng chứa đồ của Hannah Montana được chứ, giấc mơ của mọi cô gái tuổi teen là đây chứ đâu nữa !

Ảnh: Sưu tầm

Ký ức ùa về với Hannah Montana: Miley Cyrus hồi đó dễ cưng lắm, giấc mơ của teen girl gói gọn trong căn phòng chứa đồ của cô chứ đâu - Ảnh 9.