Từ bao lâu nay, cộng đồng fan Kpop luôn truyền tai nhau về 1 lời nguyền đáng sợ - lời nguyền 7 năm. Nhiều người tin rằng, gần như mọi nhóm nhạc Hàn, không kể nam hay nữ, sẽ khó vượt qua con số 7, rằng họ sẽ chịu cảnh tan rã hoặc không bảo toàn được đội hình sau 7 năm hoạt động. Tuy chỉ là “thuyết âm mưu”, nhưng việc hàng loạt gương mặt nổi bật nhất từng thế hệ như 2NE1, SISTAR, Girl’s Day, T-ara, F(x), GFriend, GOT7, IKON….
Những nhóm nhạc đình đám như T-ara, 4minute, 2NE1... đều chịu thua trước lời nguyền 7 năm
Chính vì thế, “lời nguyền 7 năm” là cụm từ gây ám ảnh đối với nhiều người hâm mộ. Có rất nhiều nhóm đang rất sôi nổi, sở hữu lượng fan hùng hậu nhưng lại “tan tành” một cách đầy nuối tiếc. Từ đây, con số 7 năm được coi là tuổi thọ trung bình của mỗi nhóm nhạc idol. Tuy nhiên, bằng một cách tình cờ, một bộ phận netizen xâu chuỗi lại và đưa ra kết luận: Còn 1 lời nguyền khét tiếng khác mang tên “lời nguyền Queendom 2”.
Gameshow Queendom mùa đầu tiên đạt thành công vang dội, đưa tên tuổi của hầu hết toàn bộ nhóm nữ tham gia lên trên đỉnh cao sự nghiệp hoặc khôi phục lại danh tiếng đã đánh mất. G-(IDLE) tái xuất ngoạn mục với OMG; Oh My Girl bùng nổ với liên hoàn hit Nonstop - Dolphin - Dun Dun Dance; MAMAMOO củng cố thêm vị thế top 4 girl group gen 3; AOA tạo được hiệu ứng khán giả mạnh mẽ trong chương trình.
“Thừa thắng xông lên”, NSX tiếp tục ra mắt mùa 2 nhưng tình cảnh lại thê thảm vô cùng. Cứ ngỡ sẽ được đón nhận nồng nhiệt như “đàn chị”, Queendom 2 “flop” bất ngờ, lượng người xem hẩm hiu, chưa kể kết quả chung kết dành cho WJSN được cho là không xứng đáng. 3 năm kể từ khi “đứa con ghẻ” Mnet lên sóng, đội hình thi sinh mùa 2 không “tan đàn xẻ nghé” thì cũng đóng băng hoạt động triền miên.
Queendom 2 là sự thất bại của Mnet
Brave Girls là trường hợp vừa đặc biệt, vừa đáng tiếc. Đặc biệt là khi nhóm đang trên bờ vực tan rã, các thành viên đã gói ghém đồ đạc, chuẩn bị sẵn tinh thần để ngồi lại nói chuyện với CEO thì Rollin’ lại lội ngược dòng ngoạn mục. Tại thời điểm đó, bản hit 4 năm tuổi oanh tạc mọi BXH, đưa Brave Girls trở thành nhóm nữ được săn đón vượt bậc. Các cô gái “đắt show như tôm tươi”, chạy job ầm ầm nhưng khoảng thời gian đó không kéo dài được lâu.
Brave Girl hồi sinh đầy ấn tượng nhờ siêu hit Rollin'
Nhóm dần “hụt hơi” sau hơn nửa năm, để rồi ghi tên vào Queendom 2 với mục tiêu sức hút sẽ được duy trì. Tuy nhiên, chỉ 1 năm sau đêm chung kết, cả 4 thành viên đều đồng loạt chấm dứt hợp đồng với Brave Entertainment vì không tìm được tiếng nói chung trong cách quản lý và thu nhập.
Nhóm đổi tên thành BB Girls nhưng Yujeong - thành viên nổi tiếng nhất với mắt cười cực duyên, thông báo rời nhóm sau đó không lâu. Cô đưa ra lý do muốn tập trung vào sự nghiệp cá nhân. 3 thành viên còn lại vẫn tiếp tục hoạt động nhưng khán giả đã không còn mấy mặn mà với BB Girls sau vài sản phẩm flop. BB Girls 1 lần nữa lại chìm nghỉm giữa dòng chảy Kpop sôi động nhưng đầy khắc nghiệt.
Giờ đây, nhóm lại chìm nghỉm 1 lần nữa giữa bối cảnh Kpop nhộn nhịp
LOONA, tuy hoạt động mainstream với tư cách nhóm nhạc idol, nhưng chất nhạc và phong cách của nhóm lại xây dựng cho mình vòng fan cứng “máu chiến” như những nghệ sĩ Indie hay theo đuổi 1 dòng nhạc khác biệt so với thể loại Pop. Qua Queendom 2, LOONA là gương mặt hiếm hoi có bàn đạp để bật lên cao hơn so với các thí sinh tham gia cùng chương trình.
LOONA thu về "rổ" fan nhờ Queendom 2 nhưng lại dính "dớp" tố tụng với công ty
Tuy nhiên, chưa kịp hưởng “trái ngọt” thì 12 cô gái đã bị “phủ bóng” bởi tranh chấp không hồi kết giữa công ty chủ quản. Cuối năm 2022, Chuu - thành viên đông fan bậc nhất, bị Blockberry Creative loại khỏi nhóm với lý do vi phạm hợp đồng. Điều này dẫn đến làn sóng phản đối từ người hâm mộ và các thành viên khác. Từ tháng 11 năm 2022, các thành viên lần lượt đệ đơn yêu cầu chấm dứt hợp đồng độc quyền, tố công ty thiếu minh bạch tài chính và chế độ quản lý yếu kém. Đến năm 2023, 10 thành viên ngoại trừ Hyunjin và Vivi (cũng thành công thoát ly khỏi công ty), đã thắng kiện và được trả tự do.
5 thành viên đầu tiên thoát khỏi Blockberry Creative gồm Heejin, Kim Lip, Jinsoul, Choerry và Haseul tái hợp thành nhóm ARTMS dưới trướng Modhaus, trong khi 3 thành viên khác là HyunJin, Yeojin, Go Won, Vivi và Hyeju lập thành nhóm Loosesemble dưới trướng CTDENM. Chuu và Yves tách ra hoạt động solo. Mối quan hệ giữa các thành viên vẫn vô cùng tốt đẹp và thân thiết.
Loosesemble
ARTMS
WJSN - gây tranh cãi kịch liệt vì dù nhóm vẫn luôn trong top cao qua từng vòng loại nhưng lại chưa đủ xuất sắc để có được danh xưng Quán quân Queendom 2. Hậu chương trình, WJSN chỉ ra đúng 1 bài Last Sequence và mất hút luôn từ đó. Nhiều người hâm mộ chê bai Starship Entertainment chưa tận dụng tối đa danh tiếng của nhóm sau chiến thắng tại Queendom 2 để đẩy mạnh quảng bá cho nhóm. Hậu quả là nhóm đã bỏ lỡ thời cơ vàng.
WJSN tuy gây tranh cãi nhưng vẫn được nhiều người hâm mộ ủng hộ
Ngày 3/3/2023, Starship Entertainment thông báo rằng 8 thành viên gồm Seola, Bona, Exy, Soobin, Eunseo, Yeoreum, Dayoung và Yeonjung đã gia hạn hợp đồng trong khi Luda và Dawon rời công ty nhưng vẫn được xem là thành viên của WJSN. 3 thành viên Trung Quốc – Xuanyi, Cheng Xiao và Meiqi – chính thức rời nhóm sau nhiều năm tập trung hoạt động tại quê nhà. Điều này đánh dấu sự kết thúc của đội hình 13 thành viên ban đầu, đưa WJSN về đội hình 10 người chính thức và concept 12 cung hoàng đạo cũng trở thành dĩ vãng.
Một bài đăng trên X vào ngày 21/7/2024 cho biết WJSN sẽ trở lại với một full album vào mùa hè 2025, nhưng điều này chưa được Starship xác nhận. Các thành viên tiếp tục các hoạt động riêng lẻ. WJSN hiện có thời gian “đóng băng” lâu nhất đối với 1 nhóm nhạc vẫn còn hoạt động, xấp xỉ 960 ngày không ra mắt sản phẩm âm nhạc hay trình diễn sân khấu.
Concept cung hoàng đạo bị phá vỡ, WJSN chịu cảnh "đóng băng" với thời gian kỷ lục
KEP1ER lại là 1 câu chuyện khác khi nhóm đã được ấn định tan rã vào tháng 7 2024. Tuy nhiên, Queendom 2 được cho là không tác động lớn lắm đến sự nghiệp nhóm, ít nhất là không theo hướng tích cực. Ngoại trừ First Impact cùng WA DA DA, mỗi lần comeback là KEP1ER lại tụt dốc trong khoản bán đĩa lẫn nhạc số. Từng được xem là đối thủ lớn, cạnh tranh trực tiếp trên đường đua girl group gen 4 trước khi “ngũ long công chúa” được thành lập, KEP1ER giờ đây flop đến mức fan Hàn còn không thèm đoái hoài gì.
KEP1ER flop dần đều qua mỗi lần comeback
Dù thành tích “chơi cầu trượt” nhưng có vẻ nhóm vẫn đủ để tạo ra lợi nhuận, đặc biệt là thị trường Nhật Bản. Sau khi tạm biệt Mashiro và Yeseo về 143 Entertainment để gia nhập nhóm nữ MADEIN, WAKEONE quyết định gia hạn hợp đồng nhóm nhạc dự án này, đồng nghĩa 7 thành viên vẫn tiếp tục hoạt động chung nhóm.
Mashiro và Yeseo tái debut với LIMELIGHT
Hyolyn thì vẫn… như vậy, không lên cũng không xuống. Sau khi SISTAR tan rã, Hyolyn bắt đầu công cuộc đi tìm cho mình lối riêng trong âm nhạc. Một số ca khúc như Dally hay Sea Sea đều nhận về phản ứng tích cực nhưng sau đó, độ thảo luận dành cho “Beyoncé xứ Hàn” cũng giảm nhanh chóng. So với những đồng nghiệp cùng thời, Hyolyn giờ đây chìm nghỉm. Lý giải cho vấn đề này, Hyolyn tuy “có tiếng nhưng không có miếng”. Cô sở hữu đầy đủ tố chất để xứng đáng có được sự ghi nhận lớn hơn nhưng lại thiếu đi lượng fan trung thành. Phong cách trình diễn sexy, thiên vê performer vốn đã không tạo dựng được vòng fan cứng, điển hình là Hyuna và Sunmi.
Hyolyn không còn giữ được sức nóng như thời kỳ hoạt động với SISTAR
VIVIZ có vẻ là nhóm nhạc duy nhất bước ra khỏi Queendom 2 mà không hề hấn gì. Tách ra từ GFriend, nhóm vẫn chăm chỉ hoạt động, quảng bá các sản phẩm âm nhạc. Những ca khúc như Bop Bop hay Maniac vô cùng được lòng công chúng. Tuy tên tuổi không còn được như thời “hội bạn gái” nhưng VIVIZ vẫn “ăn nên làm ra” ổn định, người hâm mộ vẫn tích cực ủng hộ.
VIVIZ là trường hợp ngoại lệ của "lời nguyền Queendom 2" khi nhóm vẫn "ăn nên làm ra"