TIN TỨC VỀ kinh doanh online - kinh doanh online
kinh doanh online
-
Vợ Huấn Hoa Hồng là ai?
Phạm Thị Ngọc Linh, vợ Huấn Hoa Hồng, là một trong 5 bị can bị khởi tố, đồng thời từng cùng chồng kinh doanh online, góp vốn thành lập nhiều doanh nghiệp và sở hữu trang Facebook cá nhân với 791.000 người theo dõi. -
Ngoài nước hoa, Huấn Hoa Hồng còn bán những sản phẩm gì?
Từ sách, nước hoa, mỹ phẩm đến thực phẩm bảo vệ sức khỏe và cây cảnh, Huấn Hoa Hồng từng kinh doanh nhiều nhóm sản phẩm khác nhau. -
Bất ngờ: Huấn Hoa Hồng từng là Chủ tịch công ty bất động sản với slogan nổi tiếng “có làm thì mới có ăn”
Huấn Hoa Hồng từng được giới thiệu là Chủ tịch CTCP Bất động sản Hoa Hồng Land, thành lập vào năm 2022 tại Hòa Bình cũ (nay là tỉnh Phú Thọ). -
Cú sốc thuế với người kinh doanh online: Thực nhận chỉ hơn 100 triệu đồng nhưng bị truy thu thuế tới 700 triệu đồng, vì sao?
Tưởng đã hoàn thành nghĩa vụ thuế sau khi được sàn thương mại điện tử khấu trừ 10% thuế TNCN, nhiều cá nhân kinh doanh online "choáng" khi quyết toán vì bị truy thu thêm hàng trăm triệu đồng. Theo chuyên gia, nguyên nhân không chỉ nằm ở cách tính thuế mà còn ở việc không chứng minh được chi phí hợp lệ để khấu trừ. -
Cú sốc lớn nhất Instagram: Kẻ xấu đã ra tay thế nào?
Nhiều shop online buộc phải tạm dừng giao dịch trên Instagram để bảo vệ tài khoản. -
Ái nữ một cựu Chủ tịch nổi tiếng đặt câu hỏi về thuế năm 2026 gây chú ý
Màn xuất hiện của "phú bà" này đang thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. -
Tin nổi bật kenh 14
-
Hằng Túi lên tiếng về chuyện bị tố lừa đảo, "lùa gà" bitcoin
Trước những thông tin được lan truyền gần đây, Hằng Túi đã chọn cách lên tiếng. -
Mua hàng online, người phụ nữ nhận thông báo đã kích hoạt bảo hiểm tự động, phải nộp phí hơn 7 triệu đồng/tháng, yêu cầu hủy thì tài khoản bị trừ mất 695 triệu
Nhận được cuộc gọi của “nhân viên ngân hàng”, người phụ nữ ở Trung Quốc làm theo hướng dẫn thì bị chuyển mất 190.000 NDT (hơn 695 triệu đồng). -
Người trẻ làm TikToker, kinh doanh online lưu ý gì để không vi phạm pháp luật?
Trong làn sóng bùng nổ kinh doanh trên TikTok, Facebook và các nền tảng mạng xã hội khác, không ít người đang “đi buôn trong sương mù” khi thiếu hiểu biết pháp luật, dẫn đến hàng loạt hệ lụy, từ trốn thuế, tiếp tay bán hàng giả, hàng nhái, đến vi phạm quảng cáo. Do vậy, những bạn trẻ cần nhận diện ranh giới pháp lý để khởi -
Thông báo quan trọng cho hội săn sale từ 1/7: Tác động thẳng vào túi tiền!
Từ sau 1/7/2025 sẽ không còn tình trạng đại hạ giá ảo lên đến 80 - 90%.