Kiến trúc sư cải tạo nhà tập thể 60 năm thành nơi cực đáng sống, ai nhìn cũng mê bởi gam màu cưng xỉu

Hà Bích Ngọc, Theo Trí Thức Trẻ 08:26 04/01/2021

Ngôi nhà phố cổ 45m2 trên phố Vọng Đức trở thành chốn đi về lý tưởng của chàng kiến trúc sư trẻ sau cải tạo.

Anh Vương Thái Nam là một kiến trúc sư tốt nghiệp khoa Kiến trúc và Quy hoạch - Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Anh đã theo đuổi công việc này hơn 4 năm và làm rất nhiều công trình liên quan đến thiết kế và trang trí.

Căn nhà ở phố Vọng Đức có diện tích 45m2, được anh Nam mua hơn 1 năm trước. Trước đây, ngôi nhà có chủ cũ sinh sống từ những năm 60 nhưng họ đã chuyển đi từ lâu.

Về ý tưởng thiết kế căn nhà, anh dựa trên yếu tố đây là một khu tập thể cũ của Hà Nội có lịch sử lâu đời. Do đó, ý tưởng chung là ngôi nhà sẽ mang trong mình phong cách hơi hướng truyền thống nhưng trên nền cuộc sống hiện đại. Vì vậy, nó vẫn có thể phục vụ đầy đủ nhu cầu và tiện ích cho người ở, đồng thời hài hoà với tổng thể mà không đánh mất đi giá trị thời gian.

Kiến trúc sư cải tạo nhà tập thể 60 năm thành nơi cực đáng sống, ai nhìn cũng mê bởi gam màu cưng xỉu - Ảnh 1.

Ngôi nhà nhìn khá chật chội vì có nhiều đồ đạc

Kiến trúc sư cải tạo nhà tập thể 60 năm thành nơi cực đáng sống, ai nhìn cũng mê bởi gam màu cưng xỉu - Ảnh 2.

Nhà có nhiều cửa sổ nhưng lại rất bí và thiếu sáng

Kiến trúc sư cải tạo nhà tập thể 60 năm thành nơi cực đáng sống, ai nhìn cũng mê bởi gam màu cưng xỉu - Ảnh 3.

Trần và tường đều đã ẩm mốc

Thời gian hoàn thiện công trình trình này mất 25 ngày. Về nội thất thì anh thuê đơn vị đóng đồ nên giá cả cũng vừa phải, còn đồ trang trí đều do anh sưu tầm và có vài đồ như tranh ảnh anh tự làm. Một số gợi ý của anh về nơi mua đồ decor là JYSK, Uma...

Hầu như anh Nam sẽ tự lên định hướng về ý tưởng, phong cách rồi tính toán xem sẽ làm những đồ gì, làm như thế nào để tiết kiệm mà vẫn đủ công năng sử dụng. Ngay khi anh cho bạn bè xem bản demo trên máy thì mọi người cũng khá thích thú. Đến khi sản phẩm hoàn thiện thực tế thì ai cũng bất ngờ vì bên ngoài nó còn đẹp hơn nhiều.

Kiến trúc sư cải tạo nhà tập thể 60 năm thành nơi cực đáng sống, ai nhìn cũng mê bởi gam màu cưng xỉu - Ảnh 5.

Căn phòng mới nhìn rất hài hoà, lại tràn ngập ánh sáng

Kiến trúc sư cải tạo nhà tập thể 60 năm thành nơi cực đáng sống, ai nhìn cũng mê bởi gam màu cưng xỉu - Ảnh 6.
Kiến trúc sư cải tạo nhà tập thể 60 năm thành nơi cực đáng sống, ai nhìn cũng mê bởi gam màu cưng xỉu - Ảnh 7.

Đồ nội thất chủ yếu được làm từ những vật liệu tự nhiên

Kiến trúc sư cải tạo nhà tập thể 60 năm thành nơi cực đáng sống, ai nhìn cũng mê bởi gam màu cưng xỉu - Ảnh 8.
Kiến trúc sư cải tạo nhà tập thể 60 năm thành nơi cực đáng sống, ai nhìn cũng mê bởi gam màu cưng xỉu - Ảnh 9.

Góc làm việc bên cửa sổ đầy nắng

Tuy quỹ thời gian bận rộn nhưng do là một nhà thiết kế nên anh tâm niệm mọi thứ trong nhà lúc nào cũng phải đẹp. Vì vậy, anh luôn cố dành thời gian để bài trí và dọn dẹp, thường là cuối tuần anh sẽ dọn nhà 1 lần. Có 1 điều quan trọng trong nội thất anh luôn dặn khách hàng, đó là muốn nhà đẹp, trước tiên nhà phải gọn gàng và ít đồ thừa. Do đó chúng ta không nên tiếc những đồ mà mình không bao giờ dùng tới và nếu có thể thì hãy cất hết chúng đi.

Đối với anh Nam, ngôi nhà đẹp là ngôi nhà mình thấy được sự ấm cúng trong đó. Sau khi hoàn thiện ngôi nhà, anh chăm về nhà, thích dọn dẹp nhà hơn và thấy yêu nhà mình nhiều hơn nữa. Bởi vì đây chính là những thứ do anh thực sự tâm huyết và bỏ thời gian chăm chút.

Kiến trúc sư cải tạo nhà tập thể 60 năm thành nơi cực đáng sống, ai nhìn cũng mê bởi gam màu cưng xỉu - Ảnh 10.

Mảng tường màu cam đất nổi bật

Kiến trúc sư cải tạo nhà tập thể 60 năm thành nơi cực đáng sống, ai nhìn cũng mê bởi gam màu cưng xỉu - Ảnh 12.

Căn bếp nhỏ đầy đủ tiện nghi

Kiến trúc sư cải tạo nhà tập thể 60 năm thành nơi cực đáng sống, ai nhìn cũng mê bởi gam màu cưng xỉu - Ảnh 13.
Kiến trúc sư cải tạo nhà tập thể 60 năm thành nơi cực đáng sống, ai nhìn cũng mê bởi gam màu cưng xỉu - Ảnh 14.

Từ kinh nghiệm của bản thân, anh Nam có một vài lời khuyên dành cho mọi người trước khi làm nhà. Trước hết, quan điểm của anh về 1 ngôi nhà đẹp là ngôi nhà không cần quá nhiều đồ đắt tiền hay quá rộng rãi. Chỉ cần chúng ta sống trong 1 không gian vừa phải, có đầy đủ tiện nghi và ấm cúng thì ngôi nhà đó đã đẹp với chính mình rồi. Anh cũng nhận thấy nhiều người xây nhà rất to nhưng ở lại không hết, trong khi đồ đạc hay tiện nghi lại không đủ.

Tiếp theo, khi bắt đầu có ý tưởng sẽ cải tạo hay làm mới cho ngôi nhà của mình, mọi người nên có kế hoạch rõ ràng về tài chính. Hãy xem mình có bao nhiêu tiền để sửa sang lại, vì nếu ngân sách có hạn thì bạn sẽ phải quyết định nên đầu tư vào cái nào trước, cái nào quan trọng hơn, cái nào thì nên mua sau.

Cuối cùng là việc tìm hiểu kỹ về phong cách hay ý tưởng. Việc tìm thật nhiều hình ảnh minh họa sẽ giúp chúng ta định hình và chắt lọc sao cho phù hợp với ngôi nhà của mình nhất.

Nguồn: NVCC

Kiến trúc sư cải tạo nhà tập thể 60 năm thành nơi cực đáng sống, ai nhìn cũng mê bởi gam màu cưng xỉu - Ảnh 15.