Không phải SofM, ai mới là người chơi hủy diệt nhất của WBG?

Huyền Trân, Theo Nhịp Sống Việt 01:22 10/03/2022

SofM đang thi đấu xuất sắc nhưng không phải người tạo ra nguồn sát thương chủ lực với WBG ở LPL mùa Xuân 2022.

LPL mùa Xuân 2022 tiếp tục cho thấy sự khốc liệt thời điểm về cuối vòng bảng. Hiện tại, vẫn chưa xác định đại diện nào dẫn đầu giải đấu. Trong khi, cuộc chiến top 4 hết sức căng thẳng. Sự tăng tốc bất ngờ của RA, JDG khiến các ông lớn máu mặt điêu đứng.

Không phải SofM, ai mới là người chơi hủy diệt nhất của WBG? - Ảnh 1.

SofM bỏ túi thành tích ấn tượng tại LPL mùa Xuân 2022

Đến hiện tại, WBG, V5 và RNG là 3 đội tuyển đầu tiên giành vé dự playoffs LPL mùa Xuân 2022. So với phần còn lại, họ đều đang thi đấu ổn định và sở hữu line-up chỉn chu. Trong đó, WBG sáng cửa nhất cho vị trí nhất BXH.

Sau 7 tuần, màn trình diễn từ SofM và đồng đội rất đáng tán thưởng. Từ cái tên nhận về nhiều nghi ngờ, qua từng trận đấu, WBG lại cho thấy bộ mặt hủy diệt tất cả. Chiến thuật hay, khả năng ban/pick tốt, các thành viên của ông lớn LPL cũng tiến bộ rõ rệt.

Không phải SofM, ai mới là người chơi hủy diệt nhất của WBG? - Ảnh 2.

Biểu đồ phần trăm sát thương của các game thủ WBG sau 7 tuần LPL mùa Xuân 2022

Đặc biệt, SofM được truyền thông Trung Quốc đánh giá rất cao. Hay đúng hơn, ngôi sao Việt Nam có khả năng quyết định thành bại của WBG. Song mới đây, theo Sohu, Duy Cầu Giấy lại không phải người chơi hủy diệt nhất với đội nhà.

Cụ thể, thống kê suốt 7 tuần thi đấu chỉ ra rằng TheShy đóng góp sát thương nhiều nhất, với tỷ lệ 27.8%. So với SofM, lối chơi của ngôi sao Hàn Quốc máu lửa không kém. Chưa kể, chiến thuật từ WBG cũng để cựu game thủ IG có nhiều đất diễn, thống lĩnh cả nửa trên bản đồ.

Trong khi đó, huanfeng là cái tên xả lượng sát thương nhiều thứ 2, 26.7%. Tuyển thủ 20 tuổi lột xác ở LPL mùa Xuân 2022. Hay đúng hơn, anh đang trở lại top đầu những xạ thủ xuất sắc nhất giới LMHT Trung Quốc.

Không phải SofM, ai mới là người chơi hủy diệt nhất của WBG? - Ảnh 3.

TheShy đang thi đấu xuất sắc trong màu áo WBG

Người đem về tỷ lệ sát thương nhiều thứ 3 là Angel, với 25.7%. Ngôi sao 21 tuổi thể hiện bộ mặt xuất sắc hơn hẳn mùa trước. Hay đúng hơn, anh bắt đầu cải thiện bể tướng, lối di chuyển, đặc biệt là khả năng gánh team. Theo đó, điều này giảm áp lực lớn lên SofM và cả TheShy.

Ngoài ra, SofM đứng thứ 4 với tỷ lệ 12.4%, ON xếp cuối khi có thông số 7.3%. Thực chất, con số hơi thấp này không ảnh hưởng quá nhiều đến Duy Cầu Giấy.

Bởi lẽ, anh vẫn đang đóng góp rất nhiều cho WBG. Thế nhưng, SofM cần giữ phong độ ổn định hơn khi tiến đến playoffs.

Không phải SofM, ai mới là người chơi hủy diệt nhất của WBG? - Ảnh 4.

Lịch thi đấu của WBG trong tháng 3 ở LPL mùa Xuân 2022

Ảnh: Internet

https://sport5.vn/khong-phai-sofm-ai-moi-la-nguoi-choi-huy-diet-nhat-cua-wbg-20220309165510311.htm