Không ngờ món ăn ngày Tết Việt Nam này được Đặng Văn Lâm vô cùng yêu thích

Owker1, Theo Trí Thức Trẻ 15:16 21/01/2019

Văn Lâm đã từng ăn Tết âm lịch ở Việt Nam rất nhiều lần và mới đây nhất, Lâm đã tiết lộ món ăn ngày Tết đặc biệt nhất đối với anh chàng.

Đặng Văn Lâm có biệt danh "Lâm Tây", là một cầu thủ bóng đá mang hai dòng máu Việt - Nga. Hiện tại, Văn Lâm đang chơi ở vị trí thủ môn tại câu lạc bộ Muangthong United tại Giải bóng đá vô địch quốc gia Thái Lan và Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam.

Mới đây, trong một chương trình giao lưu, khi xuất hiện cùng Xuân Trường, Quang Hải và Duy Mạnh, Văn Lâm đã chia sẻ về những cái Tết Việt Nam của mình. Gia đình Lâm ăn cả Tết dương lịch lẫn âm lịch, mà trong đó những cái Tết cổ truyền thì anh chàng thường ở Việt Nam cùng gia đình cô chú.

Không ngờ món ăn ngày Tết Việt Nam này được Đặng Văn Lâm vô cùng yêu thích - Ảnh 1.

Văn Lâm chia sẻ, món ăn ngày Tết đặc biệt đối với anh chính là bánh chưng. Với Lâm, dù cho bánh chưng ăn hơi... béo (mà đúng là béo thật) nhưng anh vẫn thích ăn, thậm chí có thể ăn cả trong bữa sáng, bữa trưa và bữa tối (nghe cứ như ăn trừ bữa vậy nhỉ?!).

Không chỉ bánh chưng thông thường, Lâm còn thích ăn cả bánh chưng rán nữa. Mà đặc biệt, bánh chưng là phải ăn cùng với dưa hành mới ngon.

Không ngờ món ăn ngày Tết Việt Nam này được Đặng Văn Lâm vô cùng yêu thích. Video: Kenh14 & nhà đồng hành Sony Việt Nam.

Không ngờ món ăn ngày Tết Việt Nam này được Đặng Văn Lâm vô cùng yêu thích - Ảnh 3.

Lâm chia sẻ rằng mình rất thích ăn bánh chưng. Lâm ăn bánh chưng luộc, và cả bánh chưng rán nữa.

Không ngờ món ăn ngày Tết Việt Nam này được Đặng Văn Lâm vô cùng yêu thích - Ảnh 4.

Đừng quên ăn với dưa hành nữa nhé!

Bánh chưng thì đã quá quen thuộc với người Việt Nam, nhất là với ngày Tết của các gia đình ở miền Bắc rồi. Biết anh chàng thủ môn Đặng Văn Lâm thích bánh chưng như vậy, không biết Tết này có ai định tặng bánh chưng cho Lâm để ăn cho thật đã miệng không nhỉ?