Khổ như đội đua thuyền Việt Nam tại SEA Games 30: Đợi mòn mỏi mới có xe, tưởng yên ổn thì hỏng xe giữa đường

HIẾU LƯƠNG (TỪ PHILIPPINES), Theo Trí Thức Trẻ 06:00 30/11/2019

Thêm 239 thành viên của Đoàn Thể thao Việt Nam có mặt tại Philippines vào chiều 29/11. Những khó khăn cũng bắt đầu từ đây mà đến.

Đoàn thể thao Việt Nam tới Manila chiều ngày 29/11 và hành trình không suôn sẻ. T/H: Huy Phạm.

Khó khăn nhất đến lúc này là đội tuyển đua thuyền. Sau 3 tiếng chờ xe ở sân bay Ninoy Aquino, các thành viên cũng có thể di chuyển về cụm thi đấu Subic, nằm cách thủ đô Manila khoảng 180 km.

Những tưởng mọi thứ sẽ êm đẹp từ đây thì bất ngờ xe chở đội hỏng dọc đường khiến cả đội phải ngồi chờ thêm thời gian sửa chữa. Tính đến 0h00 ngày 30/11, đội vẫn chưa thể về đến địa điểm nghỉ ngơi. Trong khi đó, đội tuyển Cầu mây may mắn hơn khi di chuyển mất đúng 6 tiếng để về đến Subic.

Khổ như đội đua thuyền Việt Nam tại SEA Games 30: Đợi mòn mỏi mới có xe, tưởng yên ổn thì hỏng xe giữa đường - Ảnh 2.

Quãng đường từ sân bay Ninoy Aquino đến cụm thi đấu Subic khoảng 180 km. Ảnh: Chụp màn hình.

Trước đó, Đoàn thể thao Việt Nam với 239 thành viên đổ bộ xuống sân bay ở Manila. Tuy nhiên, BTC SEA Games 2019 lại tỏ ra chậm trễ trong việc sắp xếp phương tiện đón đoàn dẫn đến việc các HLV, cán bộ, VĐV phải ngồi chờ vạ vật ở sân bay khoảng 3 tiếng đồng hồ.

Khoảng thời gian chờ đợi rất dài khiến nhiều người cảm thấy mệt mỏi, đói bụng. Một số VĐV, HLV phải ăn tạm bánh mỳ mang theo để tránh đói.

Không chỉ có Việt Nam, một số đội tuyển của Thái Lan và Malaysia cũng gặp tình cảnh tương tự ở sân bay Ninoy Aquino. Họ ngồi bệt xuống sàn sân bay, nghe nhạc, chơi điện tử giết thời gian trong lúc chờ đợi.

Đoàn Thể thao Việt Nam có một chiều không suôn sẻ trong việc di chuyển ở thủ đô Manila, Philippines. Ảnh: Huy Phạm.

Trong khi đó, hai đội tuyển bóng rổ 3x3 nam và nữ bay transit từ TPHCM đến thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia rồi mới tới Manila, Philippines. Tuy nhiên, cả đoàn phải ngồi chờ thời gian dài khoảng 5 tiếng do máy bay từ Kuala Lumpur gặp trục trặc kỹ thuật.

Trước đó, đội tuyển cử tạ cũng gặp vấn đề khi tài xế chở đội đi nhầm đường làm lỡ mất buổi tập vào chiều 28/11.

Đội tuyển cử tạ đáng lẽ cũng lên đường vào ngày 29/11 nhưng đã xin Tổng cục Thể dục Thể thao sang sớm 1 ngày để chuẩn bị chu đáo do ngày 1/12 đã lên sàn thi đấu. Tuy nhiên, những bất cập được nhắc ở trên khiến tính toán của đội bị phá sản. Dù được cho là không ảnh hưởng đến thi đấu nhưng đây được xem là bài học về cách tổ chức, rút kinh nghiệm trong chuyến đi tiếp theo ở các sự kiện thể thao lớn.

Ngày 29/11, SEA Games 2019 đón 239 thành viên của các đội tuyển thuộc Đoàn Thể thao Việt Nam gồm: Điền kinh (1), Judo (20), Khiêu vũ thể thao (9), Kurash (7), Bắn súng (11), Billiards (6), Bóng chuyền (34), Bóng rổ (12), Cầu lông (14), Đấu kiếm (29), Quần vợt (13), Xe đạp (14), Ba môn phối hợp (2), Canoeing (15), Cầu mây (13), Cờ vua (14), Muay (6), Pencak Silat (15), Rowing (1) và Cán bộ đoàn (3).