HLV Park Hang-seo đóng cửa truyền thông sau một ngày "dễ dãi": Giấu bài để thắng Indonesia

HIẾU LƯƠNG (TỪ PHILIPPINES), Theo Trí Thức Trẻ 22:44 29/11/2019

U22 Việt Nam sẽ có trận đấu gặp U22 Indonesia vào tối 1/12. Trận đấu này được đánh giá rất quan trọng và có thể quyết định ngay tấm vé vào vòng bán kết SEA Games 2019.

Với tính chất quan trọng ấy, HLV Park Hang-seo đã quyết định đóng cửa truyền thông và tập kín vào ngày 30/11 ngay trước ngày đối đầu với U22 Indonesia. Thông báo của VFF đưa ra ngắn gọn rằng "đây là buổi tập rất quan trọng".

Trước đó, U22 Việt Nam đã có buổi tập vào sáng 29/11 với 7 cầu thủ. Số còn lại tập luyện tại khách sạn gồm 11 cầu thủ đá chính trong trận thắng U22 Lào, cùng Trọng Hùng, Tấn Sinh chưa hoàn toàn khoẻ mạnh.

HLV Park Hang-seo đóng cửa truyền thông sau một ngày dễ dãi: Giấu bài để thắng Indonesia - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo yêu cầu tập kín cả buổi vào ngày 30/11, một ngày trước trận gặp U22 Indonesia tại Rizal Memorial. Ảnh: Hiếu Lương.

Chiều cùng ngày, HLV Park Hang-seo mở cửa cho các cầu thủ đi mua sắm ở một trung tâm thương mại tại thủ đô Manila. Các cầu thủ có 2 tiếng đi mua sắm và trở lại tập trung tại khách sạn Jen vào lúc 18h00 (giờ Philippines).

Sau 2 lượt trận đầu tiên, U22 Việt Nam và Indonesia có cùng 6 điểm. U22 Việt Nam xếp trên do có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn. Tuy nhiên, U22 Indonesia cho thấy họ có sự tiến bộ hơn nhiều so với lần hai đội gặp nhau tại vòng loại U23 châu Á 2020 diễn ra vào tháng 3/2019. Ở trận đấu trên SVĐ Mỹ Đình, U22 Việt Nam thắng 1-0 bằng bàn thắng ở phút bù giờ của Triệu Việt Hưng.

Bài học SEA Games 2017 vẫn còn nguyên với bóng đá Việt Nam. Ở đại hội năm ấy, U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Hữu Thắng đã thắng tưng bừng ở 3 lượt trận đầu tiên nhưng sau đó có trận hoà 0-0 tai hại trước U22 Indonesia để rồi tự áp lực và thua 0-3 trước U22 Thái Lan trong lượt trận cuối cùng.

HLV Park Hang-seo đóng cửa truyền thông sau một ngày dễ dãi: Giấu bài để thắng Indonesia - Ảnh 2.

U22 Việt Nam hướng tới chiến thắng thứ ba trước đối thủ được đánh giá là thuốc thử mạnh nhất từ đầu SEA Games 2019. Ảnh: Hiếu Lương.

Hai trận đấu ấy đã chấm dứt giấc mơ vàng với thế hệ Công Phượng, Duy Mạnh vì đó là kỳ SEA Games cuối cùng của họ.

Ở SEA Games 2019, kịch bản dường như có sự lặp lại khi U22 Việt Nam nằm chung bảng với U22 Indonesia và Thái Lan. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, U22 Việt Nam đang cho thấy lối chơi thuyết phục nhất trong số các đội tuyển tại SEA Games. Bên cạnh đó, đội hình có sự chuẩn bị tốt cùng chiều sâu, đồng đều là điều nhiều đội tuyển U22 khác ở khu vực Đông Nam Á khao khát.

Thành Chung lo ngại trước tốc độ của tiền đạo U22 Indonesia. T/H: Mạnh Đăng.