Xem báo đốm nhảy “Gangnam Style” quyến rũ bạn tình

J, Theo Mask Online 10:04 02/01/2013

Cùng các cập nhật: Loài hoa kỳ lạ ở trong hang, Mexico phát hiện mộ cổ có niên đại 800 năm, gấu trúc trở thành cứu tinh của người.


Báo đốm nhảy “Gangnam Style” quyến rũ bạn tình


Nhiếp ảnh gia Mohammed Alnaser ghi được cảnh tượng một con báo đực nhảy múa để... quyến rũ bạn tình trong khu bảo tồn động vật hoang dã Londolozi ở Sabi Sands, Nam Phi.

Xem báo đốm nhảy “Gangnam Style” quyến rũ bạn tình 1
Để quyến rũ bạn tình, con báo đực quyết định thể hiện điệu nhảy giống như trong video của ca khúc “Gangnam Style” đang gây sốt trên mạng. Nó đứng bằng 2 chân và dùng 2 chân trước để múa.

Xem báo đốm nhảy “Gangnam Style” quyến rũ bạn tình 2
Con báo đực thể hiện màn múa rất nhiệt tình với đôi mắt nhắm tịt.

Xem báo đốm nhảy “Gangnam Style” quyến rũ bạn tình 3
Con báo cái bắt đầu chú ý tới màn trình diễn đặc biệt của bạn tình.

Xem báo đốm nhảy “Gangnam Style” quyến rũ bạn tình 4
Con báo đực đã quyến rũ được bạn tình với điệu nhảy “Gangnam Style”.

Xem báo đốm nhảy “Gangnam Style” quyến rũ bạn tình 5
Cặp báo quấn quýt bên nhau.

(Nguồn tham khảo: Dailymail)

Phát hiện loài hoa kỳ lạ ở trong hang


Alex Monro - nhà nghiên cứu thực vật của Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên tại London, cùng các nhà khoa học Trung Quốc phát hiện loài thực vật có hoa màu hồng trong các hang tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Xem báo đốm nhảy “Gangnam Style” quyến rũ bạn tình 6

Nhóm nghiên cứu gọi loài cây mới là Pilea cavernicola, thuộc họ cây tầm ma. Nó không sinh trưởng trong điều kiện bóng tối hoàn toàn, chỉ cần môi trường có độ sáng tương đương 0,04% ánh sáng Mặt trời cũng giúp nó phát triển.

Các chuyên gia cũng tìm thấy hai loài tầm ma khác trong các hẻm núi trong tỉnh Quảng Tây. Một trong hai loài đó cũng có hoa màu hồng.

Giới sinh học tin rằng, khoảng 700 loài cây thuộc giống Pilea đang tồn tại trên khắp hành tinh, song loài người mới chỉ tìm thấy 2/3 số chúng.

(Nguồn tham khảo: Livescience)

Mexico phát hiện khu mộ cổ có niên đại 800 năm


Mới đây, các nhà khảo cổ đã phát hiện thấy một khu mộ cổ có niên đại từ 800 năm trước tại San Andrés Cholula, miền Trung Puebla, Mexico.

Khu mộ này gồm 12 bộ thi hài hầu như còn nguyên vẹn, được chôn thành hai cụm vùng với một số dụng cụ sinh hoạt hàng ngày.

Xem báo đốm nhảy “Gangnam Style” quyến rũ bạn tình 7

Theo đánh giá ban đầu, đây là khu mộ của một gia đình khá giả thuộc nền văn minh Tolteca từng tồn tại từ thế kỷ thứ 6. Hạn hán liên miên và các cuộc xung đột với các nền văn minh khác từ phía Nam đã tàn phá nặng nề nền văn hóa, chữ viết và nền kiến trúc độc đáo của người Tolteca. 

Sau đó, bộ tộc người Chichimecas đến chiếm đóng và rồi cũng chịu hậu quả tương tự. Sau cùng là người Azteca chinh phục vùng đất này trước khi thực dân Tây Ban Nha đến chiếm đóng.

Trước đó, tại một huyện khác của bang Puebla, các nhà khảo cổ cũng tìm ra 17 bộ xương không đầy đủ của nền văn minh Chichimecas. Điều này càng khẳng định quan điểm, người Tolteca đã sinh sống sớm nhất tại khu vực này.

(Nguồn tham khảo: Vietnam Plus)

Gấu trúc có thể trở thành cứu tinh của người


Theo Telegraph, tiến sĩ Xiuwen Yan - một nhà sinh học Trung Quốc đã phát hiện ra loại "kháng sinh thần kỳ" - có tên là cathelicidin-AM trong máu của gấu trúc sau khi phân tích DNA của chúng. 

Ông Yan cho biết, "Cathelicidin-AM có thể diệt rất nhiều loại vi khuẩn và nấm, bao gồm cả những vi khuẩn có khả năng chống thuốc kháng sinh mà con người chế tạo".

Yan và các đồng nghiệp tin rằng, hệ miễn dịch của gấu trúc đã tiết ra kháng sinh để ngăn chặn nhiễm khuẩn trong môi trường hoang dã. 

Xem báo đốm nhảy “Gangnam Style” quyến rũ bạn tình 8
Kháng sinh trong máu gấu trúc có thể tiêu diệt những siêu vi khuẩn đáng sợ nhất. 

Theo họ, cathelicidin-AM có thể giúp giới khoa học tìm ra những liệu pháp mới để ngăn chặn hiện tượng "nhờn" thuốc kháng sinh của các siêu vi khuẩn.

May mắn thay, các nhà khoa học sẽ không phải lấy kháng sinh từ cơ thể gấu trúc, bởi họ có thể tổng hợp nó trong phòng thí nghiệm bằng cách giải mã những gene tạo ra Cathelicidin-AM.

(Nguồn tham khảo: Telegraph)