10 từ ngữ cực hay chỉ có trong tiếng Nhật nhất định bạn phải biết

J, Tranh: AnhGreen, Theo Trí Thức Trẻ 00:20 15/03/2016

Những từ này cực hay, nhưng chỉ xuất hiện trong tiếng Nhật mà thôi.

Lần trước, chúng ta đã được biết đến wordporn - trào lưu định nghĩa lại những từ ngữ không thông dụng, hoặc các từ ngữ hay ho nhưng đặc trưng, khó giải thích của các ngôn ngữ trên thế giới.

Và hôm nay, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục khám phá thêm về wordporn, chỉ khác là lần này chuyên về tiếng Nhật thôi. Đây là những từ cực hay của xứ sở Mặt trời mọc, và tất nhiên, cực kỳ khó dịch.

10 từ ngữ cực hay chỉ có trong tiếng Nhật nhất định bạn phải biết - Ảnh 1.

Đó là khi bạn bắt gặp một bản nhạc quen thuộc đã không nghe quá lâu, rồi nó lôi tuột bạn về quá khứ, những kỷ niệm ở bên ai đó. Và bạn cứ mỉm cười lặng lẽ vì những chuyện đã qua.

10 từ ngữ cực hay chỉ có trong tiếng Nhật nhất định bạn phải biết - Ảnh 2.

Đây là thứ chúng ta vẫn cứ mải miết kiếm tìm, nhưng thật chẳng dễ dàng gì...

10 từ ngữ cực hay chỉ có trong tiếng Nhật nhất định bạn phải biết - Ảnh 3.

Chắc nhiều người bị rồi nhỉ, cảm giác phải nói thứ ngôn ngữ mình không thạo thật gượng gạo sao đó.

10 từ ngữ cực hay chỉ có trong tiếng Nhật nhất định bạn phải biết - Ảnh 4.

10 từ ngữ cực hay chỉ có trong tiếng Nhật nhất định bạn phải biết - Ảnh 5.

Những người này đam mê sách không vì nội dung, mà vì vẻ đẹp của chúng, hoặc đơn giản chỉ là muốn sưu tầm, muốn ngắm nhìn sách mỗi ngày.

10 từ ngữ cực hay chỉ có trong tiếng Nhật nhất định bạn phải biết - Ảnh 6.

Cũng có thể hiểu là ánh Mặt trời chan hòa sau cơn mưa, khi hơi nước còn sót lại trong không khí trở nên lấp lánh khi ánh nắng rọi vào.

10 từ ngữ cực hay chỉ có trong tiếng Nhật nhất định bạn phải biết - Ảnh 7.

Đôi lúc, chúng ta lại cảm thấy trống rỗng

10 từ ngữ cực hay chỉ có trong tiếng Nhật nhất định bạn phải biết - Ảnh 8.

Câu nói "hậu tiên tiền quỷ" trong Tiếng Việt là cách dịch rất xuất sắc đối với trường hợp này...

10 từ ngữ cực hay chỉ có trong tiếng Nhật nhất định bạn phải biết - Ảnh 9.

Một bộ phận giới trẻ Nhật ngày nay là Hikikomori. Họ luôn ở lì trong phòng chỉ để chơi game, coi tivi, lướt web, đọc sách hoặc...ngủ. Phần lớn các Hikikomori là những thanh niên thông minh, ưu tú.

10 từ ngữ cực hay chỉ có trong tiếng Nhật nhất định bạn phải biết - Ảnh 10.

Nguồn: Chuyện, Hoàng Trần Facebook