Khách Tây đổ về Cát Bà ăn gì, chơi gì?

Nguyễn Hoàn, Theo Tiền Phong 14:00 19/10/2024
Chia sẻ

Đầu mùa cao điểm du lịch nghỉ dưỡng Thu - Đông, Cát Bà, TP. Hải Phòng đã đón hàng vạn du khách, trong đó phần lớn là khách du lịch nước ngoài sử dụng các dịch vụ: Tham quan, nghỉ đêm trên vịnh; trekking khám phá, leo núi xuyên rừng; trải nghiệm làng chài cổ Việt Hải...

Khách Tây đổ về Cát Bà ăn gì, chơi gì?- Ảnh 1.

Giữa tháng 10, hơn một tháng sau bão số 3, quần đảo Cát Bà bắt đầu tấp nập đón khách du lịch nghỉ dưỡng, tham quan, ngủ đêm trên vịnh Lan Hạ, huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng trở lại.

Khách Tây đổ về Cát Bà ăn gì, chơi gì?- Ảnh 2.

Ghi nhận của PV Tiền Phong tại bến tàu du lịch Cái Bèo, thị trấn Cát Bà, hàng trăm khách du lịch nước ngoài xếp hàng soát vé để lên tàu tham quan ngắm vịnh. Khách du lịch đi theo từng đoàn, từng nhóm hoặc theo tour tuyến đăng ký với các đơn vị kinh doanh dịch vụ trước đó.

Khách Tây đổ về Cát Bà ăn gì, chơi gì?- Ảnh 3.

Anh Hải (lái tàu du lịch ở Cát Bà) cho biết, khách Tây họ thích sự hoang sơ, yên tĩnh, không khí trong lành và thời tiết dịu dàng của mùa Thu hoặc se lạnh của mùa Đông. Trái ngược với khách du lịch nội địa thích tắm biển vào mùa hè, do đó thời điểm này là mùa cao điểm du lịch nghỉ dưỡng Thu - Đông tại Cát Bà.

Khách Tây đổ về Cát Bà ăn gì, chơi gì?- Ảnh 4.

Nhiều em nhỏ người nước ngoài được bố mẹ đưa ra Cát Bà ngắm vịnh, nghỉ dưỡng.

Khách Tây đổ về Cát Bà ăn gì, chơi gì?- Ảnh 5.

Theo anh Hải, một số dịch vụ hút khách Tây như: Tham quan, ngắm vịnh trên quần đảo Cát Bà trong ngày; tham quan nghỉ dưỡng qua đêm trên vịnh; trekking xuyên rừng Vườn quốc gia; tham quan trải nghiệm trên làng chài cổ Việt Hải...

Khách Tây đổ về Cát Bà ăn gì, chơi gì?- Ảnh 6.

Trong đó, nhiều khách du lịch nước ngoài có điều kiện sẽ chọn dịch vụ tham quan, lưu trú qua đêm trên du thuyền quanh các vịnh ở Cát Bà. Đây là loại hình dịch vụ cao cấp, được kiểm soát chặt chẽ nhất.

Khách Tây đổ về Cát Bà ăn gì, chơi gì?- Ảnh 7.

Những ngày đầu tháng 10 ở Cát Bà thời tiết mát mẻ, có nắng, nhiều thời điểm mưa nhẹ nhưng không ảnh hưởng tới lịch trình du lịch, nghỉ dưỡng của du khách.

Khách Tây đổ về Cát Bà ăn gì, chơi gì?- Ảnh 8.

Cũng theo ghi nhận của PV Tiền Phong, làng chài cổ Việt Hải (cách thị trấn Cát Bà khoảng 45 phút di chuyển bằng tàu du lịch), có nhiều đoàn khách Tây thích thú trải nghiệm đạp xe ngắm rừng, núi đá vôi hoang sơ, hùng vĩ.

Khách Tây đổ về Cát Bà ăn gì, chơi gì?- Ảnh 9.

Quãng đường xuyên làng chài cổ Việt Hải dài khoảng 6-7km, du khách đạp xe đạp sẽ được trải nghiệm qua các cung đường rừng nguyên sinh, khe núi đá vôi hoang sơ.

Khách Tây đổ về Cát Bà ăn gì, chơi gì?- Ảnh 10.

Khách Tây thích thú trải nghiệm dịch vụ cá mát-xa trên làng cổ Việt Hải. Dịch vụ này được kết hợp với tour tuyến, do đó bất cứ khách nào lên làng cổ Việt Hải cũng có thể trải nghiệm mà không mất thêm phí dịch vụ.

Khách Tây đổ về Cát Bà ăn gì, chơi gì?- Ảnh 11.

Trong khi đó, tại cổng Vườn quốc gia Cát Bà, từng nhóm khách Tây đăng ký, mua vé tham quan, trekking xuyên rừng.

Khách Tây đổ về Cát Bà ăn gì, chơi gì?- Ảnh 12.

Theo Ban quản lý Vườn quốc gia Cát Bà, sau bão số 3 nhiều cánh rừng bị thiệt hại nặng nề về cảnh quan thiên nhiên, môi trường. Đầu mùa cao điểm du lịch Thu - Đông, lượng khách đến chạy bộ xuyên rừng có giảm so với cùng kỳ năm trước, song mỗi ngày hàng chục đến hàng trăm khách Tây đăng ký chạy bộ xuyên rừng là tín hiệu khả quan sau bão. Đơn vị đã huy động toàn bộ lực lượng kiểm lâm tuần tra, kiểm soát người dân và du khách để phòng chống cháy rừng và bảo vệ cảnh quan, môi trường.

9 tháng đầu năm nay, Cát Bà đón hơn 1 triệu lượt khách quốc tế, đạt chỉ tiêu kế hoạch năm đề ra. Mặc dù chịu thiệt hại nặng nề do bão số 3, tuy nhiên cuối tháng 9, đầu tháng 10 Cát Bà đã đón hàng nghìn lượt khách quốc tế đến tham quan, nghỉ đêm trên vịnh .

Theo thống kê của Ban quản lý Vịnh Cát Bà, nửa đầu tháng 9/2024 (2-15/9), địa phương đón tổng hơn 17.000 lượt khách du lịch, trong đó có hơn 7.800 khách tham quan, hơn 9.100 khách lưu trú qua đêm.

Trong tuần đầu tháng 10 (30/9-6/10), Cát Bà đón khoảng 13.500 lượt khách, trong đó lượng khách nghỉ đêm hơn 9.300 lượt, gần 4.000 lượt khách tham quan.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày