Kẻ có 3 tiền án diễn lại cảnh dùng côn nhị khúc siết cổ nữ sinh giao gà ở Điện Biên

Đăng Khoa, Theo Gia đình và Xã hội 20:31 18/07/2019

Tại buổi thực nghiệm điều tra, Vương Văn Hùng là kẻ trực tiếp dùng côn nhị khúc có xích sắt siết cổ khiến nữ sinh giao gà ngất đi. Sau đó cả nhóm đưa nạn nhân lên thùng xe tải của Bùi Văn Công.

Ngay sau khi đối tượng chủ mưu Vì Văn Toán (SN 1982, ở Đội 5, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên) thực nghiệm hiện trường xong vào sáng 18/7, chiều cùng ngày, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã dẫn giải đối tượng Vương Văn Hùng (SN 1984, trú ở Khối Tân Thủy, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) tới hiện trường là căn nhà Bùi Văn Công để thực nghiệm điều tra.

Vương Văn Hùng đã diễn lại toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Quá trình thực nghiệm hiện trường điều tra dựa theo các tình tiết, diễn tiến hành vi phạm tội mà đối tượng Hùng và các đối tượng khác đã khai báo.

Trước đó, ngay sau khi phát hiện xác nạn nhân Cao Mỹ Duyên vào ngày 3 Tết Nguyên đán (7/2/2019), cơ quan chức năng đã khẩn trương tiến hành điều tra, rà soát hàng nghìn đối tượng có liên quan tới vụ án nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên bị sát hại.

Kẻ có 3 tiền án diễn lại cảnh dùng côn nhị khúc siết cổ nữ sinh giao gà ở Điện Biên - Ảnh 1.

Vương Văn Hùng trong buổi thực nghiệm chiều 18/7. Ảnh: Thu Trang

Đến ngày 10/2/2019, Công an tỉnh Điện Biên đã bắt giữ Vương Văn Hùng. Đây cũng là đối tượng bị bắt đầu tiên của vụ án này. Hùng đã 4 lần vi phạm pháp luật và có 3 tiền án. Bố mẹ ly dị và sau đó người mẹ qua đời, 2 anh em nghi phạm cùng nghiện ngập, hết vào trại lại đi tù, Vương Văn Hùng không có nhà, sống lang thang ở thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên.

Thời điểm bị bắt, tại cơ quan điều tra, ban đầu Vương Văn Hùng khai nhận một mình đã giết nạn nhân để cướp tài sản. Khám xét nơi Hùng tá túc, Công an đã thu được nhiều vật chứng quan trọng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên xác định, trong suốt quá trình bắt cóc, giam giữ và sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên luôn có mặt Vương Văn Hùng. Ngoài các đối tượng còn lại, bị can này là người tham gia khá “nhiệt tình”, là tay chân đắc lực, người trực tiếp liên hệ hẹn Cao Mỹ Duyên chở 13 con gà đến địa điểm.

Kẻ có 3 tiền án diễn lại cảnh dùng côn nhị khúc siết cổ nữ sinh giao gà ở Điện Biên - Ảnh 2.

Căn nhà của vợ chồng Bùi Văn Công và Bùi Thị Kim Thu (2 trong số 9 bị can) ở xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên là hiện trường chính. Nơi đây, tội ác của nhóm bị can diễn suốt nhiều ngày nhưng hàng xóm cũng như chính quyền địa phương không phát hiện ra.

Sau đó, Hùng đã dùng côn nhị khúc siết cổ nạn nhân ngất đi và gọi cả nhóm đến, cùng nhau khiêng cô gái trẻ lên thùng xe đưa về nhà Công. Để trốn tránh lực lượng chức năng, đối tượng này còn đem xe máy của nạn nhân đi cất giấu.

Cũng tại nhà Công, từ tối 30 Tết đến đêm 2 Tết Kỷ Hợi, Hùng cùng nhóm đối tượng tiếp tục khống chế nữ sinh trong nhà, thay nhau giở trò đồi bại với nạn nhân sau khi sử dụng chung ma túy.

Vào sáng 6/2 (tức mùng 2 Tết Kỷ Hợi), nhận chỉ đạo của Vì Văn Toán, Hùng xuống nhà Bùi Văn Công kiểm tra việc giam giữ nạn nhân. Dù thấy cô gái rất yếu nhưng Hùng vẫn không kìm được cơn thú tính, sau khi hãm hiếp xong hắn mới báo lại tình hình sức khỏe của Duyên cho Vì Văn Toán.

Kẻ có 3 tiền án diễn lại cảnh dùng côn nhị khúc siết cổ nữ sinh giao gà ở Điện Biên - Ảnh 3.

Hình ảnh cuối cùng của nữ sinh giao gà trước khi bị bắt cóc, hãm hiếp rồi sát hại.

Tối cùng ngày, theo chỉ đạo của Vì Văn Toán, Hùng cùng các con nghiện đã khiêng nạn nhân ra sau nhà Công và sát hại.

Vương Văn Hùng bị khởi tố về các tội danh: Giết người, Hiếp dâm, cướp tài sản, bắt giữ người trái pháp luật.

File hình quý giá gỡ từng nút thắt vụ án

Trong vụ án trên, ngay từ đầu do sự khai báo không trung thực, giấu giếm nhiều nguồn tin quan trọng của bà Trần Thị Hiền (mẹ nạn nhân) nên công tác xác minh ban đầu gặp nhiều khó khăn, thậm chí còn chệch hướng điều tra. Cảnh sát nghi vấn Mỹ Duyên bị lừa bán nên đã phối hợp với Bộ đội biên phòng chốt chặt các ngả đường, các tuyến biên giới... để tìm kiếm nạn nhân. Chưa hết, chính gia đình bà Hiền lại tung tin có kẻ lạ mặt gọi bắt cóc đưa Mỹ Duyên đến khu vực biên giới Campuchia, yêu cầu gia đình mang tiền chuộc đến!?.

Mở rộng điều tra, Cảnh sát thu được một một file hình quý giá của một chủ cửa hàng ở khu vực chợ Bản Phủ, thuộc Đội 16, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên. Clip khoảng gần 1 phút ghi được cảnh người đàn ông chở 2 lồng gà đi vào nhà ông Vương Văn Nghĩa. Ngay lập tức các biện pháp nghiệp vụ bí mật được triển khai. Người đàn ông đó được xác định là cháu gọi ông Nghĩa là cậu ruột, gã tên là Vương Văn Hùng - một kẻ đầy tiền án tiền sự, vừa mới ra tù cách đây chưa lâu.

Ban chuyên án đã tạm giữ Vương Văn Hùng, đồng thời tiến hành khám nhà cậu của anh ta. Tại đây, lực lượng Công an đã thu giữ nhiều vật chứng gồm 1 xe máy, thẻ ATM của nạn nhân; 1 giấy đăng ký xe máy của Cao Mỹ Duyên; 8 con gà sống, 1 lồng gà và nhiều vật chứng khác có liên quan được đối tượng cất giấu tại nhiều nơi khác nhau.

Lúc bị bắt, ban đầu Vương Văn Hùng vẫn một mực khai một mình gây án, hắn sát hại Cao Mỹ Duyên nhằm cướp tài sản. Nhưng rồi Cảnh sát đã lần giở từng nút thắt của vụ án và tội ác man rợ của các đối tượng đã lộ tẩy.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày