Iniesta từ chối Trung Quốc, sang Nhật Bản chơi bóng và nhận mức lương "khủng"

Hoàng Quý, Theo Trí Thức Trẻ 11:45 08/05/2018

Theo báo giới Tây Ban Nha, tiền vệ Iniesta sau khi chia tay CLB Barca sẽ chuyển tới J.League thi đấu trong màu áo Vissel Kobe.

Sau tuyên bố sẽ chia tay Barca khi mùa giải này kết thúc, câu chuyện tương lai của Iniesta đang là chủ đề nóng trên các mặt báo châu Âu nói chung và Tây Ban Nha nói riêng. 

Theo truyền thông xứ Đấu bò, tiền vệ 34 tuổi sẽ chuyển tới thi đấu cho Vissel Kobe ở J.League chứ không phải CLB Chongqing Dangdai Lifan tại China Supper League.

Iniesta từ chối Trung Quốc, sang Nhật Bản chơi bóng và nhận mức lương khủng - Ảnh 1.

Theo đó, Iniesta có thu nhập vào khoảng 30 triệu USD, với mức lương này tiền vệ sinh năm 1984 người Tây Ban Nha sẽ gia nhập tốp những cầu thủ có thu nhập cao nhất thế giới.

Chủ tịch CLB Vissel Kobe là Hiroshi Mikitani, CEO của tập đoàn Rakute, đơn vị đang tài trợ áo đấu cho Barca. Đây có lẽ là lý do chính dẫn tới việc Iniesta chọn Kobe chứ không phải đội bóng của Trung Quốc.

Iniesta từ chối Trung Quốc, sang Nhật Bản chơi bóng và nhận mức lương khủng - Ảnh 2.

Trước đây, Iniesta cũng đã từng ấp ủ việc sẽ dưỡng già ở một CLB vùng Đông Á, nhằm mở rộng thị trường kinh doanh thương hiệu rượu vang của gia đình anh.

Hồi cuối tháng trước, sau khi bị loại khỏi đấu trường Champions League, Iniesta đã quyết định nói lời chia tay với CLB Barca sau 22 năm gắn bó. 

Trong màu áo gã khổng lồ xứ Catalan, Iniesta đã có 8 chức vô địch La Liga, 4 Champions League cùng rất nhiều danh hiệu khác.

Vissel Kobe là một câu lạc bộ chuyên nghiệp của Nhật Bản, trụ sở ở Kobe, tỉnh Hyogo. Đội bóng được thành lập vào năm 1995, lên chơi tại J.League chỉ sau 2 năm. Kể từ đó tới nay, CLB Kobe có 2 lần xuống hạng vào các mùa 2006 và 2013. Mùa giải năm nay, CLB Kobe hiện đang xếp thứ 10 với 16 điểm sau 13 vòng đấu tại J.League 1. Sự xuất hiện của Iniesta trong đội hình chắc hẳn sẽ giúp CLB nâng tầm tại đấu trường quốc nội.