Info con nhà người ta "đại náo" Siêu trí tuệ: 12 tuổi sở hữu huy chương với cúp về tính nhẩm đếm không xuể, giỏi đến độ khiến bạn hoài nghi về năng lực của mình

Kafka, Theo Helino 13:19 10/11/2019

Gia Hưng chính là thí sinh nhỏ tuổi nhất nhưng cũng đang sở hữu số điểm cao nhất tại chương trình Siêu trí tuệ Việt Nam cho đến thời điểm hiện tại.

Trước khi xuất hiện ở Việt Nam, Siêu trí tuệ đã tạo được hiệu ứng không nhỏ tại nhiều quốc gia trên thế giới. Tiếp tục duy trì phong độ, chương trình đang thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả xem truyền hình nhất thời điểm hiện tại.

Ở tập 3 Siêu trí tuệ Việt Nam vừa lên sóng tối ngày 9/11, khán giả đã được phen trầm trồ với khả năng của các thí sinh. Tuy nhiên gây choáng váng nhất có lẽ phải kể đến phần thi Siêu tính nhẩm của cậu bé 12 tuổi Gia Hưng.

Thử thách mà chương trình đưa ra cho Gia Hưng có tên gọi là Siêu tính nhẩm. Cậu bé sẽ không được sử dụng bất kỳ dụng cụ hỗ trợ tính toán nào và phải vượt qua 6 hạng mục bao gồm: phép tính cộng gồm 20 số, mỗi số có 3 chữ số được xuất hiện liên tiếp trong 15s; phép tính cộng - trừ gồm 20 số, mỗi số có 4 chữ số xuất hiện liên tiếp trong 20s; phép tính nhân giữa 2 số và mỗi số có 4 chữ số; phép tính chia giữa số bị chia gồm 18 chữ số và số chia gồm 15 chữ số; phép tính khai căn bậc dưới 50 với kết quả là 1 số nguyên dưới 30 và cuối cùng là phép tính khai căn bậc dưới 15 kết quả là số thập phân có độ chính xác là 1 chữ số sau dấu phẩy. Chỉ khi Gia Hưng đưa ra kết quả chính xác cả 6 hạng mục toán học trên thì thử thách được công nhận là thành công.

Đứng trước thử thách chỉ nghe qua thôi cũng khiến người xem phải "rối não", cậu bé 12 tuổi lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh và thành công vượt qua thử thách một cách ngoạn mục. Thậm chí khi cả MC Trấn Thành rơi nước mắt, MC Lại Văn Sâm rơm rớm, cả trường quay như vỡ oà, Gia Hưng vẫn điềm tĩnh, như không hề có chuyện gì quá đặc biệt.

Info con nhà người ta đại náo Siêu trí tuệ: 12 tuổi sở hữu huy chương với cúp về tính nhẩm đếm không xuể, giỏi đến độ khiến bạn hoài nghi về năng lực của mình - Ảnh 2.

Bố con Gia Hưng.

Được biết, Gia Hưng (tên đầy đủ là Trần Gia Hưng), đến từ TP.HCM và đang là học sinh lớp 6 trường Quốc tế BIS (British International School). Khoảng hơn 1 năm trước, Gia Hưng đã phát hiện ra khả năng tính nhẩm của mình.

Từ đó đến nay, cậu bé vẫn tiếp tục rèn luyện và tham gia rất nhiều kì thi lớn nhỏ khác với sự hỗ trợ của gia đình, đặc biệt là bố. Dù chỉ là một gia đình viên chức bình thường nhưng từ khi phát hiện ra khả năng của con, bố mẹ Gia Hưng đã hết sức tạo điều kiện, học cùng con, khơi gợi đam mê của con.

Số lượng huy chương, cúp và giấy khen của Gia Hưng là không đếm xuể.

Ngoài Toán học, Gia Hưng còn thích chơi bóng đá. Tuy nhiên cậu bé cũng cho biết giữa Toán và bóng đá, mình thích Toán và giỏi môn Toán hơn. Khi được MC Trấn Thành hỏi việc tính toán có đem lại stress hay cảm thấy hạnh phúc, cậu bé lớp 6 rất vui vẻ: "Con tính nhẩm trong hạnh phúc ạ!".

Info con nhà người ta đại náo Siêu trí tuệ: 12 tuổi sở hữu huy chương với cúp về tính nhẩm đếm không xuể, giỏi đến độ khiến bạn hoài nghi về năng lực của mình - Ảnh 4.

Gia Hưng tại 1 kì thi Quốc tế.

Chia sẻ về ước mơ của mình, Gia Hưng hào hứng: "Con có ước mơ nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo (AI). Một cái mà thường là sẽ robot làm nhưng mà con muốn nghiên cứu về AI của người".

Cùng chúc cho cậu bé tài năng sẽ thực hiện ước mơ của mình nhé!

Gia Hưng cùng bố mẹ.

Info con nhà người ta đại náo Siêu trí tuệ: 12 tuổi sở hữu huy chương với cúp về tính nhẩm đếm không xuể, giỏi đến độ khiến bạn hoài nghi về năng lực của mình - Ảnh 6.

Trước khi tham gia Siêu trí tuệ Việt Nam, Gia Hưng đã tham gia rất nhiều cuộc thi khác trên thế giới.