Nhân viên cứu hộ đưa thi thể nạn nhân vụ phun trào núi lửa Dukono trên đảo Halmahera, Indonesia, ngày 9/5/2026. (Ảnh: AP)
Lực lượng cứu hộ Indonesia ngày 9/5 đã tìm thấy thi thể 1 phụ nữ Indonesia bị mắc kẹt sau vụ phun trào núi lửa Dukono trên đảo Halmahera xa xôi.
Theo các quan chức, chiến dịch tìm kiếm 2 công dân Singapore mất tích vẫn đang tiếp diễn. Các nạn nhân nằm trong nhóm 20 người leo núi đã cố chinh phục núi lửa cao 1.355 m bất chấp các hạn chế an toàn. Nhóm này bị mắc kẹt sau khi núi lửa Dukono phun trào vào sáng 8/5, tạo cột tro bụi dày cao khoảng 10 km.
Người phụ nữ thiệt mạng được giới chức xác định là Enjel, một người leo núi địa phương. Ông Iwan Ramdani, người đứng đầu văn phòng tìm kiếm cứu nạn địa phương, cho biết thi thể nạn nhân được phát hiện vào chiều 9/5, cách miệng núi lửa chính khoảng 50 m. Vị trí của 2 người leo núi Singapore hiện vẫn chưa được xác định, trong khi hoạt động cứu hộ gặp nhiều khó khăn do núi lửa vẫn hoạt động mạnh.

Nhân viên cứu hộ đưa thi thể nạn nhân vụ phun trào núi lửa Dukono trên đảo Halmahera, Indonesia, ngày 9/5/2026. (Ảnh: AP)
Theo ông Ramdani, công tác cứu hộ phải được tính toán kỹ lưỡng và có kế hoạch sơ tán phù hợp, do lực lượng chức năng luôn phải cân nhắc nguy cơ hoạt động núi lửa leo thang cũng như bảo đảm an toàn cho toàn bộ nhân viên.
Kể từ sau vụ phun trào, 17 người leo núi đã được sơ tán an toàn, trong đó có 7 công dân Singapore và 2 người Indonesia tham gia hỗ trợ cứu hộ, cung cấp thông tin về các tuyến leo núi của nạn nhân. Trong số những người được đưa ra ngoài, 10 người bị bỏng nhẹ.
Chiến dịch tìm kiếm với hơn 100 người cùng thiết bị bay không người lái được nối lại từ sáng 9/5, tập trung vào khu vực rộng khoảng 700 m², nơi lực lượng cứu hộ phát hiện một số manh mối trước đó. Tuy nhiên, địa hình nguy hiểm và các đợt phun trào liên tiếp khiến hoạt động tìm kiếm phải diễn ra thận trọng.
Cơ quan núi lửa Indonesia cho biết núi lửa Dukono tiếp tục phun trào trong sáng 9/5, với các cột tro bụi cao tới 3.000 m. Núi lửa Dukono đã được đặt ở mức cảnh báo cao thứ 2 từ năm 2008. Từ tháng 12/2024, nhà chức trách khuyến cáo thiết lập vùng cấm trong bán kính 4 km quanh miệng núi lửa đang hoạt động.