Ngày 8/7, theo báo Lao động, Bệnh viện Trung ương Huế thông tin, từ đầu năm đến ngày 7.7.2025, bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị 32 ca mắc liên cầu lợn, đều là người dân sinh sống trên địa bàn TP Huế. Riêng trong vòng hơn một tháng gần đây (từ ngày 3.6 đến 7.7), số ca mắc tăng nhanh với 24 trường hợp nhập viện.
Trong tổng số 32 bệnh nhân, có 18 người đã xuất viện, 14 trường hợp đang tiếp tục điều trị. Đáng chú ý, trong nhóm ra viện có 4 trường hợp bệnh nặng, người nhà xin đưa về nhà, gồm:
Bà N.T.T.T (61 tuổi, phường Vỹ Dạ) - xin về ngay trong ngày nhập viện.
Ông N.M.T (51 tuổi, phường An Cựu) - xin về sau một ngày điều trị.
Bà Đ.T.N.H (51 tuổi, phường Phú Xuân) - xin về sau gần một tháng điều trị.
Ông B.V.C (50 tuổi, phường Thuận Hóa) - xin về trong ngày nhập viện.
Theo nhận định từ ngành y tế, diễn biến bệnh liên cầu lợn có xu hướng phức tạp, số ca mắc tăng đột biến trong thời gian ngắn, nhiều ca nhập viện trong tình trạng nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, thậm chí tính mạng người bệnh.
Bác sĩ điều trị cho bệnh nhân bị liên cầu lợn. Ảnh: Q. An.
Trao đổi với báo Công an TP Đà Nẵng, Bác sĩ chuyên khoa II Hoàng Thị Lan Hương - Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, tình hình bệnh liên cầu lợn diễn biến phức tạp, đáng lo ngại hơn mọi năm khi một số ca không rõ yếu tố dịch tễ, chưa xác định có tiếp xúc với lợn sống hoặc thực phẩm chế biến từ lợn không đảm bảo vệ sinh.
Kết quả kháng sinh đồ cho thấy các trường hợp nặng vẫn còn nhạy với các loại kháng sinh như penicillin, ceftriaxone và vancomycin. Hiện có một bệnh nhân nam 37 tuổi đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực trong tình trạng hôn mê chưa rõ nguyên nhân, tai biến mạch máu não, ngộ độc chất gây nghiện và nhiễm trùng huyết.
Ngoài ra, hai bệnh nhân nặng gồm ông T.K. (71 tuổi, phường Thuận An) đã tỉnh táo, hết sốt, song có di chứng giảm thính lực và ông Đ.D. (71 tuổi, xã Phú Mỹ cũ, nay là phường Mỹ Thượng) có diễn tiến phức tạp hơn, vẫn còn sốt, thở mệt do kèm viêm phổi, tiên lượng nặng.
Khoa Bệnh Nhiệt đới của bệnh viện đang điều trị hàng chục bệnh nhân dương tính với liên cầu khuẩn Streptococcus Suis trong máu và dịch não tủy, tình trạng đã ổn định, tri giác không có dấu hiệu chuyển nặng. Các bệnh nhân vào viện chủ yếu với triệu chứng sốt, đau đầu, đau đầu dữ dội về khuya đến sáng sớm kèm nôn mửa nhiều và đau tăng khi bệnh nhân ho. Một số bệnh nhân nhìn mờ, sợ ánh sáng, có xu hướng nhắm mắt lại. Khi có dấu hiệu rối loạn tri giác rất nặng, người bệnh được chuyển đến khoa Hồi sức tích cực để điều trị, sau khi ổn định về mặt tri giác sẽ được chuyển về theo dõi tại Khoa Bệnh Nhiệt đới.
Nữ bệnh nhân Đ.T.T.L. (36 tuổi, phường Dương Nỗ) nhập viện tối 29-6 với triệu chứng sốt liên tục, sau đó hôn mê và được chuyển đến Khoa Nhiệt đới. Người nhà bệnh nhân cho biết không rõ nguyên nhân lây nhiễm. Hiện bệnh nhân đã tỉnh táo và nhận thức rõ. Một trường hợp khác là bệnh nhân N.T.H.V. (50 tuổi, kinh doanh quán cơm, trú phường An Hòa cũ, nay là phường Hương An) cho biết, bản thân không tiếp xúc trực tiếp với thịt lợn hay lợn sống nhưng vẫn có kết quả dương tính với vi khuẩn liên cầu lợn.
Theo bác sĩ Phan Lê Quỳnh Thi, Khoa Bệnh Nhiệt đới, những ca viêm màng não do liên cầu lợn khi tiếp nhận, bác sĩ sẽ điều trị sớm kháng sinh theo kinh nghiệm chứ không đợi đến khi có kết quả xét nghiệm máu dương tính. Nhờ đó, sẽ giảm các nguy cơ, biến chứng cho bệnh nhân về sau. Thời gian điều trị các ca bệnh liên cầu lợn kéo dài từ 14-21 ngày. Đối với viêm màng não và nhiễm khuẩn huyết do liên cầu lợn, người bệnh bắt buộc phải điều trị trong 21 ngày.
Bác sĩ khuyến cáo, người dân cần đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, tuyệt đối không ăn tiết canh, thịt lợn chưa được nấu chín kỹ; đồng thời đến cơ sở y tế ngay khi có biểu hiện sốt cao, đau đầu, buồn nôn, mệt mỏi kéo dài để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.
Ngành Y tế TP Huế đã điều tra, xử lý ca bệnh; đồng thời phát tờ rơi, tuyên truyền cho người dân dấu hiệu nhận biết bệnh liên cầu lợn, biện pháp theo dõi, điều trị, phòng tránh bệnh.