Hú còi cấp cứu tại buổi ra mắt phim: Hồn nhiên đến mức lố bịch!

Tuấn Anh, Theo Người lao động 15:45 27/03/2025
Chia sẻ

Những cơ quan có trách nhiệm xử lý nên coi mạo danh xe làm nhiệm vụ cấp cứu ở trên là vấn đề không thể nhân nhượng

Trên đường Cao Thắng, quận 3, TP HCM đêm 26-3, tại nơi diễn ra sự kiện ra mắt phim trên, khi giới nghệ sĩ cùng khán giả đang tụ tập náo nhiệt thì chiếc ô tô cấp cứu bật đèn nhấp nháy, hú còi ưu tiên lao đến.

Hú còi cấp cứu tại buổi ra mắt phim: Hồn nhiên đến mức lố bịch!- Ảnh 1.

Hình ảnh nhóm người lộng lẫy bước ra từ xe hú còi cấp cứu

Cứ tưởng ít nhất một số phận đang đứng trước lằn ranh sinh tử cần hỗ trợ khẩn cấp về y tế!... Nhưng không, bước từ trên xe xuống là dàn diễn viên, đạo diễn lộng lẫy trang phục và cười tươi như hoa. Màn "ngây thơ" mang tên khiêu khích cảm xúc đã xuất hiện một cách bất ngờ và phản cảm như vậy.

Khoan bàn về tên phim, điều đáng nói ở đây là cách hành xử "hồn nhiên" đến lố bịch. Ý tưởng nhờ xe mang dấu hiệu cấp cứu chở đến thảm đỏ rõ ràng là ý tưởng tồi.

Nó không thể hiện được sự nghiêm túc đối với người hâm mộ (nếu có) nói riêng, với mọi người chứng kiến, lầm tưởng rồi tránh đường cho phương tiện ưu tiên nói chung.

Nó phần nào bộc lộ vốn kiến thức xã hội non nớt của số đông hào hứng. Khi tự tin đùa cợt với những ám ảnh của tiếng còi luôn được hiểu thực hiện sứ mệnh giành lại sự sống nghĩa là sự tự tin ấy nhuốm màu lố bịch. 

Nó thể hiện độ non khó ngờ về ứng xử với luật pháp. Kiến thức đơn giản, tối thiểu về sử dụng phương tiện cũng không có, không màng hoặc không coi trọng… rõ ràng thật đáng lo. 

Nó cũng nối dài thêm sự hồ nghi và thất vọng đối với giới nghệ sĩ khi trước đó nhiều người của công chúng phát ngôn ẩu, livestream "chém gió" về sản phẩm muốn quảng cáo...

Sự ngờ nghệch đến từ việc không tự ý thức hay đến từ chủ ý sắp xếp đều không được hoan nghênh. Những cơ quan có trách nhiệm xử lý, từ chính quyền, ngành văn hóa thể thao, công an… nên coi mạo danh xe làm nhiệm vụ cấp cứu ở trên là vấn đề không thể nhân nhượng!

Tùy tiện

Đầu tháng 1-2025, sau khi trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan tại chung kết ASEAN Cup kết thúc, CSGT TP Hà Nội phát hiện ô tô dán biểu tượng xe cứu thương và gắn, phát thiết bị ưu tiên, nhưng chở người cổ vũ bóng đá, không phải bệnh nhân.

Tại Nghệ An giữa tháng 2, CSGT tỉnh này phát hiện 2 chiếc xe cứu thương bật đèn ưu tiên để di chuyển nhưng bên trong xe không có người bệnh. Tài xế không chứng minh được mình sử dụng thiết bị phát tín hiệu ưu tiên để đi làm nhiệm vụ được ưu tiên.


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày