Hotboy HSG quốc gia tiết lộ từng cúp học đi chơi, tiếc vì 3 năm cấp ba... chưa được điểm 10 môn Hoá

Nấm Nguyễn; Design: Hoàng Anh, Theo Helino 00:02 13/03/2019

HSG Quốc gia thì cũng có lúc phải trèo tường vì đi muộn, rồi cúp học đi chơi như bất kì ai thôi!

"Hotboy HSG quốc gia", "Hotboy IELTS 8.0", "Nam sinh trường chuyên đã điển trai lại còn học giỏi" là những cụm người ta nhắc về Thiện Khiêm trong 2 ngày vừa qua. Cậu bạn đang học 12 chuyên Anh của trường chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) bỗng chốc trở thành một cái tên đình đám nhận được vô số sự chú ý trên MXH.

Hotboy HSG quốc gia tiết lộ từng cúp học đi chơi, tiếc vì 3 năm cấp ba... chưa được điểm 10 môn Hoá - Ảnh 1.

Sự nổi tiếng ập đến bất ngờ với nhiều người có lẽ sẽ rất choáng ngợp. Nhưng Khiêm, như nhiều bạn trẻ 10X khác, thích thú và cũng khá thản nhiên trước những ánh nhìn tò mò vì biết cái gì dễ đến rồi cũng dễ đi. Khác với những tưởng tượng của nhiều người về những HSG quốc gia đầu to mắt cận chỉ biết đến sách vở; ở tuổi 17, cậu bạn hiểu được sức mạnh của MXH, của sự nổi tiếng, của một hình ảnh chỉn chu trên Instagram và đã có cho riêng mình những dự định rất thú vị.

Cùng trò chuyện với "hotboy HSG quốc gia" nhé!

Thiện Khiêm

Sinh năm 2001, học sinh lớp 12 chuyên Anh trường THPT Chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An)

  • - 8.0 IELTS

  • - Giải Ba HSG Quốc gia môn Tiếng Anh năm học 2017-2018.

  • - Giải Nhất HSG Tỉnh môn Tiếng Anh năm học 2017-2018.

  • - Giải Nhất Olympic Tiếng Anh qua Internet (IOE) cấp Quốc gia năm học 2016-2017.

  • Cùng rất nhiều thành tích khác trong học tập và các hoạt động ngoại khoá khác.

3 từ để miêu tả chính xác về Khiêm?

Lạc quan, nhiều năng lượng, khó đoán. 

Khiêm nghĩ rằng có ngoại hình là có được 1 lợi thế rất lớn trong cuộc sống?

Chắc chắn rồi.

Con trai mà chăm chút ngoại hình quá có sợ bị đánh giá là "làm màu" không?

Mình nghĩ điều đó là chính đáng, miễn sao đừng để ảnh hưởng quá nhiều đến người khác hay đến cuộc sống cá nhân. Trong thời đại này hay bất cứ thời đại nào thì ai cũng có quyền được làm đẹp. 

Khiêm nghĩ gì về sự nổi tiếng trên MXH?

Mình nghĩ sự nổi tiếng trên MXH dễ đến và cũng dễ đi. 

Hotboy HSG quốc gia tiết lộ từng cúp học đi chơi, tiếc vì 3 năm cấp ba... chưa được điểm 10 môn Hoá - Ảnh 3.

Cậu bạn thích thú với sự nổi tiếng

2 hôm nay hình ảnh của bạn phủ sóng khắp các mặt báo, Khiêm có thích thú với điều này? Bạn sẽ làm gì để vẫn giữ được sức hút?

Mình thấy vui và sẽ cố gắng để hình ảnh của mình ngày càng đẹp, đa năng và gần gũi hơn.

Khiêm nghĩ gì nếu nhận được những lời mời tham gia showbiz?

Mình sẽ rất biết ơn và cân nhắc thật kĩ độ phù hợp.

Chăm chút hình ảnh của bản thân trên MXH dường như đã trở thành một điều không thể thiếu của hầu hết các bạn trẻ, Khiêm có nghĩ vậy không?

Mình nghĩ việc này rất quan trọng. Mình thấy rất nhiều người kiếm được tiền nhờ việc chăm chút cho hình ảnh trên mạng của mình. Theo mình biết thì nhiều nhà tuyển dụng cũng tham khảo cả trang cá nhân của các ứng viên. Vậy nên, chăm chút hình ảnh cũng là điều nên dành thời gian.

Nhiều bạn trẻ chỉ 17, 18 tuổi nhưng đã kiếm được nhiều tiền nhờ kinh doanh mà không nhất thiết phải học giỏi. Khiêm có nghĩ sự tháo vát, nhạy bén cũng là một dạng năng lực đặc biệt?

Tất nhiên rồi. Những thứ mà số đông không làm được thì chắc chắn là rất đặc biệt. 

Hotboy HSG quốc gia tiết lộ từng cúp học đi chơi, tiếc vì 3 năm cấp ba... chưa được điểm 10 môn Hoá - Ảnh 4.

Nếu có một số tiền lớn, khoảng 5 tỷ thì bạn muốn làm gì?

Mình sẽ gửi ngân hàng phần lớn, dành lại một ít để kinh doanh và đi du lịch.

Khiêm nghĩ sao về richkids - nhưng bạn trẻ mới sinh ra đã ngậm thìa vàng?

Các bạn ấy thật may mắn.

Nghe nói Khiêm cũng được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có điều kiện?

Bố mẹ mình là công chức nên gia đình em rất bình thường và có mức sống vừa đủ thôi.

Sắp kết thúc 3 năm cấp 3, có điều gì khiến Khiêm tiếc nuối vì chưa làm được không?

Chắc là việc chưa được 10 điểm kiểm tra 1 tiết Hoá.

Còn điều khiến bạn nhớ nhất về thời cấp 3 của mình?

Là những lúc nghịch ngợm như là trèo tường vào do đi học muộn hay là trốn tiết để đi chơi.

Hotboy HSG quốc gia tiết lộ từng cúp học đi chơi, tiếc vì 3 năm cấp ba... chưa được điểm 10 môn Hoá - Ảnh 5.

Khiêm sắp xếp thời gian thế nào để vừa học tập hiệu quả mà vẫn có thời gian để cho những sở thích cá nhân?

Thực ra mình học chuyên Anh nên việc học cũng không nặng lắm. Mình vẫn có nhiều thời gian để thoải mái theo đuổi sở thích cá nhân chứ không phải vất vả để sắp xếp thời gian biểu.

Gia đình, bản thân, bạn bè và người yêu: Khiêm hãy sắp xếp 4 điều này theo thứ tự ưu tiên

Gia đình, bản thân, người yêu, bạn bè.

Tại sao bạn lại muốn làm lifestyle blogger mà không phải một công việc gì đó cụ thể và quen thuộc hơn như bác sĩ, kĩ sư…?

Mình là người phụ thuộc nhiều vào cảm hứng, thích tự do sáng tạo và không thích những thứ gò bó, khuôn mẫu nên mình nghĩ đây là nghề phù hợp nhất.

Ai là blogger mà Khiêm yêu thích?

Chị Giang Ơi, anh Monsimi và chị Hà Trúc.

Hotboy HSG quốc gia tiết lộ từng cúp học đi chơi, tiếc vì 3 năm cấp ba... chưa được điểm 10 môn Hoá - Ảnh 6.

Thiện Khiêm không đi du học mà sẽ học đại học ở Việt Nam

Sao Khiêm không quyết định đi du học?

Mình thấy học ở đâu cũng không quan trọng bằng ý thức và sự quyết tâm của chính mình. Vả lại môi trường học ở Việt Nam phù hợp và thuận tiện với mình hơn.

Nếu được chọn giữa việc có thêm sự thông minh và có thêm vẻ ngoài lung linh thì Khiêm sẽ chọn điều gì? Tại sao?

Mình sẽ chọn được thông minh thêm. Vì vẻ ngoài là thứ mà mình có thể cải thiện bằng cách chăm sóc bản thân hay thậm chí là phẫu thuật thẩm mỹ, còn trí tuệ thì không.

Điều gì ở bản thân khiến Khiêm tự tin nhất?

Đó là nụ cười.

Còn điều khiến bạn tự ti?

Làn da nhạy cảm. Da mình rất dễ bị lên mụn nếu không chăm sóc cẩn thận.

3 kênh Youtube mà Khiêm thường xem?

Kênh của chị Bích Phương, chị Giang Ơi và TED.

3 tài khoản Instagram mà bạn thường theo dõi và thả tim?

@bichphuongofficial, @iamxoaii và @quynhanhshyn_ 

3 app điện thoại mà bạn thích nhất?

Instagram, spotify và drops.

Một cuộc sống lý tưởng với Khiêm sẽ là?

Được ở bên những người thân yêu và không phải bận tâm về tài chính.

Cảm ơn Khiêm vì những chia sẻ.