Hooligan Nga dọa "làm thịt" CĐV Anh ở Euro 2016

Song Nhi, Theo Trí Thức Trẻ 17:13 05/06/2016

Một nhóm cổ động viên Nga lên kế hoạch thanh toán CĐV Anh đang làm dấy lên nỗi ám ảnh về bạo lực ở Euro 2016.

Theo Mirror, băng nhóm Hooligan khét tiếng có tên là Spartak Gladiators của Nga vừa tuyên bố sẽ xóa sổ CĐV Anh khi hai đội gặp nhau tại Marseille ngày 12/6 tại Euro 2016.

Tuyên bố này của nhóm Spartak Gladiators đang làm dấy lên nỗi lo về bạo lực, bởi cả thế giới bóng đá đều biết các CĐV Anh cũng chẳng hiền lành chút nào. Những vụ ẩu đả có sự hiện diện của Hooligan Anh từng để lại nỗi ám ảnh với người Pháp. Ở World Cup 1998, nhóm CĐV Anh từng quậy phá tưng bừng trước trận gặp Tunisia.

Hooligan Nga dọa làm thịt CĐV Anh ở Euro 2016 - Ảnh 1.

Trong khi đó, Hooligan Nga cũng trỗi dậy trong 2 thập niên qua và thường xuyên trở thành mối đe dọa với giải Russia Premier League. Vì nạn Hooligan, giải Ngoại hạng Nga đã tự cô lập và trở thành điểm đến nguy hiểm với những CĐV trung lập khi tới đất nước này.

Nhiều cuộc đụng độ đã nổ ra giữa các nhóm Hooligan với cảnh sát, đặc biệt là ở những trận đấu của Zenit, CSKA Moscow và Spartak Moscow, trong đó có sự tham gia của các thành viên nhóm Spartak Gladiators.

Spartak Gladiators được thành lập năm 1996 sau khi nhiều thành viên tách khỏi băng nhóm Hooligan truyền thống. Nhóm này có luật chơi riêng, hầu hết gây ra những vụ gây rối, ẩu đả cách xa sân vận động để tránh cảnh sát và không làm hại thường dân vô tội.

Hooligan Nga dọa làm thịt CĐV Anh ở Euro 2016 - Ảnh 2.

 Thủ lĩnh Vasally "The Killer" của nhóm Spartak Gladiators. 

"Hooligan cũng giống như một phần của thể thao và rất phổ biến. Từ năm 2010, văn hóa cổ động bóng đá của Nga đã thay đổi. Chúng tôi bước vào khái niệm những cuộc chiến trong rừng nhiều hơn", thủ lĩnh khét tiếng Vasilly "The Killer" giải thích trong một cuộc phỏng vấn gần đây.