Top 5 học viện bóng đá tuyệt nhất quả đất

Trace, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 01/10/2015

Chúng ta thường thấy các cầu thủ sút bóng đẹp mắt, rinh về các cúp vàng, nhờ đâu mà họ được kết quả như thế chắc hẳn các bạn sẽ tò mò họ từ “lò luyện” bóng đá nào?

Hãy cùng khám phá các học viện bóng đá xuất sắc nhất thế giới theo đánh giá của tờ Sportskeeda.

1. Barca (La Masia, Tây Ban Nha)

14401-5f93b

Vị trí số 01 thuộc về La Masia là không thể tranh cãi. La Masia là một ngôi trường được xây dựng theo lối kiến trúc truyền thống của xứ Catalan, nằm nép mình bên hông "chảo lửa" Camp Nou, thuộc Tây Ban Nha. La Masia có tên đầy đủ là La Masia De Can Planes, được xây dựng vào năm 1902 và ban đầu nơi này chỉ là một trang trại.

14402-5f93b

14403-5f93b

Ngày 20 tháng 10 năm 1979, La Masia chính thức trở thành học viện bóng đá của Barcelona và góp phần giúp câu lạc bộ gặt hái cực kỳ nhiều thành công cho đến ngày nay.

Lứa tuổi mà La Masia tuyển chọn vào học viện là khoảng từ 07 - 18 tuổi. Học viện gồm những tài năng trẻ xuất chúng được tuyển chọn từ khắp nơi trên thế giới. Đặc biệt nhất là các bạn trẻ được đào tạo hoàn toàn miễn phí, đây là điều các bậc phụ huynh cảm thấy hài lòng nhất.

Tự bản thân tên các "sản phẩm" của La Masia đã đủ nói thay cho chất lượng của nó: bắt đầu từ Pep Guardiola, Ivan de la Pena, Carles Puyol, Victor Valdes, Xavi Hernandez, Andres Iniesta, cho đến Cesc Fabregas, Jordi Alba, Gerard Pique, Sergio Busquets và Lionel Messi. Giống như Ajax, hầu hết các thành viên đội 01 Barcelona đều tốt nghiệp La Masia. Thật là tuyệt vời phải không?

14404-5f93b
Pep Guardiola là một trong những cầu thủ tài ba được tôi luyện tại lò bóng đá này.

14405-5f93b
Lionel Messi đã từng học tại Học viện Barca.

2. Ajax Amsterdam (Hà Lan)

14406-5f93b

14407-5f93b

14408-5f93b

Ajax là một trong những học viện bóng đá lừng danh bậc nhất châu Âu và thế giới, tọa lạc tại Amsterdam và ra đời vào năm 1956. Ajax là cái tên được đặt bởi các anh hùng huyền thoại Hy Lạp. Tầm ảnh hưởng của họ cho thấy tầm nhìn xuất sắc và cách chơi bóng đá rất khoa học trong việc phát triển hệ thống đào tạo trẻ trên toàn đất nước.

14409-5f93b

14410-5f93b

Danh sách các "sản phẩm" của lò đào tạo đội bóng Hà Lan bao gồm Johan Cruyff, Frank De Boer, Frank Rijkaard, Marco van Basten cho đến Edgar Davids, Patrick Kluivert, Edwin van Der Sar và Dennis Bergkamp, tất cả những cầu thủ hiện diện trong đội 01 Ajax hầu hết đều đi lên từ tuyến trẻ. Cũng tương tự, hầu như cầu thủ nào khoác áo Hà Lan đều từng được đào tạo tại Ajax.

3. Bayern (Đức)

14411-5f93b

14412-5f93b

Là câu lạc bộ thể thao có trụ sở ở München, Đức ra đời vào 27 tháng 2 năm 1900 (115 năm trước). Câu lạc bộ này được biết đến nhiều nhất bởi câu lạc bộ bóng đá, câu lạc bộ thành công nhất ở Đức, với 25 chức vô địch quốc gia và 17 cúp quốc gia. Trên bình diện thế giới, Bayern cũng 10 lần vào chung kết UEFA Champions League. 

Trong số các câu lạc bộ Đức, hiện có hơn 150 cầu thủ trưởng thành từ học viện của Bayern. "Hùm xám" có một hệ thống các tuyển trạch viên khắp Ấn Độ, Mỹ và khắp châu Phi để săn lùng tài năng. Mặc dù có hệ thống đào tạo trẻ rất phát triển nhưng Bayern vẫn bị mang tiếng luôn đi "câu" trộm các ngôi sao của các câu lạc bộ khác, đặc biệt là Borussia Dortmund.

14413-5f93b

14414-5f93b

4. Học viện Manchester United (Anh)

14415-5f93b

Manchester United (MU) là một trong những học viện trẻ thành công rạng rỡ nhất châu Âu, Manchester United được thành lập năm 1878 với tên gọi Newton Heath Reserves. Huấn luyện viên Alex Ferguson cũng là người luôn sẵn lòng cho các cầu thủ trẻ cơ hội ở đội hình xuất phát. 

David Beckham, Ryan Giggs, Paul Scholes, Nicky Butt và anh em Neville là những "gà chiến" của lò đào tạo MU, và được gọi với cái tên "Thế hệ vàng 1992". Người hâm mộ cũng không thể không nhắc đến "Busby Babes" - những đứa trẻ của Sir Matt Busby đã đi vào huyền thoại từ sân Old Trafford như Duncan Edwards, Roger Byrne, Eddie Colman, Tommy Taylor và Sir Bobby Charlton.

14417-5f93b

5. Southampton (Anh)

14418-5f93b

14419-5f93b

Học viện bóng đá Southampton là học viện đào tạo bóng đá của câu lạc bộ Southampton tại miền nam nước Anh nhằm khuyến khích và phát triển tài năng bóng đá trẻ. Học viện hiện có 08 đội trẻ. Nhiều người sẽ có chút ngạc nhiên khi Southampton được xếp vào danh sách này bởi họ không phải là câu lạc bộ lớn ở Anh. 

Tuy nhiên hãy nhớ rằng đội bóng này lại sở hữu học viện rất chất lượng, không thua kém câu lạc bộ lớn nào. Những "sản phẩm" ưu tú gần đây nhất từng trưởng thành từ lò đào tạo của The Saints là Wayne Bridge, Theo Walcott, Oxlade Chamberlain, Gareth Bale, Adam Lallana, Luke Shaw đã làm rạng danh lò đào tạo trẻ đội bóng miền Nam nước Anh.

14420-5f93b

14421-89c94
Phòng họp.

14422-89c94

14423-89c94
Sân bóng của Học viện Southampton.

14424-89c94

14425-89c94