Tips cho các teen đang muốn du học Ấn Độ

Hồng Hạnh, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 30/03/2012

Có bao giờ bạn nghĩ sẽ khăn gói sang Ấn Độ để học tập chưa?

Ấn Độ, cái nôi của nền văn hóa phương Đông luôn mang trong mình một cái mác “bí ẩn, huyền bí” từ lâu đã là một điểm đến khá hấp dẫn của các teen mê du lịch. Nhưng có bao giờ bạn nghĩ sẽ khăn gói sang Ấn Độ để học tập chưa nhỉ? Chúng tớ đã kết nối với nhóm du học sinh Việt Nam tại Ấn Độ và chúng ta sẽ cùng nghe chia sẻ về cuộc sống ở đây nhé.

Về học hành

Bước chân đến Ấn Độ quả là đáng phải lo lắng vô cùng. Mặc dù Ấn Độ có thung lũng Silicon, có những chuyên gia công nghệ cao được nhắc đến trong "Thế giới phẳng", nhưng cũng có những vùng trũng như ở Việt Nam vậy. 


Thung lũng Silicon.

Về vấn đề học tập, quả thực các bạn sang học đại học chiếm số lượng không nhiều, mà chủ yếu là học thạc sĩ trở lên. Tuy nhiên, chính phủ Ấn Độ đang cung cấp khá nhiều học bổng cho du học sinh Việt Nam. Với 251 trường đại học và đại học truyền thống, các ngành thu hút được sinh viên quốc tế nhiều nhất là Công nghệ sinh học, Công nghệ thông tin, Y học, Lâm nghiệp, Văn học và có cả Phật học nữa. “Thế nên mình thỉnh thoảng ra đường dễ gặp đồng hương là Phật tử lắm” - Bảo Anh (21 tuổi) cười nói.

Các du học sinh Việt tại Ấn Độ.

Trường đại học Ấn


Trường đại học Delhi

Không thể phủ nhận được nền giáo dục của Ấn Độ đã đạt chuẩn quốc tế, phương pháp dạy ảnh hưởng nhiều từ nước Anh, ngôn ngữ sử dụng bắt buộc trong các trường học là tiếng Anh, thậm chí một số trường còn cấm sinh viên bản địa dùng ngôn ngữ Hindi của họ. "Điều đó cho thấy tiếng Anh ở đây được chú trọng như thế nào và không chỉ tớ, mà với bất cứ bạn nào đang muốn trau dồi vốn tiếng Anh thì ngay tại Ấn Độ cũng là nơi rất tốt để phát triển, với giá học phí thuộc diện rẻ nhất. Chỉ với 2.600 USD (gần 54 triệu đồng) bạn có thể học 4 năm Kỹ sư Công nghệ thông tin và ngay cả ngành Y cũng chỉ 10.000 USD/cả một khóa học (207 triệu đồng)" - Bảo Anh chia sẻ.

Về chuyện ăn uống

Không thịt bò với người Hindu, không thịt lợn với đạo Hồi, đó là những gì đã được dặn đi dặn lại trước khi sang đây. 90% sinh viên sang Ấn cứ mì gói mà “phang”. Thịt ở đây khá rẻ nhưng 2 món thịt phổ biến của teen Việt mình lại không được bán nhiều. Các loại rau củ thì khá nhiều nhưng mỗi lần mua cũng vất vả do các loại rau thơm bán chủ yếu trong siêu thị, thường sinh viên sang đây đều phải đi chợ nấu ăn, dù là nam hay nữ. 

Món cà ri biểu trưng của nước Ấn Độ đây.


Bánh Chapati

Bánh mì bơ tỏi


Gà Tandoori

“Tụi tớ tranh thủ nhờ mấy bạn học sinh trong trường dạy cho vài chữ Hindi để ra khu chợ Camp mặc cả với mấy anh chàng Hindu, thú vị phết. Chợ ở đây cũng chẳng khác gì chợ ở Việt Nam cả đâu” - Minh Ngọc (19 tuổi) chia sẻ.

Ở Ấn Độ có món chapati được nấu phổ biến như người Việt nấu cơm. Một vài bạn quen rồi thì có thể tự nấu chapati với vài món mặn kèm theo ăn như dân Ấn, còn không thì cũng không nên đi ăn “bờ bụi” làm gì, vì: “Hàng quán ở đây chất lượng vệ sinh cũng hên xui lắm” - Ngọc cười chia sẻ thêm. 

Điều kiện sống

Một lời khuyên được rất nhiều bạn du học sinh đi trước truyền lại rằng, có học bổng thì hãy sang Ấn Độ du học, đừng đi tự túc. Bởi vì một vài lý do sau, đầu tiên là các bạn được ở trong ký túc xá của sinh viên quốc tế và đó chắc chắn là điều hạnh phúc nhất của bạn thay vì phải lặn lội thuê nhà. Bạn cứ tưởng tượng thuê nhà ở Sài Gòn, Hà Nội cho sinh viên khổ như thế nào thì bên Ấn Độ cũng thế, có khi còn thê thảm hơn, vì bạn chẳng biết rõ tiếng Hindi để năn nỉ ỉ ôi và rất dễ bị “cò” cho quả lừa. Tiền nhà theo mọi người nói thì dao động tầm 4.000 - 4.500 rupee (khoảng 1,5 - 1,8 triệu đồng) nhưng tiền “cò” thì tới 2.000 rupee (800 nghìn đồng) cơ đấy bạn ạ!

Nhiệt độ ở Ấn quả thật không hề dễ chịu tẹo nào, tuy nhiên, theo lời Nam “tào” nếu “đóng đô” ở New Delhi được 2 năm thì… “Cũng bình thường so với nhiệt độ Việt Nam dạo gần đây, tuy nhiên nóng thì nóng thôi rồi, cần phải cố gắng hết sức để tránh những căn bệnh do shock nhiệt gây ra”.

Giao thông và vui chơi

Với những bạn nào đã có kinh nghiệm đi xe máy thì sang Ấn nên mua luôn một chiếc để chạy cho thoải mái. Hầu hết du học sinh sang Ấn đều cảm thấy “đường phố sao thân thương giống Việt Nam”.

Giao thông ở đây thì khá lộn xộn, nhưng các bạn cũng không nên sử dụng xe bus, vì hãy tưởng tượng việc chen chúc trên xe bus (như là xe khách ở Việt Nam) trong cái nóng điên đảo của Ấn Độ thì… Ngoài ra, Ấn là nơi cho bạn khám phá những kiểu xe lạ, như xe Rishxa (một dạng như xe xích lô lai… xe lôi). Xe điện ngầm là một phương tiện khá an toàn tại Ấn Độ, nếu được bạn nên thử chọn phương tiện này thay cho xe máy vì một số lý do an toàn cho chính bản thân mình. Đường xe điện ngầm New Delhi rất hoành tráng và an toàn.

Giao thông tại Ấn Độ


Tàu điện New Delhi

Về vui chơi thì các hình thức giải trí ở Ấn đều mang tính tâm linh cao, những buổi tiệc màu sắc, những điệu vũ hoành tráng. Tuy nhiên về tâm lý thì không nhiều người ở Ấn muốn tụ tập, vui chơi nếu không phải là những lễ hội. Do đó, bạn sẽ khó tìm thấy những địa điểm vui chơi mà chủ yếu là các lăng tẩm, đền đài, công trình kiến trúc hoặc thú vui khác là đi mua sắm khi đến với Ấn Độ. Một vài địa chỉ cho các bạn đi chơi là Bombay Amusement Rides và Bluechip Amusement.



Lễ hội Holy tại Ấn

Taj Mahal






Đền Bodhgaya 

Một số tips cho các bạn nào thực sự muốn đến với Ấn Độ nhé:

1. Rửa tay trước khi ăn.

2. Không tụ tập nơi đông người vì lý do an ninh.
3. Cẩn thận tài sản cá nhân của mình và tốt nhất đừng cho bạn nước ngoài mượn tiền. 

4. Ở các siêu thị hoặc ngoài chợ đều có thể trả giá được.

5. Học tính kiên trì và nhẫn nhịn nếu bạn không vừa lòng 1 điều gì đó bên đất nước này.

6. Nhớ thủ sẵn thuốc men phòng trường hợp bệnh tật.

7. Nhìn chằm chằm vào đồng hồ khi đi đổ xăng (có vẻ giống Việt Nam nhỉ).

8. Trong trường hợp cấp bách cần giúp đỡ, hãy hét toáng lên cho mọi người chú ý.

9. Cẩn thận trong việc làm hợp đồng thuê mướn nhà bên Ấn.

10. Không nên đi 1 mình vào ban đêm (đặc biệt là ở phía Bắc, nhất là các bạn gái).

11. Người Ấn thường thấy rất lạ nếu bạn không theo một tôn giáo khác, vì vậy tốt nhất là “bịa” một tôn giáo hoặc “ỉm” đi nếu bạn không theo tôn giáo nào cả nhé.

12. Điều cuối cùng, luôn luôn và luôn luôn nhẫn nại với tính rề rà của người Ấn Độ bạn nhé! Nếu cần thiết, bạn hãy hét toáng lên để hối thúc họ, đừng để họ có cơ hội nói “tomorrow” với bạn.

Cuộc thi TÔI YÊU LỚP TÔI 2012 đã chính thức ra mắt rồi các bạn nhé! Nhanh tay tìm hiểu và tham gia để rinh giải thưởng lên đến 100 TRIỆU ĐỒNG nào cả nhà! 



Website chính thức của cuộc thi: http://toiyeuloptoi.kenh14.vn/

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày