Tuy nhiên, sau gần 10 ngày nhập học, có thông tin cho rằng gia đình đang xin cho em Phạm Thanh Ngọc về học ở trường cũ.
Thanh Ngọc đang học Toán cùng anh chị lớp trên. (Ảnh do trường cung cấp)
Cô Bùi Ngọc Ánh - mẹ của Ngọc khẳng định là không có chuyện này xảy ra. Trong thư cô gửi đến Ban giám hiệu trường BVIS ngày 12/10, có viết:
"Đến thời điểm này thì Ngọc đã hòa nhập được với môi trường học tập mới. Có thời gian biểu đặc biệt và em nó rất phấn khởi".
Cô Ánh cũng khẳng định là: "Không hề muốn quay trở lại Lâm Đồng như bài báo đã đưa tin".
Chú Phạm Xuân Thành, bố của Ngọc cũng cho biết: “Ngọc mới chính thức vào học tại trường BVIS chưa được 10 ngày nên gia đình chưa thể đánh giá được gì về chất lượng học tập của cháu”.
Nhưng theo cô Ánh, con gái cô hiện đang có một môi trường học tập rất tốt.
Đại diện của trường BVIS, nơi Ngọc đang theo học cho biết thêm: "Ngọc đã qua đợt kiểm tra môn Toán lớp 12 do Hội đồng thi nhà trường ra đề và đã đạt kết quả tốt. Trên cơ sở này, nhà trường đã quyết định cấp học bổng toàn phần cho Ngọc."
"Em rất thích học Toán nhưng rất tiếc là một tuần chỉ được học có một ngày, hơi ít." - Ngọc chia sẻ trên một tờ báo.
Theo học tại trường BVIS, Ngọc phải nghe giảng bằng tiếng Anh cùng với một số môn khác, trong khi trình độ tiếng Anh của em chỉ ở cấp "vỡ lòng".
Nhưng khả năng tiếp thu của Ngọc rất nhanh và lại còn khá hứng thú với ngoại ngữ nên chắc chắn Ngọc sẽ bắt kịp được với các bạn trong trường. Nhà trường vẫn thường xuyên cho em lên lớp cùng với bạn bè để làm quen với môi trường và phương pháp học mới.
Còn về thông tin nhà trường cấp học bổng là do gia đình Ngọc chủ động cung cấp trực tiếp cho các báo, sau đó các nhà báo liên hệ với trường và trường có xác nhận thông tin này.
Ngôi nhà nơi Thanh Ngọc tự học trong 11 năm qua.
Phạm Thanh Ngọc là một bé gái có khả năng đặc biệt. Năm lên 2 tuổi, Ngọc có thể tự ghép vần rồi đọc sách báo và làm được những phép tính đơn giản. Bố mẹ đã mua sách cho Ngọc tự học ở nhà vì chưa đến tuổi đến trường.
Vào lớp 1, Ngọc đã tự học chương trình tiểu học. Sau đó, gia đình xin cho em nghỉ học và mua sách về nhà để Ngọc tự học lên cao.
Ngọc có năng lực đặc biệt khi học Toán. 7 tuổi, Ngọc tự học hết chương trình cấp 2 và có học thử chung lớp với các anh chị lớp 12.
Với khả năng tư duy tốt như vậy, gia đình đã xin Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cho Ngọc học lớp 12 nhưng không được chấp thuận vì lý do chưa đủ tuổi và Sở không đủ thẩm quyền quyết định.
Ngày 24/8, UBND tỉnh Lâm Đồng có công văn giao cho Sở chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra, thẩm định năng lực và sức khỏe của Ngọc, báo cáo đề xuất UBND tỉnh để có hướng giúp đỡ Ngọc được học hành bài bản cũng như đáp ứng nguyện vọng của gia đình.
Trong khi chưa có một phương án tối ưu nhằm bồi dưỡng kiến thức, để trong tháng 10 này kiểm tra cho Ngọc hoàn thành bậc tiểu học thì em ấy đã nhận được học bổng của trường.