"Hoàng tử Lo-fi" keshi: Nhạc Sơn Tùng có hơi hướng Kpop, mong muốn được hợp tác với Jungkook (BTS)

Đình Tâm, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 31/05/2021

Chàng ca sĩ gốc Việt keshi đã có rất nhiều chia sẻ thú vị về âm nhạc của mình và cả quê hương Việt Nam.

Lo-fi, một thể loại âm nhạc tuy xuất hiện đã lâu nhưng trong một vài năm gần đây mới thực sự phổ biến tại Việt Nam. Một trong những nghệ sĩ nổi bật đang theo đuổi dòng nhạc này phải kể đến là keshi.

beside you - keshi

keshi là chàng nghệ sĩ indie gốc Việt đang được khán giả thế giới mê mẩn đặt biệt danh là "Hoàng tử Lo-fi". Trong playlist của nhiều Gen Z, chắc hẳn sẽ có một số bài hát của nam ca sĩ này. Thậm chí, một số thần tượng Kpop nổi tiếng như Jungkook (BTS), Baekhyun (EXO), Taeyong (NCT)... cũng bày tỏ sự yêu thích về âm nhạc của keshi.

Hoàng tử Lo-fi keshi: Nhạc Sơn Tùng có hơi hướng Kpop, mong muốn được hợp tác với Jungkook (BTS) - Ảnh 2.

keshi đã có màn comeback vào cuối tháng 4 vừa qua với thể loại nhạc Lo-fi sở trường thông qua ca khúc beside you. Sau màn trở lại thành công của keshi, chúng tôi đã có cơ hội được trò chuyện cùng với nam ca sĩ. keshi xuất hiện cực kỳ thân thiện, gần gũi, thẳng thắn chia sẻ những quan điểm và câu chuyện liên quan đến âm nhạc của mình và cả quê hương Việt Nam.

Hoàng tử Lo-fi keshi: Nhạc Sơn Tùng có hơi hướng Kpop, mong muốn được hợp tác với Jungkook (BTS) - Ảnh 3.

"Lo-fi sở hữu một nét đặc trưng riêng, nghe rất khác so với các xu hướng nhạc pop khác"

- Theo bạn, lý do gì khiến dòng nhạc Lo-fi đang ngày càng phủ sóng?

Tôi nghĩ rằng nhạc Lo-fi cũng được đầu tư về mặt chất lượng nên mọi người thích nghe nó. Và Lo-fi sở hữu một nét đặc trưng riêng, nghe rất khác so với các xu hướng nhạc pop khác. Vì vậy nên nó chiếm được một viị trí đặc biệt trong lòng người hâm mộ.

- Bạn nghĩ đâu là yếu tố quan trọng giúp âm nhạc của mình được yêu thích và đón nhận đến như thế?

Tôi nghĩ âm nhạc của mình được yêu thích là bởi nó chạm đến được cảm xúc của người nghe. Bên cạnh đó, tôi nghĩ rằng lời bài hát của tôi tạo được dấu ấn trong lòng người nghe. Tôi nghĩ đó là những yếu tố quan trọng nhất để đưa âm nhạc mình đến với mọi người. Trước hết bài hát phải hay, lôi cuốn, sau đó phải lay động được cảm xúc của người nghe và khiến họ muốn nghe lại thêm nhiều lần nữa.

- Đến những idol hàng đầu Kpop cũng bày tỏ sự yêu thích ca khúc của bạn. Jungkook (BTS) rất thích ca khúc right here của bạn. Bạn biết chứ?

Tất nhiên rồi. Tôi rất vui và thích thú khi biết rằng âm nhạc của mình được một nghệ sĩ đầy tài năng và nổi tiếng nghe. Rất hy vọng chúng tôi có cơ hội gặp gỡ một ngày nào đó và trao đổi về nó. Sẽ thật tuyệt vời nếu tôi và Jungkook có cơ hội được làm việc cùng nhau.

- Bạn có nghe nhạc Kpop không?

Ồ, tôi không nghe Kpop thường xuyên lắm. Tôi đã nghe một vài bài R&B Hàn Quốc. Bạn bè của tôi có rất nhiều người đặc biệt yêu thích Kpop, tuy nhiên tôi thì không nghe nhiều nhạc Kpop như họ.

Hoàng tử Lo-fi keshi: Nhạc Sơn Tùng có hơi hướng Kpop, mong muốn được hợp tác với Jungkook (BTS) - Ảnh 4.

"Nhạc Việt luôn khiến tôi gợi nhớ về gia đình khi nghe. Phở là món ăn ngon nhất mà tôi từng được ăn!"

- Bạn có nghe nhạc Việt không? Ấn tượng của bạn về âm nhạc Việt Nam là gì?

Ồ có, tôi đã nghe một vài bài nhạc Việt, cả nhạc Việt hiện đại và xưa cũ. Chúng luôn khiến tôi gợi nhớ về gia đình khi nghe bởi mọi người trong gia đình tôi đều sử dụng thứ tiếng thân thương này để nói chuyện. Nhạc Việt rất hay, hiện đại và thú vị, tuy nhiên tôi nghĩ rằng phần lớn nhạc Việt tôi nghe là những bài hát mang âm hưởng xưa cũ.

- Các nghệ sĩ Việt Nam hiện tại cũng đang dần khẳng định vị thế trên trường quốc tế. Mới đây, ca khúc Muộn Rồi Mà Sao Còn của Sơn Tùng M-TP còn lọt vào BXH Billboard Excl. US đầy ấn tượng. Bạn có muốn nghe thử 1 đoạn không?

Ồ có chứ. Chắn chắn rồi.

Chúng tôi đã gửi cho keshi xem MV của Sơn Tùng M-TP và keshi tỏ ra rất thích thú!

MV Muộn Rồi Mà Sao Còn - Sơn Tùng M-TP

- Bạn thấy ca khúc này thế nào?

Có vẻ như nó rất khác so với âm nhạc Việt mà ông bà tôi hay mở ở nhà. Tôi cảm giác rằng bài hát này có hơi hướng Kpop, nghe có vẻ tương tự phương thức sản xuất của những sản phẩm Kpop tôi từng nghe qua.

Hoàng tử Lo-fi keshi: Nhạc Sơn Tùng có hơi hướng Kpop, mong muốn được hợp tác với Jungkook (BTS) - Ảnh 6.

- Nổi tiếng với biệt danh là “hoàng tử Lo-fi” tại Việt Nam, bạn có ý định tấn công thị trường Vpop bằng 1 ca khúc tiếng Việt trong thời gian tới?

Thật tiếc rằng tôi không nói được tiếng Việt, nên tôi không thể thực hiện một bài hát bằng tiếng Việt được. Nhưng tôi biết ơn và cảm kích vô cùng những người yêu mến âm nhạc của tôi ở Việt Nam.

- Bạn có đặc biệt nhớ hay yêu thích một đặc sản Việt nào không?

Ồ có chứ. Tôi yêu đồ ăn Việt từ những món đơn giản nhất. Tôi rất thích bánh mì, cà phê sữa đá, phở và tất cả những món giản dị như vậy. Tôi đặc biệt thích phở, tôi nghĩ rằng phở là món ăn ngon nhất mà tôi từng được ăn đấy. Tôi biết rằng ẩm thực Việt còn có rất nhiều món ăn hấp dẫn khác, nhưng thật tệ là tôi không biết tên của chúng, và tôi cũng đã quên mất tên của một số món mất rồi (cười).

Hoàng tử Lo-fi keshi: Nhạc Sơn Tùng có hơi hướng Kpop, mong muốn được hợp tác với Jungkook (BTS) - Ảnh 7.

- Bạn có điều gì muốn nhắn nhủ đến những khán giả Việt yêu thích âm nhạc của bạn không?

Gửi tới tất cả fan Việt, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã lắng nghe, cảm mến và ủng hộ các sản phẩm âm nhạc của tôi. Tôi rất mong chờ một cơ hội để có thể trình diễn âm nhạc trực tiếp cho các bạn. Hy vọng rằng tôi sẽ sớm thực hiện được điều này. Và cũng hy vọng rằng các bạn sẽ đón nhận, ủng hộ những sản phẩm sắp tới của tôi nhé.

- Nếu không làm ca sĩ nữa, bạn nghĩ mình sẽ làm gì?

Tôi nghĩ rằng mình sẽ làm bất kỳ một nghề gì khác mà tôi có thể. Tôi đã từng nỗ lực để trở thành một y tá nếu tôi không rẽ hướng cho sự nghiệp âm nhạc như hiện tại.

Hoàng tử Lo-fi keshi: Nhạc Sơn Tùng có hơi hướng Kpop, mong muốn được hợp tác với Jungkook (BTS) - Ảnh 8.

- Ca khúc gần đây nhất mà bạn nghe là gì?

Bài hát gần nhất mà tôi nghe ư? Ừm, để tôi nghĩ nhé. Ồ, tôi nhớ rằng mình đã nghe một bài hát của Justin Bieber gần đây. À, là bài Peaches.

- Nếu chỉ được bỏ túi 3 bài hát nghe từ giờ đến cuối đời thì bạn sẽ chọn 3 bài nào?

3 bài hát mà tôi sẽ chọn là Edge Of Desire của John Mayer, Thug Life của Brockhampton và Solo của Frank Ocean.

- Cảm ơn keshi vì buổi trò chuyện thú vị này.