"Hoàng tử Ả-rập" đáp trả lối chơi xấu của Malaysia: "Chúng tôi quen rồi"

HIẾU LƯƠNG, Theo Sport5.vn 23:59 13/12/2018

Trận chung kết lượt đi, Malaysia để lại nhiều hình ảnh xấu với các pha phạm lỗi. Nói về chuyện này, tiền vệ Phạm Đức Huy khẳng định anh và các đồng đội không e ngại lối đá rắn từ đối thủ ở lần tái ngộ vào ngày 15/12 tới đây.

Duy Mạnh bị nhắc nhở sau khi có hành động quá "gắt" ở trận chung kết lượt đi. Video: Ted Trần.

"Hoàng tử Ả-rập" Đức Huy là cầu thủ Việt Nam được BTC AFF Cup 2018 lựa chọn làm người giao lưu với các CĐV trên fanpage chính thức của giải đấu. Giữ sự nghiêm túc nhưng vẫn rấtự tin, thông minh trong mỗi câu trả lời, Đức Huy đã khiến nhiều cổ động viên thích thú.

Khi được hỏi về lối chơi rắn, đá xấu của Malaysia, Đức Huy thẳng thắn bày tỏ: "Theo tôi nghĩ, bóng đá là môn đối kháng và mỗi đội có lối chơi riêng. Chúng tôi thi đấu ở Đông Nam Á đã quen với lối đá căng, có một chút chơi xấu từ đối thủ. Không chỉ Malaysia, nhiều đội bóng khác cũng sử dụng lối đá này. Mình đá sân khách có nhiều khó khăn từ khán giả, trọng tài. Đó là điều phải đối diện và vượt qua được đội bạn".

Ở trận chung kết lượt đi, Đức Huy là người nâng tỷ số lên 2-0 cho đội tuyển Việt Nam với cú sút xa đẹp mắt ở phút 25. Tuy nhiên, đến cuối trận, đội tuyển Việt Nam đã không thể bảo toàn chiến thắng. Đức Huy có chút tiếc nuối nhưng cũng thêm một lần phải dè chừng đối thủ này hơn ở trận lượt về.

Hoàng tử Ả-rập đáp trả lối chơi xấu của Malaysia: Chúng tôi quen rồi - Ảnh 2.

Đức Huy (phải) là tác giả của bàn thắng thứ 2 của đội tuyển Việt Nam ở cuộc đối đầu với Malaysia trong trận chung kết lượt đi. Ảnh: Tiến Tuấn.

"Chúng ta có một chút lợi thế khi hoà 2-2 ở lượt đi nhưng với tôi điều đó không có ý nghĩa nhiều. Đây là đối thủ khó chơi. Malaysia đã gỡ hoà 2-2 hai lần ngay trên sân nhà của Thái Lan. Chính vì vậy, mọi người phải quyết tâm hơn 100% để đối đầu với đối thủ này lượt về", Đức Huy nhận định.

Đó là những câu chuyện chuyên môn. Ngoài lề, Đức Huy không ngần ngại bày tỏ kể từ khi trở về từ Malaysia anh rất thích thời tiết lạnh ở Hà Nội. Cầu thủ được cộng đồng mạng đặt cho biệt danh "Hoàng tử Ả-rập" và giờ là "Vua 3 chân" này được yêu mến với những bình luận "cực mặn", thẳng thừng nhưng đúng, trúng và hay. Anh khẳng định: "Đó đều là những gì Huy tự nghĩ ra và viết lên trang cá nhân của mình".

Phạm Đức Huy và các đồng đội tại đội tuyển Việt Nam sẽ còn 1 buổi tập tại SVĐ QG Mỹ Đình vào tối mai (14/12). Một ngày sau, cả đội sẽ bước vào trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 đầy căng thẳng với Malaysia.