Hoài Lâm vs. Trịnh Thăng Bình: Ai sẽ là Cha Tae Hyun phiên bản Việt tốt hơn?

Lệ, Theo Trí Thức Trẻ 21:04 16/03/2018

Cùng làm mới lại những vai diễn đã làm nên tên tuổi của nam tài tử Cha Tae Hyun, liệu Hoài Lâm và Trịnh Thăng Bình sẽ chinh phục được khán giả màn ảnh rộng vào cuối tháng 3, đầu tháng 4 này trong "Yêu Em Bất Chấp" và "Ông Ngoại Tuổi 30"?

Cha Tae Hyun là một diễn viên, ca sĩ đình đám của xứ sở kim chi. Anh được yêu mến bởi lối diễn duyên dáng, hài hước trong những bộ phim điện ảnh đình đám như My Sassy Girl - Cô Nàng Ngổ Ngáo (2001), Scandal Makers - Ông Ngoại Tuổi 30 (2008) hay mới đây nhất là Thử Thách Thần Chết – Giữa Hai Thế Giới (2017).

Không ít những bộ phim của Cha Tae Hyun đã trở thành hiện tượng, trào lưu văn hóa của điện ảnh Hàn với sức ảnh hưởng lớn trên toàn châu Á. Và thật trùng hợp khi hai trong số những bộ phim đình đám nhất của Cha Tae Hyun là Ông Ngoại Tuổi 30 và Cô Nàng Ngổ Ngáo đồng loạt được remake bởi những nhà sản xuất tên tuổi của điện ảnh Việt và ra mắt khán giả màn ảnh rộng vào cuối tháng 3, đầu tháng 4 này.

Cha Tae Hyun cùng hai vai diễn để đời

Cô Nàng Ngổ Ngáo là một trong số những bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp điện ảnh của Cha Tae Hyun, đưa tên tuổi của anh đến gần hơn với khán giả. Cũng qua bộ phim này, Cha Tae Hyun được biết đến nhiều hơn với vai trò ca sĩ, khẳng định được bản thân với hình ảnh một nghệ sĩ đa năng.

Hoài Lâm vs. Trịnh Thăng Bình: Ai sẽ là Cha Tae Hyun phiên bản Việt tốt hơn? - Ảnh 1.

Trong Cô Nàng Ngổ Ngáo, Cha Tae Hyun vào vai Gyeon Woon - một chàng sinh viên thông minh nhưng lại vô cùng lười biếng, luôn đi tìm hình mẫu lí tưởng của mình. Đó là một chàng trai tốt bụng, rất hậu đậu, luôn hết mình vì người yêu. Đây không phải một vai diễn quá khó với nam diễn viên bởi ngay từ ngoại hình, Cha Tae Hyun đã có những nét tương đồng với nhân vật. Thậm chí với Cô Nàng Ngổ Ngáo, nhiều khán giả còn không thể dám chắc người họ thấy trên màn ảnh rộng là Gyeon Woon hay Cha Tae Hyun.

Dù mang màu sắc hài hước nhưng vai diễn Gyeon Woon còn đậm chất tự sự bởi Cha Tae Hyun đảm nhận luôn vai trò dẫn chuyện. Đây cũng là một vai diễn với nhiều sắc thái đa dạng, là đất để Cha Tae Hyun thỏa sức thể hiện khả năng diễn xuất duyên dáng, hài hước của mình.

Trích đoạn phim "Cô Nàng Ngổ Ngáo" của Cha Tae Hyun

Sau đại thắng cùng vai diễn Gyeon Woon, phải mãi đến Ông Ngoại Tuổi 30 (2008) thì Cha Tae Hyun mới có cơ hội để tiếp tục khẳng định năng lực của bản thân. Suốt 7 năm, anh tham gia khá nhiều dự án điện ảnh, truyền hình nhưng đa phần đều không thể vượt qua cái bóng của Cô Nàng Ngổ Ngáo. Ông Ngoại Tuổi 30 cùng vai diễn Nam Hyun Soo chính là cú bứt phá trong sự nghiệp điện ảnh của nam diễn viên.

Hoài Lâm vs. Trịnh Thăng Bình: Ai sẽ là Cha Tae Hyun phiên bản Việt tốt hơn? - Ảnh 3.

Vai diễn trong "Ông Ngoại Tuổi 30" là cú bứt phá trong sự nghiệp điện ảnh của Cha Tae Hyun

Với Ông Ngoại Tuổi 30, Cha Tae Hyun một lần nữa có dịp thể hiện sự duyên dáng, hài hước sở trưởng của mình. Trong phim, nam diễn viên vào vai Nam Hyun Soo – một VJ ngoài 30 tuổi, chuyên tư vấn tình cảm trên một chương trình phát thanh nổi tiếng mang tên mình. Nam Hyun Soo từng khuyên một cô gái nhận cha trên sóng phát thanh và rồi một ngày nọ, anh chàng tá hỏa vì phát hiện ra cô gái đó chính là con gái mình – kết quả của mối tình đầu thời trung học với một bà chị hơn mình 5 tuổi.

Mới ngoài 30, sự nghiệp đương rộng mở, hạnh phúc đương chín rộ cùng cô người yêu xinh đẹp, nóng bỏng, bỗng dưng Nam Hyun Soo phải trở thành cha, thậm chí là ông ngoại. Một Nam Hyun Soo hài hước, thích sự hoàn hảo, ghét trẻ con, luôn muốn sống cho riêng mình cùng hành trình trưởng thành khi ngoài 30 tuổi đã được Cha Tae Hyun thể hiện rất thành công. Anh cũng khiến khán giả được khóc, cười cùng chính nhân vật của mình.

Một cảnh hài hước trong "Ông Ngoại Tuổi 30"

So với Cô Nàng Ngổ Ngáo, ở Ông Ngoại Tuổi 30, Cha Tae Hyun có nhiều đất diễn hơn hẳn. Hai vai diễn đều mang màu sắc hài hước thế nhưng khán giả hoàn toàn không cảm thấy nhàm chán bởi sự hóa thân đa dạng của Cha Tae Hyun. Vai diễn Gyeon Woon trẻ trung hơn nhưng lại đậm chất tự sự. Với nhân vật này, Cha Tae Hyun thể hiện được khả năng biểu cảm khuôn mặt đa dạng của mình thế nhưng diễn biến tâm lý nhân vật lại không thay đổi nhiều.

Trái lại, vai diễn trong Ông Ngoại Tuổi 30 lại chững chạc và trưởng thành hơn. Khán giả được bắt gặp một Cha Tae Hyun rất đào hoa, phong độ nhưng giàu tình cảm cùng hành trình nhận ra những điều đáng trân quý nhất trong cuộc đời. Diễn biến tâm lý nhân vật cũng thay đổi liên tục từ đầu đến cuối phim, những phân cảnh cảm động, đẩy nhân vật vào thế phải đánh đổi cũng được Cha Tae Hyun thể hiện rất ngọt, lấy đi không ít nước mắt của khán giả.

Hành trình Việt hóa hai vai diễn huyền thoại

Gyeon Woon trong Cô Nàng Ngổ Ngáo và Nam Hyun Soo trong Ông Ngoại Tuổi 30 được coi là hai trong số những vai diễn huyền thoại để đời của nam diễn viên Cha Tae Hyun, thậm chí là của cả điện ảnh Hàn Quốc thập kỉ trước. Càng thú vị hơn khi hai nhân vật này sẽ cùng có "phiên bản Việt" ở cùng thời điểm cuối tháng 3, đầu tháng 4 năm nay.

Với Ông Ngoại Tuổi 30 bản Việt, người được lựa chọn cho vai nam chính là nam ca sĩ Trịnh Thăng Bình. Với một người chưa từng đóng phim điện ảnh thì tất nhiên hoài nghi lớn nhất của khán giả chính là: Anh có thể hoàn thành tốt một trong số những vai diễn được đánh giá là khó nhất của Cha Tae Hyun không?

Hoài Lâm vs. Trịnh Thăng Bình: Ai sẽ là Cha Tae Hyun phiên bản Việt tốt hơn? - Ảnh 5.

Trịnh Thăng Bình lần đầu tiên đảm nhận vai chính phim điện ảnh cùng "Ông Ngoại Tuổi 30"

Về mặt ngoại hình, Trịnh Thăng Bình có độ tương thích khá cao, thậm chí là... đẹp trai hơn bản gốc. Dĩ nhiên anh chàng cần phải make up để trở nên chững chạc, phù hợp với vai diễn hơn. Theo nguyên tác, Nam Hyun Soo là một phát thanh viên với giọng nói truyền cảm cùng giọng hát ngọt ngào, điều này lại tiếp tục là một điểm cộng của Trịnh Thăng Bình. Tuy đây là vai diễn điện ảnh đầu tay nhưng khán giả có thể phần nào yên tâm về khả năng diễn xuất của anh bởi nam ca sĩ vốn xuất thân từ trường Sân khấu Điện ảnh cùng kinh nghiệm diễn xuất cũng không ít, điển hình là nhân vật trong phim truyền hình nổi tiếng Tam Nam Vẫn Phú.

Hoài Lâm vs. Trịnh Thăng Bình: Ai sẽ là Cha Tae Hyun phiên bản Việt tốt hơn? - Ảnh 6.

Trịnh Thăng Bình trong "Tam Nam Vẫn Phú"

Nếu nhìn một cách tổng thể thì Trịnh Thăng Bình cũng có một vài điểm tương quan về tính cách với chính nhân vật mà lần này anh thể hiện. Sự vui vẻ, hài hước, khả năng ứng biến nhanh nhạy của nam ca sĩ khiến khán giả phần nào tin tưởng vào màn hóa thân lần này. Cộng thêm duyên dáng trong những hình ảnh, thước phim đầu tiên được công bố cũng khiến khán giả phần nào yên tâm hơn vào màn chào sân này.

Tuy nhiên, một Trịnh Thăng Bình sâu lắng trong các MV ca nhạc có lẽ chưa đủ để khán giả có thể tin rằng anh sẽ thể hiện tốt sự giằng xé nội tâm cùng quá trình đánh đổi và trưởng thành trong Ông Ngoại Tuổi 30. Bởi vậy, liệu vai diễn điện ảnh đầu tay của Trịnh Thăng Bình có thành công hay không thì chẳng ai có thể dám chắc.

Hoài Lâm vs. Trịnh Thăng Bình: Ai sẽ là Cha Tae Hyun phiên bản Việt tốt hơn? - Ảnh 7.

Vai diễn trong "Ông Ngoại Tuổi 30" đòi hỏi Trịnh Thăng Bình khả năng diễn nội tâm tốt

Ra mắt sau Ông Ngoại Tuổi 30 đúng một tuần, Cô Nàng Ngổ Ngáo bản Việt cùng cái tên mới là Yêu Em Bất Chấp hội tụ dàn diễn viên không hẳn là lạ nhưng cũng chưa quá quen mặt của địa hạt điện ảnh. Người được lựa chọn để tái hiện và làm mới vai diễn để đời của Cha Tae Hyun là nam ca sĩ – diễn viên trẻ Hoài Lâm.

Giống như Trịnh Thăng Bình, Hoài Lâm cũng được biết đến với vai trò một ca sĩ, tuy nhiên kinh nghiệm diễn xuất của Hoài Lâm lại dày dặn hơn hẳn đàn anh. Từng tham gia khá nhiều dự án điện ảnh, truyền hình lớn, Hoài Lâm ghi dấu ấn trong mắt khán giả bằng lối diễn mộc mạc, duyên dáng, hài hước khá giống với phong cách của Cha Tae Hyun.

Hoài Lâm vs. Trịnh Thăng Bình: Ai sẽ là Cha Tae Hyun phiên bản Việt tốt hơn? - Ảnh 8.

Hoài Lâm có sự duyên dáng, hài hước giống với phong cách của Cha Tae Hyun

Nhưng vai diễn lần này cũng được xem như vai nam chính khó nhằn nhất của anh chàng. Có thể nói về mặt ngoại hình hay phong cách, Hoài Lâm và Cha Tae Hyun khá "match" với nhau. Qua trailer đầu tiên, Hoài Lâm đã chứng minh bằng loạt biểu cảm đa dạng. Tuy nhiên, với một câu chuyện mang nhiều tính tự sự, nhiều khoảng lặng như Cô Nàng Ngổ Ngáo/Yêu Em Bất Chấp thì liệu Hoài Lâm có thể vững vàng đến hết phim không cũng là một thắc mắc lớn.

Hoài Lâm vs. Trịnh Thăng Bình: Ai sẽ là Cha Tae Hyun phiên bản Việt tốt hơn? - Ảnh 9.

Khả năng biểu cảm tốt là một điểm cộng của Hoài Lâm

Hoài Lâm vs. Trịnh Thăng Bình: Ai sẽ là Cha Tae Hyun phiên bản Việt tốt hơn?

Một điểm chung mà cả Trịnh Thăng Bình và Hoài Lâm đang gặp phải chính là áp lực từ thành công của Cha Tae Hyun.

Trong khi Trịnh Thăng Bình được đào tạo bài bản về diễn xuất ở trường thì Hoài Lâm lại có khá nhiều kinh nghiệm chinh chiến trên phim trường, xem như là tạm hòa. Nhưng, gần 2 năm vừa qua, Hoài Lâm lại hoàn toàn vắng bóng trên màn ảnh. Nhân vật lần này cũng có những nét tương đồng với những vai diễn trước thậm chí là cả con người thật của Hoài Lâm, thế nên nếu không khéo sẽ dễ gây nhàm chán. Hoài Lâm đứng trước áp lực phải làm mới mình và làm mới luôn vai diễn huyền thoại một thời của điện ảnh Hàn. Liệu lần tái xuất này nam diễn viên trẻ có đủ sức để làm nên kì tích như chính Cha Tae Hyun đã từng?

Hoài Lâm vs. Trịnh Thăng Bình: Ai sẽ là Cha Tae Hyun phiên bản Việt tốt hơn? - Ảnh 10.

Còn Trịnh Thăng Bình, chưa từng đảm nhận bất kì vai diễn lớn nào chính là trở ngại của Trịnh Thăng Bình, kể cả khi anh được đào tạo bài bản. Bởi kinh nghiệm thực chiến luôn quan trọng hơn. Hi vọng, đây sẽ là cơ hội để Trịnh Thăng Bình tạo nên một cú bứt phá đầy tươi mới cho điện ảnh Việt, anh sẽ là một "ông ngoại tuổi 30" thật thuyết phục!

Hoài Lâm vs. Trịnh Thăng Bình: Ai sẽ là Cha Tae Hyun phiên bản Việt tốt hơn? - Ảnh 11.

Hoài Lâm và Trịnh Thăng Bình, ai sẽ là phiên bản Việt hóa hoàn hảo nhất của Cha Tae Hyun, câu trả lời đợi cả hai bộ phim ra rạp sẽ rõ!

Yêu Em Bất Chấp dự kiến khởi chiếu từ 6/4/2018. Còn Ông Ngoại Tuổi 30 công chiếu trên toàn quốc trước đó một tuần, từ 30/3/2018.