Hòa Minzy đăng clip xin lỗi ARMY sau vụ lùm xùm theo đuôi BTS, nhưng nghe đi nghe lại cứ thấy sai sai?

ON, Theo Helino 00:29 02/09/2018

Hòa Minzy tiếp tục trở thành tâm điểm chỉ trích sau khi đăng tải clip xin lỗi fan của BTS trên toàn thế giới.

Nhiều ngày qua sau lùm xùm Hòa Minzy vào hậu trường theo BTS tại lễ trao giải Soribada Best K-Music Awards 2018, làn sóng chỉ trích hành động của nữ ca sĩ Việt làng được đẩy lên cao hơn. Đến nay không chỉ fan Việt, ARMY Việt mà cả ARMY quốc tế cũng đã biết đến sự việc này. Đỉnh điểm trong tối ngày 1/9, Hòa Minzy đã đăng tải clip xin lỗi ARMY Việt và ARMY trên toàn thế giới vì hành động của mình. Tuy nhiên lời phát biểu của nữ ca sĩ lại như "đổ thêm dầu vào lửa". 

Hòa Minzy khẳng định: "Hòa không thể hiểu nổi rằng tại sao cộng đồng ARMY thế giới lại biết đến việc này?", "Hòa chỉ mong mọi người có ghét Hòa, có chửi Hòa thì hãy chửi đúng" và thậm chí còn xin rút khỏi fandom, cầu xin ARMY được tiếp tục thích BTS. Dù việc Hòa Minzy xin lỗi và giải thích cho hành động của mình là hợp tình hợp lý, song hành động cầu xin "được thích BTS một cách thầm lặng và lặng lẽ nhất" của nữ ca sĩ nghe đi nghe lại vẫn thấy... sai sai. Rất nhiều fan của BTS vô cùng phẫn nộ vì cho rằng, họ đang bị chủ nhân hit "Rời bỏ" dằn mặt một cách khéo léo, vô tình đẩy vào vai ác.

Hòa Minzy đăng clip xin lỗi fan BTS tại Việt Nam và trên toàn thế giới

Trên thực tế, fan của BTS nói riêng và cộng đồng fan Kpop không ít thì nhiều đều thông cảm cho lòng hâm mộ của một fangirl như Hòa Minzy. Tuy nhiên điều khiến họ phẫn nộ là hành động khoe "thành tích" lên mạng của nữ ca sĩ. Ngoài ra với tư cách là người công của công chúng, Hòa Minzy được cho là đã vô tình khích lệ, thậm chí cổ suý hành động dùng mối quan hệ để tiếp cận thần tượng.

Tại Hàn Quốc, nhiều trường hợp fan cuồng lẻn vào hậu trường hay lợi dụng những tấm thẻ nhân viên để tiếp cận thần tượng xảy ra và mang đến hậu quả đáng tiếc. BTS là một trong những nhóm nhạc phải đối mặt với vấn nạn xâm phạm quyền riêng tư nhiều nhất trong làng nhạc Kpop.

Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, một bộ phận không nhỏ fan BTS đang phản ứng gay gắt và chỉ trích Hòa Minzy một cách thái quá. Hành động nữ ca sĩ xin rời khỏi fandom bắt nguồn từ làn sóng kêu gọi tẩy chay, phản đối Hòa Minzy hâm mộ nhóm nhạc nhà Big Hit. Chưa kể đến việc nhiều netizen dù không hiểu rõ sự việc nhưng lại "khủng bố" trang cá nhân của nữ ca sĩ theo phong trào. Mâu thuẫn giữa Hòa Minzy và ARMY hiện vô cùng căng thẳng và chưa có dấu hiệu kết thúc.

Trích lời xin lỗi của Hòa Minzy trong clip:

"Chào các bạn, ngày hôm nay mình đăng clip để hi vọng, sau khi xem clip xong, các bạn có thể hiểu rõ hơn về thái độ của Hòa trong từng câu nói. Ngày hôm qua sau tất cả những việc Hòa đã làm, Hòa đã gửi lời xin lỗi đến toàn thể các ban ARMY tại Việt Nam và khóa Facebook lại. Lý do không phải là vì Hòa trốn tránh trách nhiệm, mà vì Hòa là một người khá nhạy cảm nên nếu bản thân vẫn tiếp tục mở Facebook và đi đọc bình luận thì sẽ rất áp lực, không thể làm bất cứ công việc gì cả. Nhưng trong ngày hôm nay vẫn có rất nhiều bạn gửi email cho Hòa, yêu cầu Hoà xin lỗi không chỉ ARMY Việt mà còn trên toàn thế giới.

Nội dung email chỉ ra rằng, ARMY trên toàn thế giới đã biết đến việc làm của Hòa và hiện giờ họ đang rất tức giận, thậm chí còn chỉ trích cộng đồng ARMY tại Việt Nam. ARMY Việt Nam đang trách Hòa rằng Hòa khiến các bạn phải chịu thay cho những gì mà Hòa gây ra. Hòa không thể hiểu nổi rằng tại sao cộng đồng ARMY thế giới lại biết đến việc này?

Trong hậu trường, Hòa không hề quấy rầy và làm ảnh hưởng đến bất cứ một ai. Ở tất cả phòng chờ nghệ sĩ đều có bảo vệ cũng như quản lý, staff đứng ở đó, việc tiếp xúc hay tiếp cận những người nghệ sĩ Hàn Quốc là một điều rất khó.

Cho nên Hòa chỉ mong mọi người có ghét Hòa, có chửi Hòa thì hãy chửi đúng. Làm ơn đừng bịa đặt những câu chuyện để nó đi xa hơn.

Qua tất cả những việc đã xảy ra, Hòa rút được rất nhiều kinh nghiệm cho bản thân. Tuy nhiên Hòa biết rằng những lời xin lỗi hay những kinh nghiệm Hòa đã rút ra cũng không thể khiến các bạn hài lòng.

Hòa đã lên Twitter và đọc được dòng trend kêu gọi Hòa rời khỏi fandom của các bạn. Và… Hòa chấp nhận. Mình sẽ không là một ARMY tại Việt Nam, nhưng cầu mong các bạn cho phép Hòa tiếp tục yêu thích BTS. Hòa hứa sẽ không update bất cứ hình ảnh nào của BTS lên trang cá nhận hay mạng xã hội nữa, nhưng hãy cho Hòa được yêu thích một cách thầm lặng và lặng lẽ nhất.

Hòa làm clip này không phải Hòa sợ bị kiện hay là e sợ tất cả những gì xảy ra với mình trong tương lai. Hòa xin lỗi vì mong mọi người có cái nhìn thoáng hơn về sự việc này, mong muốn nó có thể kết thúc càng nhanh càng tốt, còn lại thì tùy thuộc vào tất cả mọi người.

Hòa Minzy xin lỗi tất cả các ban ARMY Việt Nam và ARMY trên toàn thế giới".