Hoa khôi Hà thành kể chuyện vừa sinh con vừa tốt nghiệp cử nhân Luật loại Giỏi: Nếu các nữ sinh mang thai ngoài ý muốn, hãy thẳng thắn đối diện

Công Hiếu, Theo Helino 00:14 23/06/2019

"Cuộc đời của mình trước tiên là của chính mình, mình làm gì không trái pháp luật, đạo đức xã hội là được. Mình tin rằng nếu các bạn có lòng tin vào bản thân thì mọi vấn đề đều có thể trở nên tốt đẹp hơn", Hà Anh nữ diễn viên trẻ của "Bánh đúc có xương", đồng thời cũng là Hoa khôi Hà Thành chia sẻ.

Nếu ai có từng theo dõi bộ phim "Bánh đúc có xương" được phát sóng trên VTV vào năm 2014, chắc chắn vẫn còn đọng lại ấn tượng với lối diễn tự nhiên và gương mặt xinh xắn của nữ diễn viên Hà Anh (thủ vai nhân vật Hoài Anh). Nữ diễn viên sinh năm 1997, từng gây bất ngờ khi công bố kết hôn vào năm 2018. Vào thời điểm đó, Hà Anh vốn rất kín tiếng, nên chuyện kết hôn của cô nàng gây sốt là điều dễ hiểu, đến đầu năm 2019, nữ diễn viên đã sinh con đầu lòng.

Và mới đây, nữ diễn viên trẻ lại gây bất ngờ khi công khai chia sẻ trên Facebook rằng đã hoàn thành chương trình cử nhân Luật tại trường ĐH Luật Hà Nội. Vừa sinh con, vừa hoàn thành khóa luận, bảo vệ thành công khóa luận và đạt được loại Giỏi, Hà Anh trở thành đề tài bàn tán của nhiều người, tiếp thêm động lực cho những nữ sinh viên có hoàn cảnh tương tự khi kết hôn ở tuổi sinh viên.

Hoa khôi Hà thành kể chuyện vừa sinh con vừa tốt nghiệp cử nhân Luật loại Giỏi: Nếu các nữ sinh mang thai ngoài ý muốn, hãy thẳng thắn đối diện - Ảnh 1.

Nữ diễn viên trẻ lại gây bất ngờ khi công khai chia sẻ trên Facebook rằng đã hoàn thành chương trình cử nhân Luật tại trường ĐH Luật Hà Nội.

Cũng như nhiều bạn sinh viên, Hà Anh học Luật một cách ngẫu nhiên và tình cờ, để rồi hôm nay không nỡ rời xa Luật

Hà Anh tâm sự: "Mình chọn Luật một cách rất ngẫu nhiên, không suy nghĩ nhiều, không ước mơ, không dự định. Chỉ vì giữa lúc đang phân vân không biết chọn trường nào, vô tình nhìn trên Facebook một người bạn check-in đang nhận hồ sơ ở Đại học Luật, nói với mẹ, thế là nhắn tin bảo "Mai mẹ em đến nộp hồ sơ thì đưa mẹ em vào nhé".

Hoa khôi Hà thành kể chuyện vừa sinh con vừa tốt nghiệp cử nhân Luật loại Giỏi: Nếu các nữ sinh mang thai ngoài ý muốn, hãy thẳng thắn đối diện - Ảnh 2.

Cũng như nhiều bạn sinh viên, Hà Anh học Luật một cách ngẫu nhiên và tình cờ.

Hà Anh đã từng nghĩ 4 năm Đại học của mình sẽ rất nhàm chán. "Nhưng Luật đã đưa mình từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Mình nhớ hồi trước từng đọc được ở đâu đó về những việc phải làm khi học Đại học, mình đều đã làm đủ cả. Mình đã trải qua đủ cung bậc cảm xúc, cùng khóc cùng cười với lũ dở hơi 29B1.

Chúng mình đã đi cùng nhau từ những ngày ngây ngô nhất, thi nhau nhuộm tóc tá lả lung tung màu để chụp ảnh cho đẹp, dám cùng nhau lên BGH "xin xỏ" để được giữ nguyên lớp không bị xáo trộn, đi quân sự mà không gập chăn màn, vừa nghỉ học vừa lo đếm xem đã quá số buổi quy định chưa, ngồi ôn thi ròng rã tháng ngày ở hết hàng này đến quán nọ... Chúng mình đã cùng nhau trải qua cả nỗi buồn và niềm vui của tuổi trẻ…

Cảm ơn 29B1 vì đã bên nhau. Cảm ơn Hội sinh viên vì đã cho chị (và bé Đậu) một năm cuối thật đặc biệt. Em cảm ơn các thầy các cô vì những kiến thức, những bài học, những nghiêm khắc và bao dung. Cảm ơn 4 năm vì tất cả".

Hoa khôi Hà thành kể chuyện vừa sinh con vừa tốt nghiệp cử nhân Luật loại Giỏi: Nếu các nữ sinh mang thai ngoài ý muốn, hãy thẳng thắn đối diện - Ảnh 3.

Khoảnh khắc Hà Anh nhận tấm bằng cử nhân Luật.

"Đi đến ngày hôm nay, điều mà mọi người đều nhìn thấy chỉ là tấm bằng Đại học cứng nhắc, nhưng có rất nhiều rất nhiều điều khác còn lại trong ký ức mà mình chỉ muốn giữ riêng cho mình, và chúng mình, những người đã cùng nhau trải qua đó, giữ riêng cho nhau. Giờ thì, chào một hành trình mới!".

"Nếu có thai ngoài ý muốn thì hãy thẳng thắn đối diện"

Liên hệ với Hà Anh và đề cập đến chuyện kết hôn và có con sớm trong khi đang còn học, cô nàng trải lòng rằng hầu hết các gia đình cũng như các bạn nữ thời nay đều muốn hoàn thành việc học, có một công ăn việc làm, thu nhập ổn định rồi mới lập gia đình.

"Tuy nhiên tế là nữ giới khi đủ 18 tuổi thì có thể kết hôn rồi, không có ai hay quy định nào cấm điều này cả. Vì vậy việc sau 18 tuổi, khi còn đang học Đại học mà muốn lập gia đình, có con là một việc hết sức bình thường và hiển nhiên nếu hai cá nhân có đủ tình yêu và hai bên gia đình ủng hộ", Hà Anh chia sẻ.

Hoa khôi Hà thành kể chuyện vừa sinh con vừa tốt nghiệp cử nhân Luật loại Giỏi: Nếu các nữ sinh mang thai ngoài ý muốn, hãy thẳng thắn đối diện - Ảnh 4.

Vừa đi học, vừa lấy chồng, sinh con, bà mẹ hot girl vẫn gặt hái thành tích đáng nể.

Hà Anh cũng cho hay mình có dự định kết hôn từ đầu năm thứ ba Đại học và bắt đầu chuẩn bị trong vòng hơn nửa năm trời cho hôn lễ: "Bởi mình và ông xã đều cảm thấy sẵn sàng để bước vào cuộc sống hôn nhân, cũng như bố mẹ hai bên hoàn toàn ủng hộ. Một điều nữa là Hà Anh cảm thấy khả năng bản thân có thể vừa mang thai vừa đảm nhiệm việc gia đình vừa cố gắng hoàn thành việc học tốt được nên không ngại gì cả. Hiện nay cũng có rất nhiều các bạn trẻ kết hôn khi còn học Đại học, có thể mang thai luôn, có thể "kế hoạch" tùy vào hoàn cảnh và khả năng, lựa chọn của mỗi người".

Nhắn nhủ đến những nữ sinh có thai ngoài ý muốn khi chưa kết hôn, Hà Anh khuyên nên nói thật lòng và thẳng thắn với gia đình để tìm hướng giải quyết phù hợp nhất. "Nhưng dù có như thế nào thì mình tin rằng các bạn không việc gì phải xấu hổ hay không dám đối mặt cả. Cuộc đời của mình trước tiên là của chính mình, mình làm gì không trái pháp luật, đạo đức xã hội là được. Mình tin rằng nếu các bạn có lòng tin vào bản thân thì mọi vấn đề đều có thể trở nên tốt đẹp hơn", cô nàng trải lòng.

Đỗ Hà Anh (sinh năm 1997, Hà Nội), hot girl nổi tiếng Hà thành với những vai diễn và thành tích thi Hoa khôi nổi bật đã báo tin mừng đến những người bạn bè, người thân khi cô hoàn thành xuất sắc việc học tập tại ĐH Luật Hà Nội và tốt nghiệp loại Giỏi.

Hà Anh từng đạt danh hiệu Hoa khôi Tràng An, là gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình qua các bộ phim: Bánh đúc có xương, Nhà có nhiều cửa sổ, Lập trình trái tim…

Cô đã có 7 năm học phổ thông tại trường chuyên Amsterdam (Hà Nội) và sau đó trở thành sinh viên của trường Đại học Luật Hà Nội.

Cô theo học chương trình Chất lượng cao tại ĐH Luật Hà Nội. Trong suốt 4 năm theo học, Hà Anh luôn là một trong những sinh viên nổi bật với thành tích học tập tốt và tích cực tham gia các phong trào sinh viên.

Vừa lấy chồng sinh con, vừa đi học nhưng Hà Anh vẫn gặt hái được thành tích đáng nể. Ngoài việc tốt nghiệp loại giỏi khóa 40 của trường Đại học Luật Hà Nội, cô còn trở thành Đảng viên ở tuổi 22, khi đang là sinh viên năm cuối của trường.