Hoa hậu Trái Đất 2022 đựng vương miện bằng túi giấy

Duy Nam, Theo Tiền Phong 21:30 06/12/2022

Việc Hoa hậu Trái Đất 2022 Mina Sue Choi dùng túi giấy để đựng vương miện khi trở về nước sau đăng quang đang gây tranh cãi.

Hôm 5/12, Hoa hậu Trái đất 2022 Mina Sue Choi đã trở về quê nhà ở Hàn Quốc sau gần 1 tháng dự thi ở Philippines. Cô xuất hiện giản dị ở sân bay trong bộ trang phục năng động nhưng vẫn toát lên vẻ rạng rỡ.

Tại sân bay, Mina Sue Choi cũng không quên khoe chiếc vương miện Miss Earth danh giá mà cô đã giành được. Đây chỉ là chiếc vương miện phiên bản nhưng nhiều người có mặt ở sân bay vẫn thể hiện sự tự hào trước thành tích của người đẹp Hàn Quốc.

Hoa hậu Trái Đất 2022 đựng vương miện bằng túi giấy - Ảnh 1.
Hoa hậu Trái Đất 2022 đựng vương miện bằng túi giấy - Ảnh 2.

Hoa hậu Trái Đất 2022 Mina Sue Choi về nước sau khi đăng quang (Ảnh: Miss Earth)

Tuy nhiên, việc Mina Sue Choi đựng chiếc vương miện Miss Earth trong một chiếc túi giấy màu vàng đã gây ra nhiều tranh cãi trên mạng xã hội.

Nhiều ý kiến cho rằng để vương miện trong chiếc túi giấy là hình ảnh không đẹp, mất đi sự trang trọng của cuộc thi. Nhiều bình luận khuyên Mina Sue Choi nên tìm một chiếc hộp để bảo quản.

Bên cạnh đó cũng có những ý kiến chỉ trích ban tổ chức Miss Earth thiếu chuyên nghiệp, không chuẩn bị hộp đựng vương miện cho Mina Sue Choi khi cô về nước.

Mina Sue Choi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Trái Đất 2022 trong đêm chung kết tổ chức vào ngày 29/11 ở Philippines. Trước đó, cô là thí sinh giành được nhiều thành tích nhất ở các vòng thi phụ với 3 huy chương vàng và 1 huy chương đồng.

Mina Sue Choi năm nay 24 tuổi, có chiều cao 1,73 m và vóc dáng cân đối, quyến rũ cùng gương mặt đậm chất Á đông. Cô đã tốt nghiệp chuyên ngành truyền thông. Cô từng sống ở nhiều quốc gia như Hàn Quốc, Australia, Mỹ, Canada, Trung Quốc.