HLV Viettel tung hoả mù: Bùi Tiến Dũng bận lấy vợ vẫn có thể đấu Hà Nội FC ở Siêu cúp QG

Hiếu Lương, Theo Nhịp Sống Việt 16:53 05/01/2021

Viettel sẽ chạm trán Hà Nội FC ở trận tranh Siêu cúp quốc gia 2020 vào ngày 9/1 tại sân Hàng Đẫy.

Viettel được cho sẽ không có sự phục vụ của bộ đôi trung vệ Quế Ngọc Hải và Bùi Tiến Dũng. Quế Ngọc Hải bị chấn thương ở đợt tập trung đội tuyển Việt Nam còn Bùi Tiến Dũng bận cưới vợ.

Tuy nhiên, trợ lý HLV Nguyễn Hải Biên cho biết: "Tất cả cầu thủ Viettel đều có khả năng ra sân. Lực lượng cầu thủ trẻ sẽ phù hợp vào từng thời điểm. Chúng tôi chuẩn bị kỹ và xin nhắc lại tất cả các cầu thủ đều có khả năng ra sân".

HLV Viettel tung hoả mù: Bùi Tiến Dũng bận lấy vợ vẫn có thể đấu Hà Nội FC ở Siêu cúp QG - Ảnh 1.

Bùi Tiến Dũng bận làm đám cưới vào ngày 8 và 10/1 (Ảnh: Hiếu Lương)

Bùi Tiến Dũng sẽ tổ chức đám cưới vào ngày 8/1 tại Bắc Ninh. Đến ngày 10/1, anh tiếp tục tổ chức ở Hà Nội, xen kẽ giữa hai ngày là trận tranh Siêu cúp quốc gia.

Đây được đánh giá là đòn tung hoả mù của HLV Hải Biên do khả năng Bùi Tiến Dũng tham dự trận đấu rất thấp. Anh vẫn chưa hội quân cùng đội và đã không tập luyện được hơn 1 tuần nay.

Trong khi đó, trung vệ Quế Ngọc Hải tiết lộ: "Chấn thương của tôi đang trong quá trình hồi phục. Việc thi đấu được hay không sẽ do HLV trưởng, bác sĩ của đội quyết định. Nếu có thể hồi phục, tôi sẵn sàng thi đấu trận tới".

Quế Ngọc Hải gặp chấn thương vào ngày 22/12. Anh được chẩn đoán bị rách cơ đùi và cần khoảng 1 tháng hồi phục.

HLV Viettel tung hoả mù: Bùi Tiến Dũng bận lấy vợ vẫn có thể đấu Hà Nội FC ở Siêu cúp QG - Ảnh 2.

Quế Ngọc Hải đang hồi phục tốt và vẫn để ngỏ khả năng ra sân ở trận tranh Siêu cúp quốc gia 2020 (Ảnh: Hiếu Lương)

Về phía Hà Nội FC, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết ông có trong tay đội hình tốt nhất. Đoàn Văn Hậu là cái tên nổi tiếng duy nhất vắng mặt do bị chấn thương nặng.

"Hà Nội FC vừa tham gia giải tứ hùng và có kết quả không tốt. Chúng tôi chuẩn bị cho Siêu cúp quốc gia với lực lượng tương đối đầy đủ, bao gồm cả ngoại binh. Tuy nhiên, họ cần thêm thời gian hoà nhập. Bruno mới tới đội chưa lâu còn Geovane vừa hồi phục chấn thương", HLV Chu Đình nghiêm chia sẻ.

Ông nói tiếp: "Văn Hậu sẽ lên PVF điều trị trong thời gian tới. Đình Trọng, Duy Mạnh mới hồi phục, cần nhiều thời gian lấy lại phong độ. Họ cần phấn đấu nhiều vì chúng tôi còn Thành Chung, Việt Anh cho trận đấu này. Tuỳ từng thời điểm và phong độ mà cho ai vào sân".

Đây là lần thứ ba liên tiếp Hà Nội FC tham dự trận tranh Siêu cúp quốc gia. Họ đang có thành tích đoạt Siêu cúp hai năm liên tiếp.

Trong khi đó, Viettel có lần đầu tiên dự Siêu cúp. Lần gần nhất một đội bóng quân đội dự Siêu cúp là năm 1999, khi ấy Thể Công thắng Công an TP.HCM với tỷ số 3-0.

Đội đoạt Siêu cúp quốc gia 2020 sẽ giành giải thưởng 300 triệu đồng cùng cúp, huy chương. Đội còn lại nhận 200 triệu đồng. Cầu thủ ghi bàn đầu tiên, cầu thủ xuất sắc nhất trận lần lượt nhận giải thưởng 10 triệu đồng.

HLV Viettel tung hoả mù: Bùi Tiến Dũng bận lấy vợ vẫn có thể đấu Hà Nội FC ở Siêu cúp QG - Ảnh 3.

Đại diện hai đội bóng bắt tay nhau ở cuộc họp báo trước trận diễn ra vào chiều 5/1 (Ảnh: Hiếu Lương)

Siêu cúp quốc gia bán 5000 vé, một nửa thuộc về BTC

Theo BTC trận đấu, 5000 vé sẽ được phát hành. Số lượng ít hơn sức chứa sân Hàng Đẫy do khán đài B hạn chế CĐV vì yêu cầu kỹ thuật. Bên cạnh đó, lý do chính là ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Trong số 5000 vé, đại diện BTC cho biết khoảng 1500 vé thuộc về đơn vị tổ chức là Báo Tiền Phong cùng nhà tài trợ. 1000 vé thuộc về Hội CĐV hai đội.

Số lượng còn lại khoảng 2500 vé sẽ được bán ở sân Hàng Đẫy với mức giá cao nhất là 100.000 đồng/vé.