HLV U23 Triều Tiên: "Việt Nam rất mạnh, nhưng một sai lầm khiến họ trả giá"

PHỤNG HIẾU, Theo Trí Thức Trẻ 23:16 16/01/2020

Vị chiến lược gia người CHDCND Triều Tiên cho rằng U23 Việt Nam có thời điểm chơi rất tốt nhưng chính những sai lầm sơ đẳng khiến chúng ta nhận thất bại.

Highlights U23 Việt Nam 1-2 U23 CHDCND Triều Tiên.

U23 Việt Nam vươn lên dẫn trước từ sớm nhờ bàn thắng của Nguyễn Tiến Linh. Tuy nhiên tình huống Bùi Tiến Dũng đấm hụt bóng, "ghi bàn" vào lưới nhà khiến thầy trò HLV Park Hang-seo xuống tinh thần nhanh chóng. Kết cục đoàn quân cờ đỏ sao vàng phải ngậm ngùi về nước với thành tích 2 hòa, 1 thua.

Sau trận, chính HLV của U23 Triều Tiên, Ri Yu-il cũng cho rằng tình huống phạm sai lầm của Dũng là pha bóng then chốt khiến trận đấu đảo chiều.

HLV U23 Triều Tiên: Việt Nam rất mạnh, nhưng một sai lầm khiến họ trả giá - Ảnh 2.

Tình huống Tiến Dũng mắc sai lầm được HLV Ri Yu-il nhắc lại trong buổi họp báo.

HLV U23 Triều Tiên: Việt Nam rất mạnh, nhưng một sai lầm khiến họ trả giá - Ảnh 3.

U23 Triều Tiên thực sự đã trở về từ cõi chết nhờ Tiến Dũng.

"Việt Nam chơi tạt nhanh, tổ chức tấn công biên tốt. Trước trận tôi cũng phân tích kỹ thế mạnh của họ để đưa ra đấu pháp hợp lý. Tôi cho các học trò phòng thủ chắc chắn và chờ đợi ở những tình huống phản công", ông Ri Yu-il chia sẻ. "Việt Nam mạnh nhưng trận đấu thay đổi sau sai lầm của thủ môn".

"Trong những trận đấu như thế này, đội mắc ít lỗi hơn sẽ giành thắng lợi. Việt Nam mắc sai lầm nên chúng tôi đã tận dụng tốt. Nhưng cũng phải nói rằng mắc lỗi là điều rất bình thường. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi các học trò không rơi vào tình cảnh như đối thủ".

HLV U23 Triều Tiên: Việt Nam rất mạnh, nhưng một sai lầm khiến họ trả giá - Ảnh 4.

Ông Ri Yu-il khẳng định: "Việt Nam rất mạnh, nhưng một sai lầm khiến họ trả giá".

Công bằng mà nói U23 Việt Nam tại giải đấu năm nay đã thể hiện lối chơi bạc nhược, thiếu sức sống. Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam của ông Park Hang-seo bị loại sớm đến như vậy.

Trong 4 giải đấu lớn trước đó, thầy Park giúp các cấp độ tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup, SEA Games, vào chung kết U23 châu Á 2018 và tứ kết Asian Cup 2019. Vì thế thất bại trên đất Thái năm nay được coi là nốt trầm trong bản nhạc đang lên của bóng đá Việt Nam.

Sau trận, ông Park Hang-seo nhận toàn bộ trách nhiệm về mình. "HLV chịu toàn bộ trách nhiệm. Tôi sẽ phải xem lại toàn bộ các trận đấu, xây dựng hệ thống tốt hơn, phát triển đội tốt hơn", thầy Park chia sẻ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày