HLV U23 Indonesia tố cáo cầu thủ Việt Nam khiêu khích khiến cầu thủ "già trước tuổi" bị thẻ đỏ

PHỤNG HIẾU, Theo Sport5.vn 16:21 25/03/2019

Theo ông Indra Sjafri, Marinus chỉ là "người bị hại" sau chuỗi sự việc diễn ra trong những phút cuối của trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Indonesia.

Ngày hôm qua, U23 Việt Nam đã có chiến thắng 1-0 đầy kịch tính trước U23 Indonesia. Bàn thắng quyết định Triệu Việt Hưng trở thành điểm sáng lớn nhất của thầy trò HLV Park Hang-seo, trong khi đối thủ từ đầu đến cuối trận phạm lỗi, xấu chơi rất nhiều.

Ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, Marinus Wanewar, một trong những ngôi sao sáng giá nhất của U23 Indonesia còn để lại thêm ấn tượng cực xấu. Anh này gây sự với các cầu thủ Việt Nam trước khi bị trọng tài chính rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu.

HLV U23 Indonesia tố cáo cầu thủ Việt Nam khiêu khích khiến cầu thủ già trước tuổi bị thẻ đỏ - Ảnh 1.

Marinus nhận thẻ đỏ sau tình huống gây hấn với U23 Việt Nam.

Sau trận, CĐV Việt Nam chỉ trích Marinus Wanewar thậm tệ. Nhưng ở quê nhà, anh lại được báo chí Indonesia cùng người thầy Indra Sjafri bảo vệ. Theo Indosport, Marinus cùng cầu thủ Indonesia bị U23 Việt Nam khiêu khích liên tục ở những tình huống diễn ra ở phút bù giờ của hiệp 2. Trong lúc các đồng đội đều nhịn nhục thì Marinus không thể kiềm chế được xúc cảm của bản thân, dẫn đến hành động gây hấn vào cuối trận.

HLV Sjafri trong buổi phỏng vấn cũng khẳng định điều tương tự: "Có rất nhiều các cầu thủ U23 Việt Nam cố tình kích động các học trò của tôi. Marinus đã mắc bẫy, thiếu kiềm chế sau trận đấu. Thật tệ là trọng tài không biết việc chính cầu thủ của tôi mới là những người bị khiêu khích trước".

HLV U23 Indonesia tố cáo cầu thủ Việt Nam khiêu khích khiến cầu thủ già trước tuổi bị thẻ đỏ - Ảnh 2.

Ông Sjafri bảo vệ học trò của mình, khẳng định trọng tài đã sai lầm khi rút thẻ đỏ.

Nếu phát biểu của ông Sjafri và báo chí Indonesia đúng thì Marinus Wanewar chỉ là "người bị hại". Tuy nhiên, hành động gây hấn với cầu thủ U23 Việt Nam ngày hôm qua không phải là lần duy nhất tiền đạo này khiến CĐV các nước trong khu vực Đông Nam Á cảm thấy "nóng mặt".

HLV U23 Indonesia tố cáo cầu thủ Việt Nam khiêu khích khiến cầu thủ già trước tuổi bị thẻ đỏ - Ảnh 3.

Marinus đã để lại ấn tượng "xấu xí" trong mắt các CĐV Việt Nam. Ảnh: Giang Nguyễn.

HLV U23 Indonesia tố cáo cầu thủ Việt Nam khiêu khích khiến cầu thủ già trước tuổi bị thẻ đỏ - Ảnh 4.

Anh thậm chí còn nổi cáu với một cậu bé nhặt bóng. Ảnh: Giang Nguyễn

Ngày 22/2, khi trọng tài thổi còi kết thúc trận U22 Indonesia thắng Campuchia tại giải đấu vô địch U22 Đông Nam Á 2019, một cầu thủ của đội chủ nhà tiến đến bày tỏ mong muốn được bắt tay với Marinus thì bị từ chối thẳng thừng. Chưa dừng lại ở đó, Marinus còn giễu cợt bằng hành vi chỉa ngón tay cái xuống đất.

Trong trận đấu hôm qua, ngoài tình huống nhận thẻ đỏ thì Marius chẳng để lại chút ấn tượng nào. Ngay cả khi anh nhận được bóng từ chân của thủ thành Tiến Dũng, tiền đạo này cũng xử lý chậm chạm và bị Tấn Sinh bắt bài.

Thua Việt Nam, Marinus cùng đồng đội U23 Indonesia đã chính thức bị loại. Ngôi vị số một bảng K sẽ thuộc về U23 Việt Nam hoặc Thái Lan. Trận đấu quyết định giữa 2 đội sẽ diễn ra vào ngày 26/3, lúc 20h00.

U23 Việt Nam 1-0 U23 Indonesia | Chiến thắng ở phút bù giờ cuối cùng

HLV U23 Indonesia tố cáo cầu thủ Việt Nam khiêu khích khiến cầu thủ già trước tuổi bị thẻ đỏ - Ảnh 6.