HLV từng dự chung kết World Cup: "Tuyển Việt Nam rất mạnh, cái cách rời Asian Cup cũng đầy ấn tượng"

HIẾU LƯƠNG, Theo Trí Thức Trẻ 16:03 18/07/2019

HLV đội tuyển UAE, ông Bert van Marwijk, người từng giúp đội tuyển Hà Lan lọt vào chung kết World Cup 2010 đã dành những lời có cánh cho đội tuyển Việt Nam. Chia sẻ được đưa ra sau khi Việt Nam nằm chung bảng G với UAE ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

HLV Bert van Marwijk đưa ra những đánh giá đầy cẩn trọng: "Việt Nam là một đội tuyển mạnh với lối chơi tấn công. Họ đã trình diễn một đẳng cấp cao trong suốt quá trình dự Asian Cup 2019 và cái cách họ rời giải đấu cũng đầy ấn tượng với người hâm mộ".

HLV người Hà Lan ám chỉ đến trận thua sát nút 0-1 của thầy trò HLV Park Hang-seo trước đội tuyển Nhật Bản ở tứ kết Asian Cup 2019. Ở trận đó, đội tuyển Việt Nam chỉ để thua bàn duy nhất trên chấm phạt đền.

HLV từng dự chung kết World Cup: Tuyển Việt Nam rất mạnh, cái cách rời Asian Cup cũng đầy ấn tượng - Ảnh 1.

HLV Bert van Marwijk từng giúp đội tuyển Hà Lan lọt vào chung kết World Cup 2010. Ảnh: VTBL.

Ông Bert van Marwijk từng dẫn dắt đội tuyển Hà Lan dự World Cup 2010 và lọt vào đến chung kết, chỉ để thua Tây Ban Nha ở hiệp phụ. Sau đó, ông còn từng dẫn dắt Saudi Arabia và Australia. Với kinh nghiệm và sự nổi tiếng, ông được kỳ vọng sẽ giúp UAE tiến xa, góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra tại Qatar năm 2022.

Không chỉ có Việt Nam, HLV trưởng của UAE cũng đánh giá cao Thái Lan: "Thái Lan cũng là một trong những đội tuyển mạnh nhất ở châu Á nhưng chúng tôi cũng đã hiểu được sức mạnh và điểm yếu của họ trong cuộc đối đầu ở vòng bảng Asian Cup vừa qua.

Hiện tại, UAE đang chuẩn bị tập huấn tại Áo và chúng tôi phải làm mọi thứ để có thể đạt được thành công. Tôi có sự tự tin về tinh thần của toàn đội sẽ chinh phục được mục tiêu vừa qua vòng loại lần này".

HLV từng dự chung kết World Cup: Tuyển Việt Nam rất mạnh, cái cách rời Asian Cup cũng đầy ấn tượng - Ảnh 2.

Kết quả bốc thăm vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Ảnh: AFC.

Đội tuyển UAE đang được hậu thuẫn bởi nguồn tài chính dồi dào, sự đầu tư dành cho họ vì thế cũng rất khác biệt. So với 4 đội tuyển Đông Nam Á ở bảng G, UAE đang có sự chuẩn bị rất chu đáo. Họ có chuyến tập huấn từ nay cho đến ngày 22/7 tại Salzburg, Áo. Ở đây, HLV trưởng sẽ giới thiệu về cách hoạt động của đội, sự tập trung vào cải thiện thể chất. Đợt tập trung thứ hai diễn ra từ ngày 24/8 đến 10/9 và tập trung giải quyết vấn đề chiến thuật, kế hoạch cho một trận đấu.

Ngày 10/9, UAE sẽ có trận ra quân ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á gặp Malaysia trên sân khách. Ngày 10/10, họ tiếp đón Indonesia trên sân nhà. Sau đó, UAE lần lượt gặp Thái Lan (sân khách – 15/10), Việt Nam (sân khách – 14/11), Malaysia (sân nhà – 26/3/2020), Indonesia (sân khách 31/3/2020), Thái Lan (sân nhà – 4/6/2020), Việt Nam (sân nhà- 9/6/2020).

HLV từng dự chung kết World Cup: Tuyển Việt Nam rất mạnh, cái cách rời Asian Cup cũng đầy ấn tượng - Ảnh 3.

Ảnh: Giang Nguyễn.