HLV trưởng tuyển nữ Việt Nam "buồn sâu sắc" về màn ẩu đả như phim của cầu thủ nữ

Giang Nguyễn, Theo SPORT5.VN 14:00 13/10/2018

HLV Mai Đức Chung cho biết ông rất sốc và buồn vì những hình ảnh xấu của bóng đá nữ tại giải vô địch Quốc gia diễn ra tối 12/10.

Vụ loan đả giữa CLB TPHCM I và Than khoáng sản Việt Nam tại bán kết Giải bóng đá nữ VĐQG 2018. Nguồn: VTV6.

Ngày hôm qua (12/10), trên các trang mạng xã hội đã lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh các cầu thủ nữ của CLB TP.HCM 1 và Than KSVN lao vào ẩu đả sau trận bán kết giải vô địch Quốc gia 2018.

Không ít người đã cảm thấy sốc vì sự việc này chưa từng có tiền lệ, trong đó có cả HLV Mai Đức Chung. Sáng 13/10, ông Chung chia sẻ với chúng tôi về sự việc trên, ông thầy 70 tuổi cho biết: ''Tôi cũng đã được xem đoạn video đó. Có thể nói là tôi cảm thấy bất ngờ, rất buồn và tiếc nuối vì sự việc này lại diễn ra tại giải vô địch Quốc gia nữ. Từ trước đến nay tôi chưa từng thấy một việc tương tự diễn ra như vậy.

Tôi không quy trách nhiệm hay trách bất kỳ một cá nhân nào cả. Tôi nghĩ các cầu thủ đã nhất thời mất kiểm soát và nóng nảy. Bản thân lãnh đạo các đội cũng không kịp trở tay. Hiện tại bóng đá nữ đang hướng đến một hình ảnh đẹp. Họ đã rất vất vả, và thiệt thòi rồi. Nhưng giờ lại xảy ra sự việc đáng tiếc như vậy".

HLV trưởng tuyển nữ Việt Nam buồn sâu sắc về màn ẩu đả như phim của cầu thủ nữ - Ảnh 2.

Bên cạnh đó, HLV Mai Đức Chung cũng bày tỏ quan điểm về trách nhiệm của một người cầm quân trong tình huống này. Ông cho rằng các HLV chưa làm hết trách nhiệm của mình trong việc điều chỉnh tâm lý của các cầu thủ.

"Nguyên nhân có lẽ là do áp lực thành tích đã khiến họ trở nên mất kiểm soát như vậy. Đáng nhẽ HLV phải biết cách giảm căng thẳng đó, có chuyện gì thì nhận mọi trách nhiệm về mình. Ví dụ như tôi luôn nói mình là người chịu trách nhiệm cao nhất, giải đấu nào làm không tốt tôi sẵn sàng xin nghỉ. Các cầu thủ ở trên sân chiến đấu hết mình nhưng cái đầu phải thật lạnh. Gặp đối thủ nào cũng phải thoải mái. Có lẽ lãnh đạo đội giao chỉ tiêu sức ép lớn quá, lúc nào cũng phải thắng nên khi thua thì mất bình tĩnh", ông thầy gốc Thanh Hóa chia sẻ.

HLV Mai Đức Chung cũng cho biết ban kỷ luật VFF sẽ họp bàn trong những ngày tới để đưa ra án phạt thích đáng nhất cho từng người có liên quan: "Tôi ủng hộ việc phạt đúng người đúng tội. Ai sai đâu mình phạt đó. Bóng đá nam đã có nhiều sự việc như vậy rồi, mình không thể để bóng đá nữ cũng như vậy được".

Hiện tại, BTC giải đang thu thập báo cáo từ tổ trọng tài, Giám sát trận đấu và Giám sát trọng tài để gửi cho Ban kỷ luật VFF tiến hành xử lý. Dự kiến, án phạt sẽ có trong chiều nay (13/10) để không ảnh hưởng nhiều đến trận chung kết giải.

Đến chiều 13/10, ông Nguyễn Hải Hường - Trưởng ban kỷ luật cho biết vì tính chất nghiêm trọng của sự việc nên ban tổ chức giải đang thu thập thêm nhiều băng hình ở các góc máy. Vì vậy, Ban kỷ luật VFF tiếp tục chờ đợi thêm tư liệu hình ảnh mới có thể họp để đưa ra án kỷ luật.

Án phạt sẽ phải đưa ra nhanh chóng, vì chiều thứ hai (15/10), trận chung kết Giải bóng đá nữ VĐQG 2018 sẽ diễn ra giữa CLB TPHCM I và Phong Phú Hà Nam trên SVĐ Thống Nhất.