HLV Park Hang-seo ngồi xem mũ bảo hiểm, "troll" học trò trong khi chờ sân tập cho U22 Việt Nam

HIẾU LƯƠNG (TỪ PHILIPPINES), Theo Trí Thức Trẻ 10:18 29/11/2019

Một ngày sau trận thắng 6-1 trước U22 Lào, HLV Park Hang-seo cùng các học trò có buổi tập nhẹ tại SVĐ Rizal Memorial vào sáng 29/11.

HLV Park Hang-seo trêu Thái Quý trước buổi tập sáng 29/11. T/H: Hiếu Lương.

HLV Park Hang-seo ngồi xem mũ bảo hiểm, troll học trò trong khi chờ sân tập cho U22 Việt Nam - Ảnh 2.

U22 Việt Nam có buổi tập sáng 29/11 với 7 cầu thủ, một ngày sau chiến thắng 6-1 trước U22 Lào. Ảnh: Hiếu Lương.

HLV Park Hang-seo ngồi xem mũ bảo hiểm, troll học trò trong khi chờ sân tập cho U22 Việt Nam - Ảnh 3.

Đội tuyển đến sân sớm 10 phút và ngồi đợi ở bên ngoài. Trong lúc ấy, HLV Park Hang-seo ngồi xem qua chiếc mũ bảo hiểm của người bảo vệ.

HLV Park Hang-seo ngồi xem mũ bảo hiểm, troll học trò trong khi chờ sân tập cho U22 Việt Nam - Ảnh 4.

Trên sân, ông trao đổi nhiều với Hà Đức Chinh và Hoàng Đức.

HLV Park Hang-seo ngồi xem mũ bảo hiểm, troll học trò trong khi chờ sân tập cho U22 Việt Nam - Ảnh 5.

U22 Việt Nam tập luyện với 7 cầu thủ gồm Thanh Thịnh, Thái Quý, Đức Chinh, Hoàng Đức, Thành Chung, Bùi Tiến Dũng và Phan Văn Biểu.

HLV Park Hang-seo ngồi xem mũ bảo hiểm, troll học trò trong khi chờ sân tập cho U22 Việt Nam - Ảnh 6.

Số cầu thủ còn lại tập tại khách sạn gồm 11 cầu thủ đá chính với U22 Lào và 2 cầu thủ đang gặp chấn thương nhẹ là Tấn Sinh và Trọng Hùng. Bác sĩ Choi Ju-young và trợ lý Kim Han-yoon đảm trách nhóm này.

Thời tiết ở Manila đang khá thất thường, lúc nắng to, lúc mưa nhỏ, đôi lúc xuất hiện cả 2 trạng thái. Điều này khiến HLV người Hàn Quốc cảm thấy lạ lẫm.

Thông thường, các phóng viên được tác nghiệp 15 phút đầu tiên nhưng hôm nay HLV Park Hang-seo cho tập mở suốt 1 tiếng tập luyện. Nguyên nhân có thể do số lượng cầu thủ ít và không tập chiến thuật.

HLV Park Hang-seo ngồi xem mũ bảo hiểm, troll học trò trong khi chờ sân tập cho U22 Việt Nam - Ảnh 9.

U22 Việt Nam đã có 6 điểm tuyệt đối sau 2 trận đầu tiên. Thế nhưng, những khó khăn vẫn ở trước mắt với 3 trận đấu quan trọng lần lượt gặp những đối thủ được đánh giá cao là U22 Indonesia, U22 Singapore và U22 Thái Lan.