HLV Park Hang-seo lại đón nhận tin buồn: Bạn thân từng sát cánh tại World Cup qua đời ở tuổi 63 vì ung thư

GG, Theo Trí Thức Trẻ 08:26 29/11/2019

Sau tin học trò cũ Yoo Sang-chul mắc ung thư, HLV Park Hang-seo lại đón nhận thêm một tin buồn khác đó là người bạn thân từng làm việc cùng ông tại World Cup 2022, HLV Pim Verbeek đã qua đời vì căn bệnh tương tự.

Cụ thể, theo The Sun, HLV Pim Verbeek đã tạm dừng công việc huấn luyện vào tháng 2 năm nay để chữa trị căn bệnh ung thư của mình nhưng thật đáng tiếc là ông đã không thể qua khỏi. Thông tin này khiến rất nhiều nhân vật nổi tiếng trong làng thể thao cảm thấy bị sốc. 

HLV Pim Verbeek từng là trợ lý tại ĐT Hàn Quốc tại World Cup 2002 cùng với HLV Park Hang-seo. Sau này, ông cũng có một thời gian ngắn làm HLV trưởng của U23 Hàn Quốc vào năm 2005 - 2006. Đến đầu năm 2006 ông được bổ nhiệm làm HLV trưởng đội tuyển Quốc gia Hàn Quốc nhưng cũng không trụ lại được là bao lâu.

HLV Pim Verbeek khi còn làm việc tại Hàn Quốc. 

Đỉnh cao trong sự nghiệp của HLV Pim Verbeek là khi dẫn dắt ĐTQG Australia tới vòng chung kết World Cup 2010 tại Nam Phi. Tại đây, vị chiến lược gia này đã giúp đội bóng xứ chuột túi giành chiến thắng lịch sử 2-1 trước Serbia, đáng tiếc rằng sau đó họ lại bị loại vì hiệu số bàn thắng bại thấp hơn Ghana trên BXH. Công việc cuối cùng của HLV Pim Verbeek là tại ĐTQG Oman (từ 2016 đến tháng 2/2019).

HLV Pim Verbeek và HLV Park Hang-seo là những người đồng nghiệp và bạn bè thân thiết. Họ đã cùng nhau trải qua những giây phút đỉnh cao nhất trong sự nghiệp tại World Cup 2002 khi lọt vào tới bán kết. Con trai của HLV Park Hang-seo, anh Park Chan-sung cũng đã viết vài dòng trên trang cá nhân nhằm tri ân HLV Pim Verbeek vì những gì ông đã làm cho bóng đá Hàn Quốc. 

Với HLV Park Hang-seo, đây là tin buồn thứ 2  liên tiếp về những người thân của mình sau trường hợp của học trò cũ, ông Yoo Sang-chul, HLV của Incheon United phải nghỉ việc để chữa trị căn bệnh ung thư tuyến tụy.