HLV Park Hang-seo cùng Tổng thống Uzbekistan được vinh danh tại giải thưởng cá nhân danh giá bậc nhất châu Á

PHỤNG HIẾU, Theo Sport5.vn 11:15 25/12/2018

Bóng đá Việt Nam dưới thời ông Park Hang-seo đã có những chuyển mình đáng kể trong khoảng thời gian ngắn. Vì vậy, vị chiến lược gia người Hàn Quốc nhận được sự coi trọng lớn từ Hiệp hội nhà báo châu Á.

Kể từ khi được bổ nhiệm vào tháng 10/2017, HLV Park Hang-seo đã giúp Việt Nam giành được những thành tựu to lớn. Ông dẫn dắt đội U23 vươn tới ngôi vị Á quân giải đấu AFC Championships, đưa Olympic Việt Nam tới bán kết Asian Games 2018.

Tại AFF Suzuki Cup vừa qua, chính HLV Park Hang-seo là người góp công lớn nhất giúp ĐTQG Việt Nam vượt qua hàng loạt những đối thủ nặng ký trong khu vực để bước lên ngôi vị vô địch sau 10 năm chờ đợi.

Nhờ những thành tích trên, thầy Park đã được Hiệp hội nhà báo châu Á (AJA) tôn vinh là "Nhân vật châu Á của năm". Vị chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ cùng Tổng thống Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, cố Chủ tịch tập đoàn LG Koo Bon-moo, bác sĩ phẫu thuật người Ai Cập, Magdi Habib Yacoub chia sẻ giải thưởng danh giá này.

HLV Park Hang-seo cùng Tổng thống Uzbekistan được vinh danh tại giải thưởng cá nhân danh giá bậc nhất châu Á - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đích thân trao huân chương hữu nghị sau khi giúp ĐTQG Việt Nam vô địch AFF Cup 2018.

"Các nhà lãnh đạo AJA cùng đại diện của từng quốc gia đã cùng nhau chọn ra những người xứng đáng nhất. Tôi xin bày tỏ sự tôn trọng tuyệt đối đến thành tích họ đạt được trong năm 2018", Ashraf Dali, Chủ tịch của AJA chia sẻ.

Sau khi AFF Cup kết thúc với kết quả viên mãn, thầy Park lập tức bắt tay vào công tác chuẩn bị cho Asian Cup 2019. Tại giải đấu tới, dù được coi là "ngựa ô" của giải đấu nhưng mục tiêu số một của Việt Nam vẫn là vượt qua vòng bảng.

Trong bối cảnh Iran và Iraq quá mạnh, Việt Nam đang hướng đến việc đi tiếp với tư cách là đội đứng thứ 3 xuất sắc nhất. Để làm được điều này, thầy trò HLV Park Hang-seo cần có chiến thắng trước Yemen, đối thủ "dễ xơi" nhất bảng đấu và giành được kết quả có lợi khi đối đầu với 2 đội tuyển còn lại.