HLV Mai Đức Chung: 'Mắt tôi hõm lại, gầy xuống mấy cân, 74 tuổi rồi nên tôi cứ làm được năm nào hay năm ấy'

LEO, Theo Thể Thao Văn Hóa 18:13 16/05/2023

HLV Mai Đức Chung chia sẻ về những cảm xúc khi dẫn dắt ĐT nữ Việt Nam tạo nên lịch sử SEA Games và cả những trăn trở, lo nghĩ cho các cầu thủ nữ Việt Nam.

Suốt đêm sau giây phút ĐT bóng đá nữ Việt Nam đăng quang vô địch SEA Games 32 lần thứ 4 liên tiếp, HLV trưởng Mai Đức Chung không thể ngủ được. Mắt ông hõm xuống và tiết lộ bản thân đã bị tụt mất mấy cân từ khi bắt đầu giải đấu đến giờ.

Tôi đã rất là mệt mỏi

Người thầy vĩ đại của bóng đá nữ Việt Nam ở tuổi 74 vẫn đau đáu nỗi lo lắng và áp lực khi bước vào SEA Games 32.

"Với trách nhiệm của người HLV, tôi lo nghĩ làm thế nào để đội tuyển thi đấu 1 cách tốt nhất. Tất nhiên nó còn phụ thuộc vào nhiều thứ, đối phương, thời tiết, quân số... ĐT bóng đá nữ cực kì khó khăn trong giải lần này, chấn thương rất nhiều như Chương Thị Kiều, Nguyễn Thị Vạn, một số VĐV cũng mới hồi phục chấn thương. Trong bối cảnh chúng ta đang trẻ hóa đội hình, chấn thương là điều rất khó khăn.

Trong thâm tâm tôi, trước khi vào giải tôi lo nghĩ rất là nhiều, liệu mình có giữ được thành tích HCV như mọi lần không. Đây là lần lịch sử vì vô địch lần thứ 4 liên tiếp. Trong khu vực Đông Nam Á, chưa có nước nào liên tục 4 lần như đội nữ chúng ta, đó là thành tích rất là diệu kì".

HLV trưởng ĐT nữ Việt Nam càng xúc động hơn bởi bóng đá nữ Việt Nam đến với SEA Games sau các nước như Thái Lan, Myanmar nhưng Việt Nam đã xuất sắc vượt các đối thủ về kì tích nhận huy chương vàng. Tuy nhiên, đằng sau những vinh quang là biết bao tâm sự.

HLV Mai Đức Chung: Mắt tôi hõm lại, gầy xuống mấy cân, 74 tuổi rồi nên tôi cứ làm được năm nào hay năm ấy - Ảnh 1.

HLV Mai Đức Chung mệt mỏi sau những giải đấu vì tuổi cao và những áp lực đi kèm (Ảnh: Thanh Xuân)

"Đến bây giờ tôi phải nói thật sự, tôi rất là mệt mỏi, tuổi cũng đã lớn rồi. Tôi năm nay cũng đã 74 rồi nên tôi cứ làm được năm nào hay năm ấy. Tôi kí hợp đồng với VFF nốt năm nay. Và tôi sẽ chịu trách nhiệm về thành tích của ĐT nữ, làm hết mình trong hết năm nay đã rồi sau suy nghĩ sau.

Có lẽ là tâm huyết, tôi vẫn đau đáu cho bóng đá nữ nước nhà. Một con chim én không làm nên nổi mùa xuân nhưng nhiều con chim én thì sẽ thành 1 mùa xuân toàn diện. Tôi muốn góp sức nhỏ bé để làm thành tích bóng đá nước nhà được trọn vẹn".

Cầu thủ nữ lớn tuổi sẽ phải nghỉ, còn lo chuyện gia đình

Nói về những tiếc nuối của mình, HLV Mai Đức Chung muốn số lượng cầu thủ nữ được đăng kí tham dự SEA Games được tăng lên để tạo điều kiện cho nhiều cầu thủ hơn được tham gia thi đấu. Việc bị giới hạn ở con số 20 bằng với bóng đá nam khiến ông nhiều đêm mất ngủ để suy nghĩ nên chọn ai, loại ai.

"Tôi rất biết, có thể một số VĐV lớn tuổi sau năm nay sẽ không tham dự ĐT Quốc gia nữa. Chúng ta phải hết sức thông cảm. Lớn tuổi rồi, tinh thần còn nhưng sức mạnh, tốc độ, chuyên môn giảm bớt đi không thể nào còn phục vụ được. Rồi còn xây dựng gia đình, tính toán công việc riêng tư, nhà cửa. Chúng ta phải thông cảm cho các chị.

HLV Mai Đức Chung: Mắt tôi hõm lại, gầy xuống mấy cân, 74 tuổi rồi nên tôi cứ làm được năm nào hay năm ấy - Ảnh 2.

HLV Mai Đức Chung rất hiểu nỗi lòng của các cầu thủ nữ lớn tuổi (Ảnh: Thanh Xuân)

Tôi muốn VĐV trẻ của chúng ta có mặt trong đội hình nhiều hơn nữa để chúng ta tiếp nối những VĐV lớn tuổi. Những VĐV trẻ sẽ trông các chị để nỗ lực nhiều hơn nữa để có được vị trí ở ĐT bóng đá nữ Quốc gia Việt Nam".

Chúng ta không cần mất tiền mời nhưng ĐT Mỹ, ĐT Hà Lan phải đá với chúng ta

Nói về những áp lực khi sau SEA Games 32, ĐT nữ Việt Nam sẽ tiếp tục chuẩn bị cho VCK World Cup nữ 2023, HLV Mai Đức Chung cho biết bản thân ông rất vinh dự và đón nhận thử thách này.

"Đã là HLV phải chịu tất cả những áp lực, dù lớn dù nhỏ, ở đây là sân chơi rất lớn của thế giới. Áp lực sẽ khác, trình độ của ĐT nữ Việt Nam sẽ kém hơn nhiều đối thủ nhưng qua đây chúng tôi được học rất nhiều. Chúng tôi không cần mất tiền ra để mời các đội ấy về Việt Nam đá đâu.

Mà các bạn đó, ĐT Mỹ, ĐT Hà Lan phải thi đấu với chúng ta, đó là điều vinh dự. Chúng ta được chào cờ, được hát Quốc ca Việt Nam ở thế giới để mọi người biết được. Đấy là vinh dự, danh dự lớn của người Việt Nam".

HLV Mai Đức Chung: Mắt tôi hõm lại, gầy xuống mấy cân, 74 tuổi rồi nên tôi cứ làm được năm nào hay năm ấy - Ảnh 3.

HLV Mai Đức Chung vinh hạnh khi đưa ĐT nữ Việt Nam đến World Cup (Ảnh: VFF)

HLV Mai Đức Chung đặt niềm tin và kì vọng lứa cầu thủ trẻ hiện tại sẽ tiến bộ nhanh chóng và vượt bậc để tiến đến sân chơi World Cup. Ông cũng đề nghị được hỗ trợ thêm về dụng cụ tập luyện giúp các cô gái có điều kiện tốt hơn để phát triển.

"Tôi chỉ mong rằng chúng ta có nhiều điều kiện tập luyện hơn nữa, sân bãi tốt rồi chúng tôi chỉ còn thiếu dụng cụ và máy móc theo dõi sự phục hồi cũng như tăng cường sức khỏe cho VĐV và đặc biệt là sự tham gia tập luyện của những cháu trẻ để chúng tôi có nhiều sự lựa chọn hơn nữa".

HLV Mai Đức Chung: Mắt tôi hõm lại, gầy xuống mấy cân, 74 tuổi rồi nên tôi cứ làm được năm nào hay năm ấy - Ảnh 4.

Ảnh: VFF