HLV Lee Young-jin nhận giải thành tựu trọn đời

MINH ANH, Theo VTC News 21:37 01/02/2023

Hội đồng thẩm định Giải Fair Play 2022 thống nhất trao giải Vinh danh Fair Play - Thành tựu trọn đời cho HLV Lee Young-jin.

Vinh danh Fair Play - Thành tựu trọn đời là một hạng mục của giải thưởng Fair Play, nhằm tôn vinh những cá nhân hoặc tập thể có cách chơi đẹp, ứng xử hay, hành vi đúng mực và nhân văn của bóng đá Việt Nam. Năm 2022, Hội đồng thẩm định thống nhất vinh danh HLV Lee Young-jin.

HLV Lee Young-jin là trợ lý số 1 của HLV Park Hang Seo, gắn bó với đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam từ tháng 10/2017 đến hết AFF Cup 2022. Trợ lý Lee là một chuyên gia phân tích chiến thuật, giúp HLV Park Hang Seo đưa ra những quyết định chuyên môn trước và trong trận đấu. Vị chuyên gia người Hàn Quốc cũng là một người thầy rất tận tình với các cầu thủ Việt Nam, là một tấm gương cùng gắn bó với các kỳ tích của bóng đá Việt Nam suốt năm 2018 đến nay.

HLV Lee Young-jin nhận giải thành tựu trọn đời - Ảnh 1.

HLV Lee Young-jin

Đối với giải thưởng Fair Play, có tổng cộng 16 đề cử do người hâm mộ, các phóng viên thể thao, giới chuyên môn gửi về Ban tổ chức. Hội đồng thẩm định với 9 thành viên xét từng trường hợp theo các tiêu chí và chọn ra 5 đề cử lọt vào vòng đánh giá cuối cùng.

Đề cử đầu tiên là bác sĩ Dương Tiến Cần của đội U23 Việt Nam ở lại Campuchia chăm sóc các cầu thủ mắc COVID-19 sau khi kết thúc giải U23 Đông Nam Á. Dù có kết quả xét nghiệm âm tính và được xếp vào đoàn về nước mừng vô địch, bác sĩ Cần vẫn tình nguyện trực tiếp chăm sóc cho cầu thủ trong khi vợ ở nhà mới sinh em bé.

Trường hợp thứ hai là cầu thủ trẻ Bảo Đức của đội U15 HAGL bỏ cơ hội ghi bàn lập hattrick, đá bóng ra ngoài sân để bác sĩ kịp vào săn sóc đối thủ. Hành động này diễn ra trong trận đấu của giải U15 Quốc gia giữa U15 HAGL và U15 Bình Định.

Đội tuyển nữ Việt Nam cũng được đề cử giải Fair Play với hành trình tại vòng chung kết Asian Cup 2022. HLV Mai Đức Chung và các học trò vượt qua những khó khăn do có nhiều thành viên mắc COVID-19. Thậm chí, có trận đấu đội tuyển Việt Nam chỉ đủ lực lượng đăng ký thi đấu theo quy định. Trong hoàn cảnh như vậy, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn giành quyền tham dự World Cup bóng đá nữ lần đầu tiên.

Đề cử thứ tư là nhóm cổ động viên Vietnam Golden Star (VGS) vượt đường xa trong những ngày giáp Tết Nhâm Dần 2022. Các CĐV nhiệt thành của đội tuyển Việt Nam mang theo lá đại kỳ 3.000 mét vuông ra Hà Nội, có mặt ở sân Mỹ Đình đúng ngày mùng 1 Tết để cổ vũ đội tuyển Việt Nam trong trận thắng Trung Quốc. Đây cũng chính là trận thắng đầu tiên của đội tuyển Việt Nam và bóng đá Đông Nam Á ở vòng loại thứ ba World Cup.

Đề cử cuối cùng là nữ tuyển thủ Trần Thị Thuỳ Trang. Cô đã tặng chiếc áo đấu ở vòng chung kết Asian Cup 2022 để tham gia bán đấu giá làm từ thiện giúp những người có hoàn cảnh khó khăn.