HLV Hàn Quốc trăn trở với thu nhập của VĐV Taekwondo trẻ Việt Nam và mục tiêu Olympic 2020

HIẾU LƯƠNG (SPORT5.VN), Theo Trí Thức Trẻ 18:34 17/06/2019

HLV Kim Kil-tae của đội tuyển Taekwondo Việt Nam đã có những chia sẻ đáng chú ý bên lề sự kiện kỷ niệm 94 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam do Liên đoàn Taekwondo Việt Nam tổ chức tại Hà Nội chiều 17/6.

Nhân sự kiện này, HLV Kim Kil-tae cho biết rất ấn tượng với những gì HLV Park Hang-seo đã làm được cho bóng đá Việt Nam và hy vọng có thể tạo nên những kỳ tích tương tự cùng Taekwondo Việt Nam.

"Trong vòng 20 năm qua, Taekwondo Việt Nam chưa thể giành được huy chương ở Thế vận hội Olympic. Tôi cũng cảm thấy rất ngạc nhiên khi thể thao Việt Nam lại đặt sự quan tâm đến tấm HCV SEA Games nhiều hơn là Olympic. Tuy nhiên, với tinh thần của HLV Park Hang-seo ở môn bóng đá, tôi sẽ cố gắng hết sức để đội tuyển Taekwondo Việt Nam có thể vượt qua vòng loại Olympic 2020 trước khi nghĩ đến những mục tiêu tiếp theo", HLV Kim Kil-tae giãi bày.

HLV Hàn Quốc trăn trở với thu nhập của VĐV Taekwondo trẻ Việt Nam và mục tiêu Olympic 2020 - Ảnh 1.

HLV Kim Kil-tae của đội tuyển Taekwondo Việt Nam. Ảnh: Hiếu Lương.

Taekwondo là môn thể thao đầu tiên của Việt Nam giành huy chương tại Olympic. Sự kiện diễn ra tại Olympic Sydney 2000 với tấm HCB của võ sĩ Trần Hiếu Ngân. Tuy nhiên, kể từ đó đến nay, Taekwondo Việt Nam vẫn chưa thể bứt phá khỏi giới hạn trên.

HLV Kim Kil-tae cho rằng câu chuyện còn nằm ở vấn đề tài chính, các VĐV vẫn còn những nỗi lo lớn về "cơm áo gạo tiền". "Những VĐV trẻ dưới 20 tuổi có tài năng ở Việt Nam hiện tại nếu thi đấu ở Hàn Quốc có thể nhận được khoảng 7000 USD/tháng (khoảng 160 triệu đồng). Khi thi đấu ở giải VĐQG, nếu giành chức vô địch họ có thể nhận được 20.000 USD tiền thưởng (khoảng 4,6 tỷ đồng)", HLV Kim Kil-tae chia sẻ.

Ông nói tiếp: "Tôi hiểu vấn đề này và đang cố gắng giúp các VĐV, đặc biệt là VĐV trẻ giảm bớt nỗi lo này để tập trung vào thi đấu. Nền tảng bao giờ cũng quan trọng và không thể để lãng phí thời gian của người trẻ".

Cũng trong sự kiện diễn ra vào chiều 17/6 tại Hà Nội, Liên đoàn Taekwondo Việt Nam cũng tri ân đến Tập đoàn CJ – tập đoàn kinh tế đa ngành nghề lớn hàng đầu cảu Hàn Quốc. Kể từ năm 2012, CJ liên tục hỗ trợ cho đội tuyển Taekwondo Việt Nam.

HLV Hàn Quốc trăn trở với thu nhập của VĐV Taekwondo trẻ Việt Nam và mục tiêu Olympic 2020 - Ảnh 2.

Liên đoàn Taekwondo Việt Nam ký kết với Tập đoàn CJ trong việc tài trợ cho Giải vô địch Taekwondo trẻ quốc gia trong 3 năm 2019 - 2021. Ảnh: Hiếu Lương.

Liên đoàn Taekwondo Việt Nam cũng công bố CJ là nhà tài trợ chính của Giải vô địch Taekwondo các lứa tuổi trẻ toàn quốc trong 3 năm 2019, 2020 và 2021. Năm nay, giải đấu sẽ được tổ chức ở Lào Cai từ ngày 7/7 đến 13/7 và được truyền hình trực tiếp trên VTVcable.

Giải đấu có sự góp mặt của 1.000 VĐV chia làm 4 lứa tuổi thi đấu đối kháng và quyền. Các VĐV đến từ 50 tỉnh, thành, ngành trên cả nước, thi đấu trên 5 sân, tranh tài ở 112 bộ huy chương. Giải đấu cũng được áp dụng hệ thống camera giám sát và gíap thi đấu điện tử KP&P chuẩn Olympic.

Taekwondo là môn "quốc võ" của Hàn Quốc với các kỹ thuật bằng chân được sử dụng chủ yếu. Taekwondo đã được quốc tế hoá mạnh mẽ với sự xuất hiện ở hơn 200 quốc gia trên thế giới. Taekwondo được Uỷ ban Olympic quốc tế công nhận là môn thể thao trong hệ thống thi đấu chính thức của Thế vận hội mùa hè (Olympic) kể từ nằm 2000.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày