Hết World Cup, Ronaldo sẽ sang Saudi Arabia thi đấu?

Đặng Lai, Theo Tiền Phong 07:13 13/09/2022

Theo chủ tịch Liên đoàn bóng đá Saudi Arabia - Yasser Almisehal, Cristiano Ronaldo sẽ được chào đón ở Saudi Pro League (giải VĐQG Saudi Arabia) với vòng tay rộng mở nếu anh rời Man United vào đầu năm sau, khi World Cup 2022 kết thúc.

Hết World Cup, Ronaldo sẽ sang Saudi Arabia thi đấu? - Ảnh 1.

Ronaldo đã từng yêu cầu được rời Man United sau khi CLB của anh không thể giành suất tham dự Champions League. Anh đã bỏ tập, bỏ du đấu trước mùa giải. Thế nhưng anh vẫn không thể tìm thấy lối rời Old Trafford trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa.

Một loạt đội bóng từng có ý định chiêu mộ anh, thậm chí được Ronaldo bắn tín hiệu bao gồm Bayern Munich, Atletico Madrid, Chelsea và Napoli... nhưng họ đều không sẵn sàng ký hợp đồng với người sở hữu 5 Quả bóng vàng. Bởi họ sợ một cầu thủ có cá tính mạnh như Ronaldo có thể làm xáo trộn đội bóng, chưa kể mức lương của anh cũng sẽ là gánh nặng, trong khi ở tuổi 37, chưa biết anh có thể cống hiến được bao nhiêu.

Có lẽ các đội bóng này đã đúng. Thực tế là ngay tại MU, siêu sao Bồ Đào Nha cũng đánh mất mình. Kể từ khi Erik ten Hag nắm quyền ở Man United, Ronaldo chỉ đá chính 1 trận, tổng số phút ra sân tại Premier League chỉ là 207, trong khi các tiền đạo khác như Marcus Rashford (523 phút), Jadon Sancho (423) và Anthony Elanga (215) đều được sử dụng nhiều hơn. Và thực tế là tất cả đều chơi hay hơn Ronaldo, người vẫn chưa có pha ghi bàn nào từ đầu mùa.

Trong bối cảnh đó, Ronaldo một lần nữa được kết nối với các CLB Saudi Arabia, điều anh từng nhận được trước kia khi đã có một vài CLB ở quốc gia giàu có này ngỏ lời với anh trong quá khứ.

Hết World Cup, Ronaldo sẽ sang Saudi Arabia thi đấu? - Ảnh 2.

Ronaldo gần như không đóng góp được gì cho MU từ đầu mùa

Nhưng lần này, mọi thứ rõ ràng hơn rất nhiều bởi người trong cuộc đã lên tiếng xác nhận tham vọng. Ông Almisehal - chủ tịch Liên đoàn bóng đá Saudi Arabia - rất kỳ vọng vào một thỏa thuận sẽ đưa Ronaldo đến vùng đất Tây Á.

"Chúng tôi rất muốn thấy một cầu thủ như Cristiano Ronaldo thi đấu ở giải VĐQG Saudi Arabia", ông Almisehal chia sẻ với The Athletic. "Nó sẽ mang lại một hiệu ứng tích cực và đó sẽ là một tin tức quan trọng đối với tất cả mọi người. Tôi chắc rằng mọi người đều biết những thành tích và kỷ lục vô tiền khoáng hậu của Ronaldo, một cầu thủ và là một hình mẫu tuyệt vời.

Tại sao không? Tôi chắc chắn rằng đó sẽ là một bản hợp đồng rất đắt đỏ. Song chúng ta có thể thấy rằng các CLB tại Saudi Arabia đang đạt được doanh thu cao hơn trong vài năm qua. Chúng tôi đã đón một số ngôi sao từng chơi ở Premier League. Tôi thích Cristiano Ronaldo với tư cách là một cầu thủ và tôi muốn thấy anh ấy thi đấu ở đây".

Khi được hỏi liệu việc đưa huyền thoại 37 tuổi đến Saudi Arabia có phải là thương vụ khả thi hay không, ông Almisehal nói thêm: "Thành thật mà nói, tôi không thể đưa ra câu trả lời. Nếu là chủ tịch của một CLB, tôi có thể cho bạn câu trả lời. Nhưng vị trí của tôi lại khác.

Tôi chỉ có thể nói rằng đây sẽ không phải là một giao dịch dễ dàng đối với một đội bóng Saudi Arabia, hoặc thậm chí đối với Ronaldo, nhưng chúng tôi rất muốn nhìn thấy anh ấy chơi bóng ở đây".

Được biết, nhà đương kim vô địch Cúp C1 châu Á, Al Hilal, đang là điểm đến tiềm năng của Ronaldo. Nếu thuận buồm xuôi gió, Ronaldo có thể đến Saudi Arabia thi đấu vào đầu năm 2023, sau World Cup 2022.