Hệ thống camera trong các nhà máy Tesla bị tin tặc xâm phạm

Bảo Nam, Theo Pháp luật & Bạn đọc 15:41 10/03/2021

Vụ tấn công được thực hiện chống lại một công ty bảo mật bên thứ ba có tên Verkada, không chỉ ảnh hưởng đến Tesla, vụ tấn công được cho là cũng ảnh hưởng đến các trường học, nhà tù, sở cảnh sát và bệnh viện.

Bảo mật thông tin là một vấn đề quan trọng, đặc biệt với các công ty lớn như Tesla. Tuy nhiên, rất khó để công ty có thể tự bảo vệ khỏi tin tặc khi các kỹ thuật tấn công ngày càng tinh vi, đó là lý do tại sao họ buộc phải dựa vào các công ty bên thứ ba.

Nhưng theo một báo cáo mới từ Bloomberg, một trong những công ty bên thứ ba mà Tesla đang dựa vào đang gặp khó khăn. Cụ thể, một vi phạm phần mềm trong một công ty có tên Verkada đã làm lộ cảnh quay từ hàng trăm camera trong các nhà máy và nhà kho của Tesla trên khắp thế giới.

Hệ thống camera trong các nhà máy Tesla bị tin tặc xâm phạm - Ảnh 1.

Lỗ hổng bảo mật đã được tìm thấy bởi một nhóm tin tặc đã được khai thác để truy cập lén lút vào các hệ thống giám sát video. Và không chỉ ảnh hưởng tới Tesla, nhóm tin tặc cũng đã giành quyền kiểm soát camera trong một loạt các nhà tù, trường học, bệnh viện và sở cảnh sát, cũng như nhật ký từ cửa an ninh của những người đã truy cập chúng.

Theo báo cáo, cách mà nhóm hacker giành được quyền truy cập vào hệ thống của Verkada không quá mức tiên tiến hay siêu tinh vi. Thay vào đó, chúng đã tìm thấy cái gọi là tài khoản Super Admin cho phép truy cập vào tất cả các camera được kết nối với hệ thống Verkada. Chi tiết tài khoản được cho là đã được đăng tải trực tuyến.

Tesla hiện chưa có phản hồi gì về vấn đề này. Nhưng có lẽ công ty sẽ cân nhắc việc tìm một đối tác bảo mật mới trong tương lai.

Theo: Cnet