Hậu trường CKTG 2020: Cộng đồng LMHT rúng động sau khi BLV Riot Games gọi tuyển thủ là "thằng ăn hại", "thằng phá game"

Phụng Hiếu, Theo Nhịp Sống Việt 21:55 11/10/2020

Làn sóng chỉ trích hướng đến Phreak ngày một tăng sau khi lời bình luận mang tính xúc phạm của BLV này tại giải đấu CKTG 2020 được chia sẻ rộng rãi trên MXH.

Ngày 10/10, Team Solomid kết thúc hành trình ở CKTG 2020 với thành tích 0-6. Đại diện số một Bắc Mỹ được kỳ vọng ít nhất phải tiến vào Tứ kết giải đấu năm nay nhưng màn trình diễn kém cỏi của họ lại cho thấy một hiện thực khá phũ phàng với CĐV.

TSM cần thay đổi, đó là điều chắc chắn. Nhưng ngoài vấn đề chuyên môn, cộng đồng còn quan tâm đến một chuyện vô cùng nhức nhối khác xảy ra với đội tuyển này nói riêng và các đội tuyển Bắc Mỹ nói chung. Đó là họ đang phải nhận những miệt thị, công kích cá nhân ngày một nhiều trên MXH sau những thành tích tệ hại như thế.

Hậu trường CKTG 2020: Cộng đồng LMHT rúng động sau khi BLV Riot Games gọi tuyển thủ là thằng ăn hại, thằng phá game - Ảnh 1.

TSM đang hứng chịu làn sóng công kích cực lớn từ MXH

Thậm chí, trong trận đấu với Gen.G, Phreak, BLV của Riot Games đã công khai chửi thành viên của TSM ngay trên sóng livestream, trước sự chứng kiến của hàng trăm nghìn người xem trực tiếp.

"Rõ ràng là không cần thiết phải sử dụng chiêu đó. 800 tiền đã không cánh mà bay khỏi túi của Bjersen. Biofrost đã tìm ra cách khác để phá TSM", Phreak bình luận.

Từ Phreak sử dụng để mô tả Biofrost là "sabotaging". Trong ngữ cảnh đó của trận đấu, Phreak muốn nói Biofrost là gã ăn hại, đã chẳng làm được gì lại còn phá.

BLV của Riot Games chửi tuyển thủ TSM "ăn hại"

Trên thực tế nếu theo dõi toàn bộ pha thi đấu đó, fan dễ dàng nhận ra Biofrost đã sử dụng chiêu hơi thừa. Nếu chỉ dừng lại ở cú Án Tử chuẩn xác vào Bdd rồi để Bjergsen kết thúc mạng đối thủ thì mọi thứ đã hoàn hảo. Nhưng thay vào đó, tuyển thủ này cố sử dụng Lưỡi Hái Xoáy để dứt điểm luôn đối thủ.

Biofrost đã sai, nhưng nhiều fan cho rằng bình luận của Phreak hướng đến tuyển thủ vẫn rất quá đáng, đòi anh phải đưa ra lời xin lỗi.

Đáp lại những chỉ trích ấy, Phreak tỏ ra vô cùng bình thản trên Twitter cá nhân: "Một đống bánh kếp xếp chồng lên nhau không thể thành một cái bánh kẹp. Nếu mọi người thích hỏi những câu liên quan đến bánh kẹp, hoặc cố tình gài bẫy tôi, thì tôi luôn sẵn sàng".

Nếu tình hình xấu đi, Riot Games nhiều khả năng sẽ phải can thiệp vào vụ việc này.

Ảnh: Internet