Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2019 tiếp tục diễn ra với những hoạt động đầy ý nghĩa

Diệu Thu, Theo Trí Thức Trẻ 12:25 07/10/2019

Chiều ngày 06/10/2019, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đồng hành với công ty Cổ phần Hàng không Vietjet, Báo Thanh niên tiếp tục tổ chức chuỗi hành trình đầy ý nghĩa trong khuôn khổ Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2019.

"Tôi yêu Tổ quốc tôi" là một hành trình truyền cảm hứng mạnh mẽ với hoạt động trọng tâm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024. Hành trình này mong muốn tạo ra không khí thi đua sôi nổi trong các cấp bộ, cơ sở Hội, cán bộ, hội viên và thanh niên; cụ thể hoá phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" bằng các hoạt động thiết thực, cụ thể, sáng tạo, thu hút đông đảo các tầng lớp thanh niên trên cả nước tham gia.

Dự Lễ khởi động sáng ngày 06/10/2019 có anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Phú Thọ; lãnh đạo các Ban, đơn vị của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; lãnh đạo Hội LHTN Việt Nam, thanh niên tiêu biểu các tỉnh, thành phố; lãnh đạo đơn vị tài trợ Habeco, VietinBank, AnPhat Holding, Mạng xã hội LOTUS và 1.000 cán bộ Hội, hội viên, thanh niên tỉnh Phú Thọ.

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2019 với sự đồng hành của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet và Báo Thanh niên; đơn vị tài trợ HABECO; Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam VIETINBANK, Công ty An Phát Holding; đơn vị bảo trợ truyền thông của Mạng xã hội Lotus.

Toàn cảnh Lễ khởi động Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi"

Sau lễ khởi động diễn ra sáng 06/10/2019, các đại biểu, hội viên, thanh niên tiêu biểu đã tham quan và nghe giới thiệu về làng cổ Hùng Lô; gói bánh chưng, bánh dày cùng người dân Hùng Lô, thăm làng miến truyền thống; cũng như tham gia triển khai công trình thanh niên "Tôi yêu Tổ quốc tôi". Chương trình giao lưu, tìm hiểu di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại – "Hát Xoan" diễn ra tối ngày 06/10/2019 có sự hiện diện của chị Phùng Thị Hồng Chuyên – Phó Bí thư Tỉnh đoàn Phú Thọ, anh Bùi Đức Giang – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Phú Thọ; đồng chí Nguyễn Hữu Ích – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Kim Đức; đồng chí Nguyễn Thị Tâm – Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Kim Đức,… cùng 100 thanh niên tiêu biểu đại diện cho thanh niên Việt Nam tham gia Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi".

Trải nghiệm gói bánh chưng, bánh dày cùng người dân Hùng Lô.

Triển khai công trình thanh niên "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tại TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Đoàn Đại biểu Thanh niên đã được trải nghiệm những làn điệu hát Xoan tại Miễu Lãi Len, xã Kim Đức, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, được biết đây là nơi phát tích của "Hát Xoan" Phú Thọ. "Hát Xoan" là một sản phẩm văn hoá dân gian của vùng đất tổ Hùng Vương, là loại hình dân ca nghi lễ, phong tục, hát thờ các Vua Hùng. Nguồn cội của "Hát Xoan" đều gắn liền với những câu chuyện truyền thuyết về thời Hùng Vương dựng nước. 

Ngày 24/11/2011, tại Uỷ ban Liên chính phủ họp tại Bali, Indonexia đã công nhận "Hát Xoan" là di sản văn hoá cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại. Sau 6 năm với nhiều nỗ lực cố gắng của UBND tỉnh Phú Thọ vào 8/12/2017, "Hát Xoan" đã được UNESCO công nhận là di sản văn hoá, đại diện của nhân loại, đây là di sản đầu tiên trên thế giới được đưa ra khỏi tình trạng bảo vệ khẩn cấp và trở thành di sản đại diện của nhân loại.

Những làn điệu hát Xoan tại Miễu Lãi Len, xã Kim Đức, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Thông qua hành trình thiết thực và ý nghĩa này, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam muốn kêu gọi tinh thần xung kích, sáng tạo, giáo dục truyền thống lòng yêu nước, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ; xây dựng hình mẫu thanh niên thời kỳ mới với tinh thần tình nguyện của thanh niên Việt Nam trong việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc,…

Tiếp đến, Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2019 sẽ được tổ chức tại tất cả 63/63 tỉnh, thành phố trên cả nước với những hoạt động như thăm, tìm hiểu các địa danh lịch sử, văn hoá; tham quan triển lãm lưu động; tổ chức Diễn đàn thanh niên với chủ đề "Tôi yêu Tổ quốc tôi"; tiếp cận mô hình, câu chuyện và thực hiện công trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi"; tổ chức giao lưu nghệ thuật, giới thiệu "các đặc sản" văn hoá – nghệ thuật của địa phương,...

Bên cạnh đó, ban tổ chức hành trình sẽ tổ chức bình chọn ảnh "Tôi yêu Tổ quốc tôi", trên các trang mạng xã hội; lựa chọn in sách ảnh, post card, thiết kế video clip và chụp ảnh "check-in" với chủ đề "Tôi yêu Tổ quốc tôi". Qua đây kêu gọi thanh niên tuyên truyền chia sẻ trên mạng xã hội các bức ảnh thể hiện tình yêu quê hương Tổ quốc gắn với nơi thanh niên sinh ra và lớn lên, các địa danh văn hoá lịch sử, các bức ảnh thể hiện hành động đóng góp cho sự phát triển của đất nước và cộng đồng.

Chưa dừng lại ở đó, Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2019 theo kế hoạch điểm tiếp theo sẽ là tỉnh Cà Mau (ngày 13/10), TP.HCM (ngày 20/10), tỉnh Khánh Hoà (ngày 27/10), tỉnh Kon Tum (ngày 3/11), TP.Đà Nẵng (ngày 10/11), tỉnh Nghệ An (ngày 17/11), tỉnh Điện Biên (ngày 24/11), tỉnh Hà Giang (ngày 01/12); Lễ tổng kết Hành trình tại Thủ đô Hà Nội vào ngày 10/12/2019, trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2019 tiếp tục diễn ra với những hoạt động đầy ý nghĩa - Ảnh 5.
Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2019 tiếp tục diễn ra với những hoạt động đầy ý nghĩa - Ảnh 6.

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" hứa hẹn sẽ mang những hành trình ý nghĩa đến khắp mọi miền Tổ quốc