Hành hạ con gái mới 10 tuổi một cách tàn nhẫn, người bố khiến dư luận phẫn nộ

Vũ Uyên, Theo Thời Đại 21:33 02/03/2018

Mặc cho con gái ruột đang kêu khóc thảm thiết, một người cha vô nhân tính tại Trung Quốc vẫn tiếp tục hành hạ khiến cơ thể của em bị tổn thương nghiêm trọng.

Sự việc xảy ra vào chiều ngày 28/2 vừa qua tại hương Nhã Long, huyện tự trị dân tộc Dao Đại Hóa, thành phố Hà Trì, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc và bị nhiều cư dân gần đó dùng điện thoại ghi lại.

Được biết, thủ phạm hành hạ bé gái trong đoạn clip chính là người đàn ông họ Vi, 38 tuổi – cha ruột của em.

Trong khi bé gái đang nằm kêu gào trên mặt đất, người đàn ông họ Vi đã dùng tay cầm ngược đôi chân của em lên và liên tục dùng gậy gỗ quất mạnh vào cơ thể non nớt ấy.

Một nhân chứng kể lại: "Ông ta lôi mạnh đứa trẻ về phía chiếc xe máy, mặc cho nền đất bên dưới rất thô cứng. Kinh khủng hơn, nó còn bị chính cha ruột buộc chân vào phần biển số rồi kéo lê trên con đường trải đầy sỏi đá".

Hành hạ con gái mới 10 tuổi một cách tàn nhẫn, người bố khiến dư luận phẫn nộ - Ảnh 1.

Bé gái bị cha ruột lôi chân, đánh đập liên tục dưới nền đất bụi bẩn.

Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo kèm đoạn video ghi lại cảnh tượng trên, cơ quan cảnh sát địa phương đã tiến hành tìm kiếm và phát hiện hai cha con họ Vi tại một khu chợ trong hương Nhã Long.

Bé gái lập tức được đưa tới trạm y tế địa phương điều trị với nhiều chấn thương trên cơ thể - đặc biệt ở vùng lưng cũng như sau vai. Hiện em đang nằm lưu trú thêm vài ngày để bệnh viện theo dõi tâm lý, đồng thời chụp chiếu kỹ hơn nhằm xác định rõ những thương tổn có liên quan khác.

Người cha tàn nhẫn cũng bị bắt giữ về tội danh bạo hành trẻ em .

Hành hạ con gái mới 10 tuổi một cách tàn nhẫn, người bố khiến dư luận phẫn nộ - Ảnh 2.

Người đàn ông họ Vi bị bắt giữ với tội danh bạo hành trẻ em.

Theo người đàn ông họ Vi khai nhận thì trước đó, bé gái 10 tuổi đã không chịu đi học và thường xuyên trốn sang nhà họ hàng. Do em thiếu nghe lời nên ông ta mới trở nên giận dữ, sau đó trừng trị luôn đứa con cứng đầu ngay ở nơi công cộng.

Hiện sự việc vẫn đang được cơ quan cảnh sát huyện Đại Hóa điều tra, làm rõ.