Hàng chục nghìn người sơ tán do lũ lụt, lở đất ở Indonesia

Võ Giang, Theo VOV 15:29 10/03/2024

Mưa lũ, lở đất nghiêm trọng những ngày qua đã khiến hàng chục ngàn người tại huyện Nam Pesisir, tỉnh Tây Sumatra của Indonesia phải rời bỏ nhà cửa đi sơ tán, trong lúc số người thương vong, mất tích tiếp tục tăng. Công tác cứu hộ đang được triển khai khẩn trương.

Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai huyện Nam Pesisir (BPBD) ngày 10/3) cho biết con số người thiệt mạng vì lũ lụt, lở đất ở huyện này đã tăng từ 10 nạn nhân lên 16 nạn nhân. Một số người tử vong do phương tiện đi lại bị cuốn trôi xuống sông.

Hàng chục nghìn người sơ tán do lũ lụt, lở đất ở Indonesia - Ảnh 1.

Mưa lũ gây ngập, lở đất ở nhiều khu vực tại Nam Pesisir, tỉnh Tây Sumatra. Ảnh: Antara

Ít nhất 10 người còn mất tích và hơn 46.000 người đã phải đi sơ tán khi mưa lũ nhấn chìm phần lớn huyện Nam Pesisir Theo thống kê ban đầu, mưa lũ, lở đất làm một số dòng sông tràn bờ, gây ngập hơn 20.000 ngôi nhà, phá hủy 08 cây cầu.

Chính quyền Nam Pesisir đã thiết lập trung tâm quản lý thiên tai để huy động mọi nguồn lực cứu trợ người dân gồm lương thực, thuốc men, lều bạt…; đồng thời điều động các đội cứu hộ cùng nhiều thiết bị hạng nặng mở đường vào các khu vực đang bị cô lập. Tuy nhiên mưa lớn tiếp diễn khiến công tác cứu hộ gặp khó khăn; việc cung cấp điện, nước sạch, Internet tiếp tục gián đoạn ở một số vùng.

Tại huyện Padang Pariaman cũng thuộc tỉnh Tây Sumatra, mưa lớn trong 03 ngày qua gây lũ lụt, lở đất, khiến ít nhất 03 người thiệt mạng. Nhà chức trách tỉnh Tây Sumatra lo ngại con số thương vong do thiên tai ở tỉnh này còn tiếp tục tăng những ngày tới.

Mưa lũ, lở đất thường xuyên xảy ra tại Indonesia trong mùa mưa. Đầu năm nay, mưa lớn cũng đã dẫn tới lũ lụt, lở đất tại nhiều khu vực ở tỉnh Tây Java, khiến hàng nghìn người dân mất nhà cửa.